A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ giá thú

Theo tục lệ xưa, con gái đã lấy chồng phải theo chồng, không được về nhà mình. Khi cha mẹ còn sống còn được về thăm một đôi lần, nhưng khi cha mẹ đã khuất núi, người con gái không được về ở với anh em mình. Do vậy, giá thú là một cái lễ mà người đàn bà rời bỏ nhà mình để về nhà chồng.

Vì giá thú là một cái lễ nên phải có mệnh cha mẹ, có môi  nhân. Người xưa cho việc trai gái tự do lấy nhau là việc đáng chê. Chính luật pháp ngày xưa cũng nghiêm cấm điều này. Vợ chồng là cội rễ của xã hội, việc giá thú do đó phải theo lễ mới hợp đạo người- đó là quan niệm của người xưa.

Hiện cuộc sống hiện đại, lễ tục này không còn tồn tại nữa.

 (Theo Từ điển Lễ tục Việt Nam,
NXB Văn hóa Thông tin, 1996)



Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu