A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích cực kết nối các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các quỹ đầu tư lớn của UAE

Sáng 14/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Đại sứ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Almatrooshi.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Đại sứ Bader Almatrooshi. Ảnh: Tuấn Việt

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao tích cực triển khai các kết quả đạt được trong các chuyến thăm, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm, làm việc tại UAE của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 12/2023).

Thứ trưởng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và nghiên cứu các cơ chế hợp tác mới để tạo đột phá cho quan hệ song phương.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Thứ trưởng đề xuất hai bên đẩy nhanh tiến độ đàm phán và ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Việt Nam - UAE, tăng cường các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi mà hai bên cùng quan tâm như năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững...

Thứ trưởng đánh giá cao các hoạt động tiếp xúc với địa phương của Đại sứ UAE trong thời gian qua, mong muốn Đại sứ tiếp tục tích cực kết nối các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp và quỹ đầu tư lớn của UAE.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Bader Abdullah Almatrooshi cho biết quan hệ song phương Việt Nam - UAE đang trên đà phát triển tích cực, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm UAE của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đại sứ hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, chia sẻ quan điểm của phía Việt Nam về tầm quan trọng của Hiệp định CEPA và đề xuất một số biện pháp trọng tâm để tăng cường kết nối doanh nghiệp, địa phương, mở rộng cơ hội hợp tác về đầu tư và kinh doanh.

Đại sứ UAE cũng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, cũng như tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Năm 2023, kim ngạch song phương năm Việt Nam-UAE đạt 4,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với năm 2022. UAE hiện có 40 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) tại Việt Nam, tổng vốn là 71,7 triệu USD. Bên cạnh đó, năm vừa qua đã có thêm 61 công ty mới của Việt Nam đăng ký đầu tư, hoạt động, hợp tác tại UAE.

Tuấn Việt/ baoquocte.vn


Các tin khác

Tin tiêu điểm