Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, giải đáp pháp luật cho cộng đồng người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản
Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ ngày 16-20/9, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản) và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giải đáp pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.
Đoàn công tác do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh Hà dẫn đầu. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia, hỗ trợ giải đáp của các luật sư từ đầu cầu Hà Nội.
Phổ biến những điểm mới về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Tại các chương trình, Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà thông tin tới bà con những nội dung mới của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Theo Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà, sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã có những chuyển biến căn bản, toàn diện, góp phần nâng cao nhận thức và thống nhất hành động từ Trung ương đến địa phương, trong nước và ngoài nước.
Nghị quyết số 23-NQ/TW xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài có vai trò quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng.
Nghị quyết đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước có trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn của người Việt Nam ở nước ngoài.
Trong giai đoạn mới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục đổi mới tư duy, từ vận động, tập hợp, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động và phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp vào quá trình hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước.
Tăng cường hòa hợp, củng cố gắn kết cộng đồng
Nghị quyết số 23-NQ/TW nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, xuất thân, địa vị xã hội. Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, cầu thị, lắng nghe các ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả những quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh, việc tổ chức các chương trình tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản là hoạt động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW, trong đó chú trọng yêu cầu chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời đồng hành, lắng nghe và tạo điều kiện để cộng đồng ổn định cuộc sống, hội nhập tốt tại sở tại và tiếp tục gắn bó với quê hương, đất nước.
Theo đó, các chương trình không chỉ cung cấp thông tin pháp luật mà còn tạo diễn đàn để bà con trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý, Văn phòng Kinh tế - Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các chuyên gia pháp lý trong nước. Tại Đài Loan (Trung Quốc), chương trình có sự tham gia trực tiếp của luật sư sở tại, góp phần giải đáp cụ thể các vấn đề pháp lý mà cộng đồng quan tâm.
Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà cho biết, thông qua đối thoại trực tiếp với cộng đồng, các cơ quan chức năng có thêm cơ hội nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, qua đó tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ và giải đáp kịp thời các vướng mắc pháp lý của bà con.
Giải đáp những vấn đề pháp lý thiết thực
Tại phần hỏi - đáp, các chuyên gia, đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản, cùng các luật sư đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề bà con quan tâm.
Các nội dung được trao đổi tập trung vào việc trở lại quốc tịch Việt Nam; quyền sử dụng đất và tài sản thừa kế; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, kết nối các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; thực thi Nghị định số 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; và việc thực thi Công ước Apostille.
Bà con cũng đặt câu hỏi về việc cấp căn cước cho người còn quốc tịch Việt Nam, sử dụng VNeID tại nước ngoài, đặc biệt là khả năng xác thực thông tin và thực hiện các thủ tục, dịch vụ số của Việt Nam khi đang sinh sống ở nước ngoài.
Các câu hỏi được đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện các cơ quan Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trực tiếp trao đổi, giải đáp.
Bà Bùi Thị Oanh và ông Đỗ Quang Ba, kiều bào tại Nhật Bản, đánh giá chương trình là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Bà con đánh giá cao việc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đoàn công tác trực tiếp trao đổi với cộng đồng, phối hợp cùng các cơ quan đại diện Việt Nam và các luật sư trong nước để giải đáp những vấn đề pháp lý cụ thể. Bà con mong muốn các chương trình trao đổi, chia sẻ trực tiếp, tiếp tục được tổ chức thường xuyên, qua đó giúp cộng đồng cập nhật đầy đủ thông tin, nâng cao hiểu biết pháp luật và thuận lợi hơn trong quá trình sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài.
Các chương trình tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản không chỉ cung cấp thông tin pháp luật thiết thực mà còn tạo kênh đối thoại trực tiếp giữa cơ quan chức năng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tăng cường kết nối, hỗ trợ và đồng hành cùng bà con trong thời gian tới.
Hạo Nhiên





















