Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lung linh phố Hội- hấp dẫn bạn trẻ kiều bào

Tối ngày 16/7, các đại biểu Trại hè Việt Nam 2019 được khám phá và cảm nhận vẻ đẹp lung linh của phố cổ Hội An, Quảng Nam. Đô thị cổ này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999 và vừa được tạp chí Travel and Leisure (Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ) bình chọn là điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2019.

Đến với phố Hội không phải là ngày cuối tuần nhưng lượng du khách tham quan thật nhộn nhịp. Hòa vào dòng người, các bạn trẻ kiều bào dạo bước trên con phố nhỏ ngắm những ngôi nhà cổ mang kiến trúc truyền thống vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, thăm chùa Cầu là cây cầu cổ -  di tích minh chứng cho mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước Việt- Nhật.

Khác với những thành phố hiện đại, Hội An về đêm được khoác lên mình ánh đèn lung linh huyền ảo từ ánh sáng của những chiếc đèn lồng. Trên dòng sông Hoài hôm nay, lung linh hoa đăng và thuyền xuôi ngược tạo thêm dòng sóng ánh sáng mờ ảo, hấp dẫn, hài hòa với dãy phố hai bên. Lần đầu tiên đến thăm phố cổ Hội An, bạn Lê Hải Ngọc (trở về từ Kazakhstan) cho biết: “Không khí ở đây thật tuyệt vời, mặc dù thời tiết hơi nóng nhưng sự hấp dẫn của phố Hội đã làm em quên đi cái nóng nực ấy. Những chiếc đèn lồng với đủ màu sắc, kích cỡ lung linh, rực rỡ trên từng con phố, em cảm thấy như bước vào thế giới cổ xưa. Người dân ở đây rất là thân thiện và nhiệt tình. Hôm nay, em còn được đi thuyền thả đèn hoa đăng trên dòng sông Hoài để cầu ước, em thấy điều đó rất thú vị”.

Nguyễn Trung Kiên (trở về từ Hoa Kỳ) cùng chung cảm nhận cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên em đến với phố cổ Hội An. Hôm nay, dù lượng du khách rất đông nhưng em vẫn thấy rất thư giãn bởi không gian và ánh sáng lung linh đầy sắc màu của những chiếc đèn lồng. Những ngôi nhà với mái ngói cổ kính, em thấy rất đẹp”.

Sự hấp dẫn, ấn tượng của nơi này khiến nhiều bạn trẻ đã ghi lại những hành ảnh đẹp. Các bạn cũng chọn mua cho mình những chiếc đèn lồng, món quà lưu niệm để tặng bạn bè, người thân khi trở về.

Phố cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Nam. Hội An ngày nay là một điển hình đặc biệt về cảng thị truyền thống ở Đông Nam Á được bảo tồn nguyên vẹn và chu đáo. Phần lớn những ngôi nhà ở đây là những kiến trúc truyền thống có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, phân bố dọc theo những trục phố nhỏ hẹp. Nằm xen kẽ giữa các ngôi nhà phố, những công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng minh chứng cho quá trình hình thành, phát triển và cả suy tàn của đô thị. Hội An cũng là vùng đất ghi nhiều dấu ấn của sự pha trộn, giao thoa văn hóa.

Thanh Thảo


Các tin khác

Tin tiêu điểm