A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ, New Caledonia và Pháp

Nhân dịp các đại biểu về nước tham dự Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai được tổ chức từ ngày 28-31/7/2026, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên đã có buổi gặp gỡ và làm việc với ông Philipp Rösler - Lãnh sự danh dự tại Thụy Sỹ, ông Đinh Ngọc Riệm - Lãnh sự danh dự tại New Caledonia và ông Nguyễn Công Tốt - Lãnh sự danh dự tại Marseille, Pháp. 

Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên  tiếp ông Philipp Rösler

Phát biểu tại các cuộc gặp, Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên trân trọng cảm ơn những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm và đóng góp của đội ngũ lãnh sự danh dự trong việc góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trong nhiều lĩnh vực, hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo hộ công dân, cũng như công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. 

Trao đổi với ông Philipp Rösler, người gốc Việt đầu tiên đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, đồng thời là một chuyên gia có uy tín quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, đổi mới sáng tạo và quản trị doanh nghiệp, Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao thời gian qua, ông Philipp Rösler đã tích cực hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, trường Đại học, Viện nghiên cứu, Quỹ đầu tư và các trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Âu, nhất là Thụy Sỹ với các đối tác tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, y tế, giáo dục, tài chính và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
 

Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên tiếp ông Nguyễn Công Tốt và ông Đinh Ngọc Riệm 

Với địa bàn New Caledonia, Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên ghi nhận những đóng góp bền bỉ, tâm huyết và đầy trách nhiệm của ông Đinh Ngọc Riệm trong việc xây dựng một cộng đồng ổn định, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì việc giảng dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân và đoàn kết bà con hướng về quê hương, đất nước. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, ông đã phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan đại diện Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng giải quyết các thủ tục hành chính, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và thiện nguyện, đồng thời tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tại cuộc gặp, Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên bày tỏ trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Công Tốt trong nhiều năm qua đã tích cực hỗ trợ các hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, đồng thời có nhiều đóng góp tích cực trong việc tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại địa phương, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với khu vực miền Nam nước Pháp, gồm thành phố Marseille và vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur. Đặc biệt, thông qua việc giảng dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam, ông Nguyễn Công Tốt đã xây dựng được một mô hình gắn kết cộng đồng giàu bản sắc, kết hợp hài hòa giữa việc rèn luyện thể chất, bồi dưỡng tinh thần thượng võ và truyền dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Những lớp học này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn trở thành cầu nối để quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
 

Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên  trao đổi với ông  Đinh Ngọc Riệm 

Các đại biểu bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển, đổi thay nhanh chóng của quê hương, trân trọng sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và khẳng định hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng các quyết sách phát triển đất nước. Ba vị lãnh sự danh dự cũng đã chia sẻ nhiều đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc kết nối đội ngũ trí thức và doanh nhân kiều bào, hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Việt, quảng bá văn hóa dân tộc và tăng cường giao lưu nhân dân. 

Các buổi gặp diễn ra trong bầu không khí thân tình, cởi mở, thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đối với những đóng góp của các Lãnh sự danh dự, đồng thời tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó lan tỏa tinh thần gắn kết dân tộc và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.

Sỹ Tuệ
    

 


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm