A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2022 giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân

Tối ngày 30/7, Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham dự Trại hè Việt Nam 2022 đã đến thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và tham gia hoạt động giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Tham gia buổi giao lưu có Đại tá Lã Văn Hùng- Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân; bà Nguyễn Thị Thuận- Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân; cùng hơn 100 đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại tá Lã Văn Hùng, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu đã tới tham dự buổi giao lưu. Trong những năm qua, kiều bào ta ở nước ngoài luôn tích cực đóng góp vào công cuộc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc bằng cả vật chất và tinh thần. Trại hè Việt Nam năm nay cũng là dịp để kiều bào trẻ tìm hiểu về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa, lịch sử, cảnh quan đất nước, trong triển khai các chủ trương, đường lối của đảng và Nhà nước. Với tình yêu sâu sắc đối với quê hương, tình cảm đặc biệt với lực lượng Hải quân Nhân dân, bà con ta ở nước ngoài đã tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng, công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc nói chung.

Đại tá Lã Văn Hùng đánh giá hoạt động giao lưu trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam lần này có ý nghĩa thiết thực, là cơ hội để các bạn trẻ kiều bào tìm hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc, truyền thống anh hùng của Hải quân Nhân dân, đồng thời để cán bộ, chiến sĩ hải quân giao lưu, học hỏi những kiến thức, tư duy mới. Đại tá Lã Văn Hùng bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ kiều bào tiếp tục là hạt nhân, nòng cốt đóng góp cho sự ổn định, phát triển của cộng đồng NVNONN, đồng thời luôn hướng về Tổ quốc. Ông cũng mong muốn Trại hè Việt Nam những năm tiếp theo tiếp tục tạo cơ hội để kết nối thế hệ trẻ kiều bào với quê hương, đất nước, với lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã tham gia giao lưu văn nghệ, xem phim tư liệu về xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại. Các đại biểu cũng được lắng nghe Trung tá Vũ Viết Bằng, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 162 thông tin về tình hình biển đảo hiện nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước, vai trò của Hải quân Nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Thay mặt Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao cảm ơn cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã tạo cơ hội để các đại biểu trong Đoàn tìm hiểu về tình hình biển đảo Tổ quốc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển đảo, từ đó càng thêm ý thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ kiều bào. Bà Nguyễn Thị Thuận bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ kiều bào tiếp tục thông tin, tuyên truyền, đóng góp vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Chia sẻ cảm nghĩ về buổi giao lưu với Vùng 4 Hải quân, bạn Phan Thị Ngọc Ánh, đại biểu trở về từ Ukraine cho biết: “Em thấy buổi giao lưu với Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Hải Quân ngày hôm nay rất vui và ý nghĩa. Bản thân em và các bạn được trau dồi thêm kiến thức về lịch sử, tình hình biển đảo của Việt Nam. Đoàn cũng được thưởng thức những tiết mục ca hát, điệu nhảy rất là tuyệt vời của những người lính biển. Xem những thước phim tư liệu về biển đảo của Việt Nam, em thấy rất xúc động trước sự dũng cảm và hy sinh, cống hiến của những chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam”./.

Tin: Thu Hiền- Ảnh: Trọng Lạc


Các tin khác

Tin tiêu điểm