Tăng cường công tác cộng đồng tại Campuchia
Từ ngày 27-29/9/2026, đoàn công tác do Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên làm Trưởng đoàn đã gặp gỡ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
.jpg)
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Campuchia hiện đang phát triển tốt đẹp, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia là nhân tố góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia nói riêng, thể hiện qua việc ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trên tinh thần của Nghị quyết, kiều bào là một nguồn lực quan trọng trong sự phát triển của đất nước, là cầu nối hữu nghị của Việt Nam với thế giới.
Tại các cuộc gặp gỡ cộng đồng, Trưởng đoàn đã phổ biến Nghị quyết, nhấn mạnh cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia luôn là cộng đồng được quan tâm, chăm lo để ngày càng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại, đồng thời phát huy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Làm việc với Ban Chấp hành Tổng hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, đoàn công tác vui mừng khi thấy thời gian qua Tổng hội đã phát huy vai trò tích cực, đoàn kết cộng đồng, động viên bà con chấp hành các quy định pháp luật của Campuchia, nỗ lực hội nhập xã hội sở tại. Thời gian tới, đoàn công tác mong Hội sẽ thu hút được sự tham gia của tầng lớp trẻ, tri thức để tiếp nối truyền thống hướng về quê hương trong lớp thế hệ kế cận, đồng thời, tiếp tục tuyên truyền bà con nâng cao nhận thức, cố gắng vươn lên để ổn định và nâng cao đời sống. Đặc biệt, thời gian gần đây phong trào thanh niên trong Hội diễn ra sôi nổi, tiêu biểu là việc tiến tới thành lập Câu lạc bộ bóng đá thanh niên gốc Việt.

Tại trường Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Prey Veng, đoàn đã gặp gỡ các thầy cô giáo, những người thời gian qua đã tích cực duy trì việc dạy và học tiếng Việt cho bà con. Nhiều thầy cô dù hoàn cảnh cá nhân còn khó khăn nhưng nhiều năm nay vẫn tự nguyện tham gia công tác hội, tuyên truyền người gốc Việt chấp hành chính sách, pháp luật Campuchia, góp phần nâng cao nhận thức của người gốc Việt tại tỉnh.

Đoàn cũng tới thăm các cụm bè của người gốc Việt tại sông Tonle Sap đoạn chảy qua tỉnh Kandal và Thủ đô Phnom Penh. Ngoài nghề nuôi thủy sản, bà con còn làm các nghề trên bờ như buôn bán nhỏ lẻ, xây dựng, làm đẹp… Đa số người gốc Việt đã được công nhận là ngoại kiều cư trú hợp pháp tại Campuchia, từng bước hội nhập xã hội sở tại./.
Ngọc Linh





















