Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo ‘Nông nghiệp thông minh - Từ nông trại đến bàn ăn’

Sự kiện hướng tới việc thúc đẩy xây dựng chuỗi sản xuất và phân phối nông nghiệp thông minh đảm bảo được ba tiêu chí: toàn diện, hiệu quả, bền vững.

Cơ hội tiếp cận công nghệ về chuỗi nông nghiệp thông minh

Nhằm góp phần thúc đẩy việc áp dụng nông nghiệp thông minh tại Việt Nam cũng như góp phần vào thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 6/1/2023, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt - Úc (Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia – Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nông nghiệp thông minh, từ nông trại đến bàn ăn.”

Hội thảo được tổ chức với hình thức trực tiếp và truyền thông qua nền tảng Zoom. Các gian hàng được chia thành 5 khu vực tương ứng với 5 khâu chính trong chuỗi nông nghiệp thông minh từ 9h30 - 15h30, ngày 6/1/2023 tại Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, số 32 Bà Triệu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội thảo được xây dựng nhằm mục đích góp phần tăng cường kết nối, thảo luận giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân, trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh và phân phối sản phẩm nông nghiệp;

Thúc đẩy chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, và cơ hội tiếp cận công nghệ về chuỗi nông nghiệp thông minh toàn diện, hiệu quả và bền vững được áp dụng thành công trên thế giới;

Xúc tiến các cơ hội hợp tác, đầu tư giữa các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, ngân hàng, công ty khởi nghiệp, và nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh và phân phối sản phẩm nông nghiệp;

Góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả chính sách phát triển nông nghiệp của Chính phủ.

Với những mục tiêu trên, hội thảo hướng tới việc thúc đẩy xây dựng chuỗi sản xuất và phân phối nông nghiệp thông minh đảm bảo được ba tiêu chí: toàn diện, hiệu quả, bền vững. Theo đó, chuỗi sản xuất và phân phối nông nghiệp thông minh sẽ bao gồm năm khâu chính gồm: chọn và cải tiến giống phù hợp với nhu cầu của thị trường; phân loại, chế biến và bảo quản nông sản; đóng gói, nhãn mác và chứng nhận tiêu chuẩn (VietGAP, GlobalGAP, truy xuất nguồn gốc nông sản); huy động vốn với các đơn vị ngân hàng, bảo hiểm nông nghiệp; logistics, phân phối.

Tham quan gian hàng triển lãm

Trong bối cảnh nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam, đòi hỏi sự kết hợp nhiều yếu tố như vốn, công nghệ, chính sách hỗ trợ, chiến lược nông nghiệp thông minh, đã được Chính phủ đề cập và khuyến khích phát triển.

Hội thảo dự kiến cũng sẽ có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện các Bộ, ngành bao gồm: Bộ NN-PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia), Bộ Ngoại giao (Ủy ban Nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Úc); các trường đại học, viện nghiên cứu; các hiệp hội, doanh nghiệp, quỹ đầu tư cùng các chuyên gia, và các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh tại Việt Nam….

Hội thảo tập trung thảo luận một số nội dung: Thứ nhất, thảo luận về quy trình sản xuất và phát triển nông nghiệp thông minh với hai phiên thảo luận “Ba công đoạn đầu tiên của chuỗi nông nghiệp thông minh” và “hai công đoạn cuối cùng của chuỗi nông nghiệp thông minh”;

Thứ hai, thảo luận bàn tròn “thực tiễn và giải pháp cho chuỗi nông nghiệp thông minh toàn diện, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam”

Thứ ba, giao lưu, kết nối giữa đại diện các Bộ, ngành, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia,...

Trong hội thảo nông nghiệp thông minh, các mô hình sản xuất hoặc sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp, đối tác của chương trình được mời hoặc đăng ký tham dự sẽ được giới thiệu tại các gian hàng triển lãm. Các gian hàng triển lãm sẽ mở đón khách tham quan trong suốt quá trình diễn ra hội thảo.

Minh Phúcnongnghiep.vn


Các tin khác

Tin tiêu điểm