Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khoảng 1000 đại biểu tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai

Lễ Khai mạc Hội nghị toàn thể sẽ diễn ra vào sáng ngày 27/9/2012, sau đó là 4 Hội nghị chuyên đề diễn ra song song gồm: “Tương lai của cộng đồng - Những vấn đề của hội nhập và phát triển kinh tế”, “Bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc - Động lực đoàn kết cộng đồng, gắn bó với đất nước”, “Trí thức Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Từ tiềm năng đến hiện thực” và “Doanh nhân kiều bào vì tương lai cộng đồng và đất nước”.



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại buổi Gặp gỡ báo chí 

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) lần thứ hai với chủ đề “Tầm nhìn đến năm 2020 - Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước” từ ngày 26- 30/9/2012 tại Hội trường Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thông tin được Thứ trưởng Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Thanh Sơn cho biết tại buổi Gặp gỡ báo chí ngày 7/9/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị NVNONN lần thứ hai là nơi hội tụ các đại biểu thuộc mọi tầng lớp và thế hệ kiều bào khắp nơi trên thế giới, tiêu biểu cho trí tuệ, nguyện vọng, tâm huyết của kiều bào đối với sự phát triển cộng đồng và hướng về quê hương đất nước. Dự kiến tham dự Hội nghị sẽ có đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khoảng 1.000 đại biểu gồm: đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương; đại diện một số Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đại diện các Hội liên lạc với NVNONN và các đại biểu NVNONN là trí thức, doanh nhân, văn nghệ sỹ, các nhà hoạt động xã hội, tôn giáo, lãnh đạo các hội đoàn, những người có uy tín trong cộng đồng, thanh niên, sinh viên tiêu biểu… ở các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Lễ Khai mạc Hội nghị toàn thể sẽ diễn ra vào sáng ngày 27/9/2012, sau đó là 4 Hội nghị chuyên đề diễn ra song song gồm: “Tương lai của cộng đồng - Những vấn đề của hội nhập và phát triển kinh tế”; “Bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc - Động lực đoàn kết cộng đồng, gắn bó với đất nước”; “Trí thức Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Từ tiềm năng đến hiện thực” “Doanh nhân kiều bào vì tương lai cộng đồng và đất nước”.

Hội nghị toàn thể và 4 hội nghị chuyên đề sẽ tập trung trí tuệ đánh giá đầy đủ và sát thực về tình hình, xu hướng phát triển của cộng đồng NVNONN; về hiệu quả của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NVNONN thời gian qua, nhất là từ sau Hội nghị NVNONN lần thứ nhất (tháng 11/2009). Hội nghị cũng là dịp để trao đổi, thu thập ý kiến đóng góp cho việc huy động nguồn lực của cộng đồng NVNONN vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội nghị sẽ biểu dương những tập thể, cá nhân trong nước và kiều bào có thành tích xuất sắc trong công tác vận động kiều bào đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

Trong dịp Hội nghị, các đại biểu kiều bào sẽ tham quan và giao lưu tại một số cơ sở kinh tế, văn hóa, thông tin tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị bế mạc vào chiều ngày 28/9/2012, buổi tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình Đại Nhạc hội tại Sân khấu Lan Anh để chào mừng thành công của Hội nghị. 

Hội nghị lần này là sự tiếp nối của Hội nghị NVNONN lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội tháng 11/2009. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn về đại đoàn kết dân tộc nhằm phát huy cao độ tiềm lực, sức mạnh vật chất và tinh thần của NVNONN phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Cũng tại buổi gặp gỡ báo chí, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã thông báo về một số hoạt động của Ủy ban Nhà nước về NVNONN và cộng đồng NVNONN trong thời gian vừa qua. Thứ trưởng cho biết, mặc dù nền kinh thế giới đang đối mặt với không ít khó khăn, nhưng lượng kiều hối 6 tháng đầu năm 2012 bà con gửi về khoảng trên 6 tỷ USD. Đây là phần đóng góp quan trọng và thiết thực của bà con kiều bào với quê hương đất nước. Thứ trưởng cũng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi NVNONN là một bộ phận không tách rời, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về với quê hương đất nước đầu tư, sinh sống, làm ăn… 

Sau Hội nghị về NVNONN lần thứ hai, Ủy ban Nhà nước về NVNONN sẽ tổ chức Hội thảo về thu hút chuyên gia trí thức kiều bào vào tháng 11/2012. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, trong tổng số hơn 4 triệu kiều bào đang sinh sống ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chúng ta có khoảng 300 nghìn chuyên gia trí thức kiều bào, nhiều người giữ vị trí quan trọng trong các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo có uy tín và nổi tiếng trên thế giới. Do đó, việc tổ chức Hội thảo này và việc tiếp tục xây dựng chính sách thu hút chuyên gia trí thức kiều bào là những hoạt động có ý nghĩa quan trọng.

Dương Tiên


Các tin khác

Tin tiêu điểm