Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tưởng niệm các nhà báo Algeria, Việt Nam và phi hành đoàn hy sinh tại Việt Nam năm 1974

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao việc tổ chức thường niên hoạt động viếng bia tưởng niệm những người đã hy sinh cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Algeria.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và các đại biểu tại lễ tưởng niệm các nhà báo Algeria, Việt Nam và phi hành đoàn hy sinh tại Việt Nam năm 1974.  Ảnh: Việt Nguyễn

Ngày 8/3, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã dẫn đầu đoàn liên Bộ đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm 15 nhà báo Algeria, 7 nhà báo, 2 cán bộ ngoại giao và 3 thành viên phi hành đoàn Việt Nam hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại huyện Sóc Sơn năm 1974.

Đây là hoạt động thường niên được Bộ Ngoại giao phối hợp với Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn và Đại sứ quán Algeria tại Hà Nội tổ chức nhằm tri ân những người đã hy sinh cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tham dự đoàn có Đại sứ Algeria Abdelhamid Boubazine, Đại sứ Palestine tại Hà Nội Saadi Salama – Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam, đại diện Bộ Xây dựng – Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Algeria, Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đây là hoạt động thường niên do Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức. Ảnh: Việt Nguyễn

Phát biểu tại sự kiện, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao việc tổ chức thường niên hoạt động viếng bia tưởng niệm, coi đây là biểu tượng cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Algeria.

Trợ lý Bộ trưởng cảm ơn chính quyền địa phương đã thường xuyên chăm lo, giữ gìn bia tưởng niệm và bày tỏ mong muốn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn tiếp tục hỗ trợ để có thể sớm hoàn thành dự án mở rộng, tôn tạo khu vực bia tưởng niệm.

Về phần mình, Đại sứ Algeria tại Hà Nội Abdelhamid Boubazine nhấn mạnh sự kiện bi thảm ngày 8/3/1974 đã trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước, nơi sự hy sinh, dòng máu của hai dân tộc hòa chung làm một để vun đắp cho mối quan hệ thắm tình anh em.

Đại sứ bày tỏ xúc động trước sự tham dự của đại diện nhiều bộ, ngành tại buổi lễ; đánh giá cao sự quan tâm của các cấp chính quyền Việt Nam, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn. Đại sứ tỏ mong muốn việc tôn tạo bia tưởng niệm sẽ được hoàn thành trong năm 2023.

Cùng ngày, lễ dâng hoa trước bia tưởng niệm các nhà báo, kỹ thuật viên Algeria cũng được tổ chức trang trọng tại thủ đô Algiers.

Việt Nguyễnbaoquocte.vn


Các tin khác

Tin tiêu điểm