A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cộng đồng Việt ở Ukraina: Đoàn kết, năng động, hòa nhập

Cộng đồng Việt tại Ukraina ước khoảng 10.000 người, phần lớn xuất thân từ các du học sinh sang Liên Xô vào những năm đầu 1980, sau đó là những người đi xuất khẩu lao động. Khi Liên Xô tan rã, nhiều người không có điều kiện về nước buộc phải ở lại tìm cách kiếm sống, lập nghiệp ở xứ người.

 Số lượng người Việt định cư tại Ukraina đông nhất tại Kharkov (khoảng hơn 6.000 người), sau đó là Kiev, Odessa, Dozosk, Kherson, Krivoi-Rok... Trong số ấy không ít người sau nhiều năm làm việc, tích cóp đã trở nên giàu có, dần trở thành một cộng đồng tự tin, được người bản xứ tôn trọng và sống gắn bó với nhau đúng nghĩa như những người đồng hương ruột thịt.
 


 
Một buổi biểu diễn văn nghệ ở Làng Thời đại, Ukraina


Đến Ukraina, đặc biệt là Kharkov, còn được xem như “thủ phủ” của người Việt, có lẽ ai cũng được nghe đến Tập đoàn Technocom của Phạm Nhật Vượng, Lê Viết Lam, Trần Minh Sơn. Thành lập từ năm 1993, Technocom hiện là một doanh nghiệp hàng đầu của người Việt tại Ukraina, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động Ukraina lẫn người gốc Việt. Được biết, Technocom đã phát triển quy mô, đầu tư xây dựng 3 nhà máy sản xuất mì ăn liền thương hiệu MIVINA tại Kharkov và một ở Ba Lan, một nhà máy sản xuất gia vị, một nhà máy in và cả một trung tâm y tế Phương Đông với tổng số vốn hàng chục triệu USD. Các sản phẩm của Technocom hiện có mặt khắp các siêu thị, chiếm gần 80% thị phần Ukraina và cả việc xuất khẩu sang CHLB Nga. Ngoài ra, tập đoàn này còn đầu tư về Việt Nam khách sạn Hòn Ngọc Việt ở Hòn Tre (Nha Trang) hoặc tòa tháp đôi Vincom 21 tầng ở Hà Nội.
 
Cạnh đó, Kharkov còn có một ngôi làng Thời đại (còn gọi là làng Việt Nam) rộng khoảng 60ha, gồm các căn hộ cao tầng được xây dựng để bán cho người Việt. Làng có quảng trường Phù Đổng với tượng đài Thánh Gióng cao 10m; công viên nước Jungle có mái che; siêu thị Barasonova vốn là một đầu mối bán buôn khá lớn của Kharkov và các tỉnh lân cận với hơn phân nửa số quầy hàng đều do người Việt quản lý. Hàng ngày, dân bán lẻ từ các huyện quanh Kharkov và các tỉnh khác thường đổ về cất hàng.

Song hành với công ăn việc làm của bà con, các doanh nghiệp Việt ở đây còn lập nhà trẻ và Trường mẫu giáo Mùa Xuân để trẻ em Việt Nam học song ngữ và lịch sử nước nhà; các thầy, cô giáo được mời từ Việt Nam tham gia giảng dạy, trở thành cái nôi vun đắp  và khơi dòng chảy cội nguồn cho thế hệ thứ hai, thứ ba của cộng đồng người Việt ở Kharkov. Đấy là chưa kể các dấu ấn khác như hai cung thể thao trong nhà có tổng diện tích hơn 6.000m2; một trung tâm y học cổ truyền Việt Nam, một khu nghỉ dưỡng, vui chơi ở ngoại ô Kharkov rộng hàng chục hécta.

Vào tháng 10/2009, trên đại lộ Grushenskova thuộc thành phố cảng Odessa, Ukraina, cộng đồng người Việt còn khai trương thêm Làng Sen được xây dựng trong khuôn viên có tổng diện tích rộng 8.000m2, gồm 2 tòa nhà, mỗi tòa nhà cao 10 tầng và một số công trình phụ trợ khác. Cùng với con đường mang tên Tôn Đức Thắng, công trình này là niềm tự hào thứ hai của cộng đồng người Việt tại Odessa, giúp xóa bỏ tâm lý “thời vụ” tạm bợ của phần lớn người Việt khi ra nước ngoài sinh sống.
 
Không dừng lại thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà những người Việt ở Ukraina còn có một Hội Đồng hương và Hội người Việt tỉnh Kharkov rất độc đáo vì mục tiêu xây dựng “một cộng đồng trong sạch và vững mạnh, củng cố và phát triển hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè”. Trong cộng đồng có tổ chức Đảng, Đoàn hệt như cộng đồng người Việt trong nước, hàng năm đều kết nạp các đảng viên, đoàn viên mới. Hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn đều đặt dưới sự chỉ đạo của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina. Từ đó, mọi người cùng chia sẻ giúp đỡ nhau từ công ăn việc làm, xây dựng một lối sống thương yêu, đùm bọc và nương tựa nhau. Riêng Hội Đồng hương còn lập ra “bản hương ước” với tất cả các điều khoản quy định để làm sao mỗi một người trong cộng đồng đều trở thành một con người tốt, sống có ích. Mỗi khi trong nước gặp thiên tai, lũ lụt, hay giúp về công tác xóa đói giảm nghèo, bà con đã nhiệt tình hưởng ứng và gửi hàng chục nghìn USD về cứu trợ trong nước, thông qua Quỹ Ngôi sao phương Đông của Hội người Việt Kharkov...

(Theo Đại đoàn kết)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu