A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình truyền hình trực tiếp quốc tế “Xuân Quê hương -2009”

Sáng nay tại Hà Nội, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNVNONN), Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông báo về chương trình truyền hình trực tiếp quốc tế “Xuân Quê hương – 2009” tình hình cộng đồng và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2008 và phương hướng công tác năm 2009. Tiến sỹ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì buổi gặp gỡ.


Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn (giữa) chủ trì buổi gặp gỡ báo chí

Chương trình truyền hình trực tiếp quốc tế “Xuân Quê hương -2009” do UBNVNONN phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội vào ngày 18/1/2008 (tức là ngày 23 tháng Chạp âm lịch) và sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTV1 và VTV4 từ 20h00 đến 22h00 giờ Hà Nội. Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) là nhà tài trợ chính cho Chương trình.

“Xuân Quê Hương-2009” là sự đổi mới về hình thức và nội dung cho truyền thống tổ chức cuộc gặp gỡ “Xuân Quê hương” phục vụ kiều bào đón Tết hàng năm, đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu văn hoá, tinh thần của kiều bào, thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nói chung và của UBNVNONN nói riêng đối với kiều bào, và là một sự kiện có ý nghĩa mở đầu cho năm 2009 với nhiều hoạt động quan trọng  kỷ niệm 50 năm thành lập UBNVNONN (23/11/1959 – 23/11/2009).

Đây là chương trình truyền hình trực tiếp quốc tế đầu tiên dành cho đông đảo người Việt Nam hiện đang sinh sống khắp nơi trên thế giới, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với các điểm giao lưu chính là Hà Nội (Việt Nam), Viêng Chăn (Lào), Matxcơva (LB Nga) và San Fransisco (Hoa Kỳ).

Chương trình được tổ chức nhằm góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước, sự gắn bó giữa đồng bào VN ở trong và ngoài nước, khuyến khích kiều bào giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc, hướng về cội nguồn và tiếp tục có những đóng góp xây dựng Tổ quốc và là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Các tiết mục văn nghệ đón Tết của kiều bào cũng như giao lưu tại các điểm ở nước ngoài sẽ là điểm nhấn của Chương trình, thể hiện nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống dân tộc, đồng thời sẽ mang đến cho khán giả những hiểu biết về nét độc đáo của cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn nước ngoài đang sinh sống.

 

 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp gỡ 

Tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng đã thông báo với đông đảo phóng viên báo chí về tình hình cộng đồng và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2008 và phương hướng công tác năm 2009.

Trong năm 2008, nhìn chung tình hình cộng đồng NVNONN tương đối ổn định và phát triển theo hướng tích cực, bà con đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập ngày càng sâu vào xã hội sở tại, đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đất nước. Bên cạnh đó, đã xuất hiện nhiều NVNONN thành công trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, việc hỗ trợ kiều bào đã trở thành một nội dung quan trọng thường xuyên trong các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Các cơ quan đại diện ở nước ngoài thường xuyên tích cực làm việc với chính quyền nước sở tại nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng cho bà con Việt kiều. Vừa qua, Chính phủ đã dành 20 tỷ đồng để thành lập Quỹ Bảo hộ công dân. Những năm qua, công tác bảo hộ công dân luôn được làm tốt. Thứ trưởng nhấn mạnh, trách nhiệm của Nhà nước là phải bảo hộ bà con ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Như năm 2008, chúng ta đã xử lý tốt về việc bảo hộ công dân ta ở Gioócđani, mặc dù không có cơ quan đại diện ngoại giao của ta ở đó. 175 công dân nữ ở Gioócđani đã được Nhà nước bảo hộ an toàn, đạt được yêu cầu cao nhất.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc triển khai Quyết định số 135/QĐ-TTg về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, các cơ quan chức năng trong nước phối hợp với cơ quan ngoại giao ở nước ngoài tiếp tục triển khai tích cực chính sách này, tính đến nay đã có khoảng 400 ngàn bà con kiều bào đã nhận được Giấy miễn thị thực.

Công tác vận động người Việt ở nước ngoài được triển khai tích cực cả ở trong và ngoài nước bằng việc tiếp tục tổ chức cho các đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm đất nước, tham dự Quốc giỗ và Quốc khánh 2/9; Trại hè Việt Nam dành cho thanh thiếu niên Việt kiều, Festival thanh niên, sinh viên kiều bào...

Về trọng tâm công tác Việt kiều năm 2009, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết sau Chương trình truyền hình trực tiếp quốc tế “Xuân Quê hương” nhân dịp Tết Kỷ Sửu 2009, một loạt chương trình lớn sẽ được tổ chức như Đoàn kiều bào 3 thế hệ về dự Quốc giỗ và giao lưu trong Chương trình Huyền thoại Côn Đảo; Chuẩn bị cho Hội nghị thành lập Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài; Tổ chức Trại hè Việt Nam 2009 với chương trình phong phú hơn và thơi gian dài hơn năm trước; Tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ nhất, đây là hoạt động then chốt, quan trọng nhất trong năm 2009 và sẽ được tổ chức vào quý IV… 

Theo dự báo của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, lượng kiều bào về Việt Nam đón Tết cổ truyền năm nay vẫn tăng so với năm ngoái, dù chịu tác động chung của tình hình kinh tế suy thoái./.

Phương Thuận


Các tin khác

Tin tiêu điểm