Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành Ngoại giao luôn có mặt trên tuyến đầu trong mọi thời khắc then chốt của đất nước
Tại Phiên toàn thể về Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có bài phát biểu ghi nhận những nỗ lực của ngành Ngoại giao trong việc phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, Hội nghị Ngoại giao năm nay diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng khi đất nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới với những kỳ vọng bứt phá tăng trưởng và thực hiện thắng lợi, đồng thời đang nỗ lực quyết tâm để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm. Đây cũng là năm đầu tiên mà toàn ngành Ngoại giao triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, của Bộ Chính trị.
Thủ tướng cho biết, Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã thông qua 13 nội dung, tạo cơ sở cho bốn bước chuyển chiến lược. Thứ nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy Nhà nước. Thứ hai là quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả các nguồn lực quốc gia. Thứ ba là xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Và thứ tư là chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước.
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, tất cả những nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, của Bộ Chính trị đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến trách nhiệm của ngành ngoại giao và của Bộ Ngoại giao.
Ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đặc biệt là báo cáo trung tâm của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng bày tỏ đồng tình với các kiến nghị đề xuất của Bộ, ý kiến phát biểu của các đồng chí đại biểu cũng như tán thành rất cao với một số các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên để triển khai các nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong thời gian tới.
"Nhân dịp hội nghị toàn thể của ngành Ngoại giao lần thứ 33, tôi xin nhấn mạnh một số kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và có thể nói những kết quả này là rất đáng ghi nhận. Thay mặt cho lãnh đạo Chính phủ, tôi xin biểu dương những nỗ lực đóng góp rất to lớn của ngành Ngoại giao, trong đó có công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và ngoại giao Nhân dân. Chúng ta đã triển khai một cách rất đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả hết sức to lớn mà tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đánh giá tổng kết rất sâu sắc", Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo đánh giá của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Ngoại giao đã đạt một số kết quả quan trọng trên các khía cạnh sau:
Thứ nhất, ngành Ngoại giao đã hoàn thiện đồng bộ, toàn diện hệ thống các quan điểm, chủ trương, đường lối về đối ngoại và hội nhập quốc tế, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Cho đến nay, các quan điểm, nhiệm vụ và mục tiêu về công tác đối ngoại phục vụ cho phát triển đất nước đã được hình thành một cách rất toàn diện và đồng bộ.
Thứ hai, ngành Ngoại giao cùng với các ngành, các lực lượng đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và cục diện đối ngoại rất thuận lợi trong một bối cảnh thế giới và khu vực có rất nhiều biến động. Đây là một thành tựu đặc biệt quan trọng, trong đó có đóng góp đặc biệt quan trọng của ngành Ngoại giao.
Thứ ba, ngành Ngoại giao tiếp tục mở rộng không gian và thị trường, huy động được các nguồn lực rất lớn cho phát triển thông qua nỗ lực thu hút nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực và công nghệ cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình phát triển.
"Các con số về cam kết, về tổng vốn, kim ngạch xuất nhập khẩu, du lịch, đầu tư của các nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài cũng đạt được những kết quả rất khả quan. Quan trọng hơn, từ Đại hội 13 đến nay, chúng ta đã ký gần 1.400 cam kết thỏa thuận quốc tế, còn riêng từ đầu năm 2026 đến nay đã có hơn 300 cam kết mới, hơn 1.100 cam kết đã được đưa lên hệ thống theo dõi của Bộ Ngoại giao. Đây là những con số nói lên kết quả rất đáng mừng, rất tích cực", Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.
![]() Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Quang Hòa |
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những thách thức, yêu cầu mới đối với ngành Ngoại giao khi mà Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thế giới, khu vực đang chuyển động nhanh, hết sức phức tạp, cạnh tranh chiến lược rất gay gắt giữa các nước lớn, và các nền kinh tế trên thế giới đều được dự báo tăng trưởng chậm lại và sức ép lạm phát gia tăng.
Trong khi đó, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở rất lớn và chịu tác động rất mạnh từ bên ngoài. Hiện nay, tất cả những biến động đều tác động ngay và trực tiếp đến nền kinh tế, đến mục tiêu phát triển của chúng ta. Do vậy, chúng ta phải đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo những động lực tăng trưởng mới để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm nay và cho cả nhiệm kỳ.
"Trên cơ sở đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong giai đoạn mới phải tạo chuyển biến căn bản về chất lượng phát triển, về năng suất, năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Trong đó thì Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 3 và Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 vừa qua cùng với các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vừa qua là những định hướng rất lớn mà công tác ngoại giao phục vụ phát triển cần bám sát trong cả nhiệm kỳ", Thủ tướng cho biết thêm.
Thủ tướng Chính phủ đánh giá, hơn 80 năm qua, ngoại giao Việt Nam đã luôn có mặt trên tuyến đầu trong mọi thời khắc then chốt của đất nước, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Giai đoạn phát triển mới đang đặt ra những yêu cầu mới, sứ mệnh mới cao hơn rất nhiều. Ngoại giao không chỉ cần bản lĩnh trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và chủ quyền quốc gia, mà còn là năng lực chuyển hóa vị thế đối ngoại thành nguồn lực phục vụ phát triển cho đất nước.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1-7/8 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Ngoại giao khi trở thành Hội nghị ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng của dân tộc. Bước vào giai đoạn phát triển mới, đối ngoại nói chung và ngành ngoại giao nói riêng vinh dự được đảm nhận sứ mệnh mới - đó là phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên đóng góp vào thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Đây là dịp để toàn ngành Ngoại giao thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, xác định những nhiệm vụ và giải pháp có tính hành động cao, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. |






















