Lãnh sự danh dự tại Zug (Thụy Sỹ): Lòng tin là nguồn vốn quan trọng nhất để thu hút đầu tư vào Việt Nam
Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Zug (Thụy Sỹ), nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler, cho rằng, xây dựng lòng tin giữa các đối tác là nền tảng để thu hút đầu tư, đồng thời khẳng định, mạng lưới Lãnh sự danh dự có vai trò quan trọng trong kết nối doanh nghiệp, địa phương và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.
![]() Ông Philipp Rösler, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Zug (Thụy Sỹ), nguyên Phó Thủ tướng Đức, trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai. Ảnh: Trung Anh |
Bên lề Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai, Báo Thế giới và Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Philipp Rösler, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Zug (Thụy Sỹ), nguyên Phó Thủ tướng Đức, về những kinh nghiệm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam với Thụy Sỹ, vai trò của mạng lưới Lãnh sự danh dự trong kết nối doanh nghiệp, địa phương.
![]() Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Zug Philipp Rösler chia sẻ ý kiến tại Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai. Ảnh: Trung Anh |
Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Zug, ông đã triển khai những hoạt động gì nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Thụy Sỹ?
Đối với tôi, đây là một hành trình đặc biệt ý nghĩa và cũng là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Tôi luôn trân trọng vai trò, trách nhiệm của một Lãnh sự danh dự, đồng thời biết ơn sự tin tưởng mà Nhà nước và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dành cho tôi. Chính sự tin tưởng ấy trở thành động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Ngay từ những ngày đầu đảm nhiệm cương vị này, tôi đã xác định rằng, một trong những ưu tiên quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng kết nối bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam và Thụy Sỹ.
Với mục tiêu đó, chúng tôi đã thành lập Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sỹ, quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của hai nước để tạo ra một không gian đối thoại thường xuyên, nơi các doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, chia sẻ cơ hội hợp tác và từng bước hiện thực hóa các dự án đầu tư.
Hằng năm, Diễn đàn được tổ chức tại Thụy Sỹ và đồng thời có một sự kiện tương ứng tại Việt Nam, qua đó duy trì kênh kết nối liên tục giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Tôi cho rằng, việc gặp gỡ và đối thoại thường xuyên giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư, nhu cầu của đối tác cũng như những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, từ đó mở rộng các dự án đầu tư và kinh doanh, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.
Từ những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình hoạt động, theo ông, Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam cần có thêm những cơ chế hay hình thức hỗ trợ nào để các Lãnh sự danh dự phát huy hiệu quả hơn vai trò cầu nối, đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế?
Trước hết, tôi đánh giá rất cao sáng kiến của Bộ Ngoại giao Việt Nam khi tổ chức Hội nghị Lãnh sự danh dự lần này, bởi đây là một diễn đàn hết sức thiết thực, tạo điều kiện để các Lãnh sự danh dự đến từ nhiều quốc gia gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường kết nối sau thời gian dài hoạt động tại các địa bàn khác nhau.
Nếu được đề xuất một điều, tôi mong những hội nghị như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, chẳng hạn theo chu kỳ hai năm một lần. Việc duy trì các cuộc gặp định kỳ sẽ tạo cơ hội để các Lãnh sự danh dự chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu các mô hình hợp tác hiệu quả, trao đổi về những sáng kiến đang được triển khai tại từng địa bàn, đồng thời cùng nhau thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn mạng lưới.
Thông qua quá trình học hỏi và chia sẻ lẫn nhau, những cách làm hiệu quả hoàn toàn có thể được nhân rộng, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các Lãnh sự danh dự trong việc hỗ trợ Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế.
Tôi tin rằng, một cơ chế trao đổi thường xuyên và thực chất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tạo thêm động lực để các Lãnh sự danh dự phát huy tốt hơn vai trò cầu nối trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như kết nối doanh nghiệp và địa phương giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.
![]() Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Philipp Rösler cùng các Lãnh sự danh dự có thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế. Ảnh: Trung Anh |
Tại Hội nghị lần này, ông sẽ tham gia phiên thảo luận về hợp tác kinh tế. Từ kinh nghiệm nhiều năm kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư quốc tế, theo ông, đâu là yếu tố then chốt để tạo dựng niềm tin, thúc đẩy đầu tư và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nước ngoài?
Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất để thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư vẫn là kết nối con người với con người. Mọi mối quan hệ hợp tác bền vững đều bắt đầu từ sự gặp gỡ, thấu hiểu và xây dựng lòng tin giữa các cá nhân, bởi chỉ khi có niềm tin, các doanh nghiệp mới sẵn sàng đưa ra những quyết định đầu tư mang tính chiến lược và gắn bó lâu dài.
ai nước, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng cường đối thoại, mở rộng mạng lưới quan hệ và từng bước xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc.
Thông qua những hoạt động đó, các doanh nghiệp quốc tế có cơ hội hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển cũng như những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Tôi đặc biệt tin tưởng vào chất lượng nguồn nhân lực trẻ, trình độ công nghệ ngày càng được nâng cao cùng tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên của người Việt Nam.
Đó đều là những yếu tố có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để họ lựa chọn Việt Nam như một điểm đến chiến lược cho các dự án đầu tư dài hạn.
Trong khuôn khổ chuyến công tác lần này, ông đã có dịp trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm tại Quảng Ninh - một địa phương đang nổi lên là trung tâm tăng trưởng, logistics và thu hút đầu tư của Việt Nam. Từ góc nhìn của mình, ông đánh giá như thế nào về tiềm năng hợp tác giữa Quảng Ninh với các đối tác Thụy Sỹ, đặc biệt trong những lĩnh vực có thế mạnh của hai bên?
Tôi rất vui khi Hội nghị được tổ chức tại Quảng Ninh, bởi địa phương này là một ví dụ điển hình về tiềm năng thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế.
Cách đây khoảng ba năm, tôi nhận được cuộc gọi từ Giám đốc điều hành SR Technics, một trong những doanh nghiệp bảo dưỡng hàng không hàng đầu thế giới. Ông chia sẻ mong muốn tìm kiếm một địa điểm phù hợp tại Việt Nam để phát triển trung tâm bảo dưỡng hàng không quy mô lớn phục vụ một trong những hãng hàng không lớn của Mỹ, đồng thời đề nghị tôi đưa ra những khuyến nghị về địa điểm đầu tư có nhiều tiềm năng nhất.Sau quá trình khảo sát nhiều địa phương trên cả nước, chúng tôi đã thống nhất lựa chọn Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đã làm việc chặt chẽ với chính quyền tỉnh Quảng Ninh và quyết định triển khai dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao của ngành hàng không, với định hướng ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), robot và nhiều giải pháp kỹ thuật hiện đại khác nhằm xây dựng một trung tâm bảo dưỡng có năng lực cạnh tranh ở tầm khu vực.
Cụ thể, trong thời gian gần đây, SR Technics đã cùng Sun Group, tỉnh Quảng Ninh và các đối tác như Toyota và Japan Airlines ký kết các thỏa thuận hợp tác để triển khai dự án. Với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD và dự kiến tạo ra khoảng 1.000 việc làm, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không, đồng thời tạo thêm động lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Theo tôi, đây là một ví dụ rất điển hình về giá trị mà các Lãnh sự danh dự có thể mang lại. Bên cạnh việc góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, chúng tôi còn đóng vai trò là cầu nối giúp doanh nghiệp quốc tế tiếp cận các địa phương của Việt Nam, kết nối những cơ hội hợp tác phù hợp và tạo dựng lòng tin giữa các đối tác.
Khi có sự đồng hành của chính quyền, sự chủ động của doanh nghiệp cùng một cơ chế kết nối hiệu quả, những ý tưởng hợp tác ban đầu hoàn toàn có thể phát triển thành các dự án đầu tư quy mô lớn, tạo ra giá trị lâu dài và đem lại lợi ích thiết thực cho cả địa phương tiếp nhận đầu tư cũng như các đối tác quốc tế.
Trung Anh/ baoquocte.vn
























