Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Ngày 7/12, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Ba Lan, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong làm Trưởng Đoàn đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Đức Quang, Đại biện lâm thời cũng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Tỉnh đến Ba Lan, hy vọng chuyến công tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Tỉnh và sở tại. Ông Phong  cho biết, Đồng Tháp có thế mạnh về lúa gạo, các sản phẩm sau gạo, cá da trơn, hoa kiểng, trái cây sấy; hạ tầng cơ bản hoàn thiện, nhiều khu công nghiệp ở gần vùng nghiên liệu nên rất phù hợp cho việc mở các nhà máy chế biến nông sản, thủy sản.  Ông mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tiếp tục quan tâm, chia sẻ thông tin những thế mạnh, tiềm năng của tỉnh đến các đối tác tại Ba Lan…  Ông cũng cảm ơn Đại sứ quán đã hỗ trợ, kết nối  hỗ trợ chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác.

Bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Đoàn công tác của Đồng Tháp, ông Nguyễn Đức Quang – Đại biện lâm thời Đại sứ quán VN tại Ba Lan thông tin về tình hình quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ba Lan. Theo đó, ông Quang cho biết, Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950. Qua hơn 7 thập kỷ, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Quốc gia luôn được củng cố, nâng tầm về mọi mặt, nhất là hợp tác thương mại và đầu tư. Cộng hòa Ba Lan hiện là đối tác thương mại số một của Việt Nam tại khu vực Đông Âu, còn Việt Nam đứng thứ bảy trong các đối tác thương mại lớn nhất của Ba Lan ngoài Liên minh châu Âu (EU). Năm 2023, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Ba Lan đạt xấp xỉ 3 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan đạt 2,5 tỷ USD và nhập khẩu trên 400 triệu USD.

Ông cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã hỗ trợ, kết nối cho hơn 35 lượt doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với đối tác Ba Lan trong lĩnh vực hàng nông sản; cung cấp trên 25 lượt thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam về biến động thị trường, Hiệp định EVFTA và chính sách của Ba Lan; tư vấn về thành lập doanh nghiệp, thủ tục cấp giấp phép đầu tư, các loại thuế và một số thủ tục khác. Ông Quang  khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ quảng bá các sản phẩm của Đồng Tháp đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Ba Lan, qua đó giúp tỉnh tìm kiếm được những đối tác tiềm năng, từng bước thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh và sở tại, góp phần củng cố mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam – Ba Lan.

Nhân chuyến công tác đoàn Đồng Tháp tại Ba Lan, nhằm góp phần quảng bá hàng Việt Nam nói chung và các sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp nói riêng tại địa bàn, Đại sứ quán đã phối hợp với Đoàn và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan mở quầy hàng trưng bày sản phẩm tại trung tâm thương mại Wólka Kosowska, đồng thời tổ chức một buổi tọa đàm, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp người Việt tại địa bàn và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, Sở Công thương Đồng Tháp và Hội Doanh nghiệp đã ký bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác tạo cơ sở cho các hoạt động phối hợp xúc tiến đầu tư – thương mại sau này.

Quang Đức


Các tin khác

Tin tiêu điểm