Đại lễ Phật đản tại thành phố Dresden – Đức
Các chư tăng và Phật tử chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ
Buổi lễ diễn ra trong không khí thiêng liêng và ý nghĩa. Các thượng tọa, tăng ni đã đem ánh sáng Phật pháp đến với các Phật tử, khuyên mọi người thực hành theo những lời Đức Phật, răn dạy thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài không quên nguồn cội và văn hóa của dân tộc, trong đó có đạo Phật.
Từ khi thành lập Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại bang Sacchen, Trung tâm không những đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của bà con người Việt tại bang Sacchen mà còn của Phật tử đến từ Séc, Berlin, Nürnberg, Leipzig… Hình ảnh những cháu bé thành kính dâng hương hoa, những khúc nhạc đạo dâng lên cúng Phật, những lễ nghi cung đón, những lời phát biểu cảm tưởng thành kính của Phật tử trong buổi lễ… đã phần nào thể hiện tinh thần và văn hóa Việt vẫn luôn được những người con xa xứ gìn giữ và duy trì.
Kết thúc buổi lễ là nghi thức Khánh Đản và lễ Tắm Phật mang đậm dấu ấn tâm linh tín ngưỡng linh thiêng, đây là nét văn hóa không thể thiếu trong mỗi mùa Phật đản.
* Sáng ngày 30/05, tại Văn phòng Quốc hội thành phố Dresden – CHLB Đức, ông Matthias Rößler- Chủ tịch Quốc hội Bang Sacchen đã có buổi tiếp thân mật Thượng tọa Thích Chân Tính cùng đoàn chư tăng VN nhân dịp đoàn sang hoằng pháp tại Đức. Tại buổi tiếp, ông Matthias Rößler cho biết Chính phủ của bang rất quan tâm đến chính sách phát triển kinh tế, đời sống cộng đồng, đặc biệt là tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của từng cộng đồng. Ông mong muốn Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại bang luôn thể hiện tính đoàn kết hòa hợp, mang thông điệp hòa bình và chú trọng việc giáo dục tâm linh cho cộng đồng người Việt, đặc biệt là giới trẻ.
Trước sự đón tiếp nồng hậu và chân tình của Chủ tịch Quốc hội bang Sacchen, đoàn chư tăng VN cũng như bà con người Việt tại Dresden bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Quốc hội bang, đồng thời mong muốn Chính phủ bang tạo điều kiện hơn nữa để Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam xây dựng được một ngôi chùa làm nơi sinh hoạt cho các Phật tử để tình đoàn kết, nghị giữa hai dân tộc càng gắn chặt hơn qua những công trình văn hóa này.
Nguyễn Thị Lương (từ Đức)