Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên dự Hội thảo khoa học về Phật giáo Việt Nam và đối ngoại nhân dân
Sáng 24/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tham dự và phát biểu tại Hội thảo khoa học “Phật giáo Việt Nam tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân: Thành tựu và tầm nhìn”. Hội thảo do Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2026).
Tham dự Hội thảo có chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia, học giả cùng đông đảo tăng ni, Phật tử.
Trong các tham luận và trao đổi, nhiều đại biểu đề cập vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và mạng lưới chùa Việt tại các quốc gia, vùng lãnh thổ. Các ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, góp phần duy trì tiếng Việt, phong tục, truyền thống và kết nối các thế hệ kiều bào.
Phát biểu với chủ đề “Phát huy vai trò Phật giáo Việt Nam trong kết nối kiều bào và thúc đẩy đối ngoại nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW”, Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh cần nhìn nhận Phật giáo không chỉ từ góc độ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, mà còn như một nguồn lực văn hóa, tinh thần và xã hội có khả năng gắn kết con người, củng cố cộng đồng và góp phần nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân.
Theo Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên, đối với người Việt Nam sinh sống xa Tổ quốc, các ngôi chùa Việt là điểm tựa tâm linh và nơi gìn giữ những giá trị văn hóa thân thuộc. Các hoạt động văn hóa, dạy tiếng Việt và thiện nguyện góp phần gắn kết kiều bào với quê hương và xã hội sở tại. Từ đó, mỗi cơ sở Phật giáo có thể trở thành một điểm kết nối văn hóa, một cầu nối hữu nghị trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Đề cập việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ nhiệm đề xuất tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cơ quan chức năng, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hội đoàn. Cần chú trọng nhu cầu thực tế của cộng đồng, hỗ trợ sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và phát huy vai trò kết nối của các cơ sở Phật giáo.
Chủ nhiệm nhấn mạnh sự cần thiết phải quan tâm đến thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài, lực lượng kế tục và giữ vai trò quan trọng trong xây dựng cộng đồng bền vững. Các hoạt động học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa tại chùa góp phần giúp thế hệ trẻ gắn bó với cội nguồn và chủ động tham gia xây dựng cộng đồng.
Cùng với đó, ông Nguyễn Trung Kiên cho rằng sức mạnh của đối ngoại nhân dân cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong hoạt động Phật giáo Việt Nam. Hoạt động giao lưu, nhân đạo và kết nối với người dân sở tại góp phần xây dựng sự tin cậy, quảng bá hình ảnh Việt Nam và vun đắp tình hữu nghị.
Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên khẳng định Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn tiếp tục đồng hành, phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan, phát huy nguồn lực của Phật giáo trong xây dựng cộng đồng kiều bào đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và đóng góp thiết thực cho đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.
Q.H





















