A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh ​​​​​​​Hà tham dự Hội nghị và khai mạc Triển lãm “Thư pháp Quốc ngữ Phật giáo” tại Ninh Bình

Sáng 17/10/2026, tại chùa Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh Hà tham dự Hội nghị triển khai kết quả Đề án “Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để kiều bào được tham gia sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trong nước” giai đoạn 2023–2026 và khai mạc Triển lãm “Thư pháp Quốc ngữ Phật giáo”.

Hội nghị do Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành, địa phương; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng khoảng 450 chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo, các nhà khoa học và đại biểu quan tâm đến văn hóa Phật giáo, nghệ thuật thư pháp.
 

Ông Ngô Trịnh Hà phát biểu tại Tọa đàm

Trong khuôn khổ Hội nghị, ông Ngô Trịnh Hà trao đổi chuyên đề “Công tác hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động tôn giáo gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; những điểm mới trong Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài”.

Ông Ngô Trịnh Hà cho biết, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài rất đa dạng, gắn với nhu cầu tinh thần, kết nối cộng đồng và gìn giữ bản sắc dân tộc. Nhiều cơ sở tôn giáo còn tích cực hoạt động thiện nguyện, duy trì sinh hoạt văn hóa và trao truyền truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thời gian qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như kết nối các đoàn Phật giáo về thăm Việt Nam, hỗ trợ cơ sở thờ tự, lớp tiếng Việt, tạo điều kiện để kiều bào tham gia các chương trình giao lưu, hướng về cội nguồn. Việc thăm hỏi chức sắc, trao tặng sách và tài liệu cho các chùa ở nước ngoài cũng góp phần gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và tăng cường gắn kết kiều bào với quê hương.

Đề cập những điểm mới của Nghị quyết số 23-NQ/TW, ông Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh Nghị quyết đã nâng tầm vị trí, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, xác định kiều bào là nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Đáng chú ý, tín ngưỡng, tôn giáo được xác định thành một nhóm nhiệm vụ, giải pháp riêng trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo cơ sở để quan tâm, hỗ trợ kịp thời các nhu cầu chính đáng của đồng bào và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức tôn giáo trong nước với cộng đồng ở nước ngoài.

Nghị quyết đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức công tác theo hướng đồng hành, kiến tạo điều kiện và phát huy vai trò chủ thể của kiều bào. Theo đó, công tác hỗ trợ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, tăng cường phối hợp, gắn sinh hoạt tôn giáo với gìn giữ tiếng Việt và giáo dục truyền thống; phát huy vai trò của chức sắc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo và chính cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc.
 

Các đại biểu tham dự khai mạc Triển lãm “Thư pháp Quốc ngữ Phật giáo” 

Cùng buổi sáng, các đại biểu tham dự khai mạc Triển lãm “Thư pháp Quốc ngữ Phật giáo”  và Tọa đàm “Thư pháp Quốc ngữ” do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Ban (1981–2026). Triển lãm giới thiệu hơn 150 tác phẩm của các tác giả từ ba miền Bắc – Trung – Nam, tôn vinh vẻ đẹp tiếng Việt, nghệ thuật thư pháp và những giá trị nhân văn của Phật giáo. Hoạt động góp phần kết nối văn hóa với đời sống tâm linh, lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Thông qua Hội nghị và các hoạt động văn hóa Phật giáo, việc hỗ trợ đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được khẳng định là một nội dung quan trọng trong công tác kiều bào, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường gắn kết với quê hương, đất nước và phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới./.

Q.H


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm