Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ấm áp “Xuân Quê Hương” trên đất Vĩnh Phúc

Sáng 3/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Chương trình “Xuân Quê Hương” dành cho kiều bào đang sinh sống, học tập và công tác ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Đến chung vui cùng bà con kiều bào Vĩnh Phúc có: ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam.

Chương trình được mở đầu bằng những lời ca ngọt ngào và những điệu múa dân tộc truyền thống như: Vĩnh Phúc quê hương tôi, Mùa Xuân trên quê hương, Giọng quê, Vĩnh Phúc mùa Xuân về… của các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo nên một không khí ấm cúng, gợi lên tình cảm yêu quê hương của các bà con kiều bào khi được về quê cha đất mẹ đón Tết.

Thay mặt cho lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành đã gửi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc tới bà con. Ông Lê Duy Thành vui mừng thông báo tới bà con những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2015. Trong đó, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,97%, cao hơn mức bình quân của cả nước; thu ngân sách đứng thứ hai của khu vực phía Bắc; đời sống nhân dân ổn định hơn nhiều.

Ông Lê Duy Thành nhấn mạnh: Đạt được những thành công như vậy ngoài sự chỉ đạo sáng suốt của các lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành là sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp kiều bào. Các nhà máy, dự án đầu tư có người Việt Nam ở nước ngoài về tỉnh đầu tư như: Công ty cổ phần thép Việt –Đức, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos, Sông Hồng Thủ đô… đã tạo việc làm cho hàng ngàn công nhân, đóng góp nhiều vào ngân sách cho tỉnh. Lượng kiều hối năm qua khoảng 56 triệu USD và 5 triệu Euro. Không chỉ đầu tư phát triển kinh tế cho tỉnh, cộng đồng người Việt ở nước ngoài quê Vĩnh Phúc cũng đã có nhiều hoạt động từ thiện, hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi dịp Tết về, bà con kiều bào đều đóng góp ủng hộ cho chương trình “Tết vì người nghèo, vì trẻ em mồ côi”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Duy Thành ghi nhận, cảm ơn tấm lòng của bà con kiều bào và cam kết tỉnh sẽ thực hiện nhiều cơ chế ưu đãi thu hút đấu tư đặc biệt dành cho kiều bào; mong bà con vận động để có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài cùng về xây dựng, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành công của Vĩnh Phúc đạt được trong năm 2015. Thứ trưởng vui mừng khi cộng đồng NVNONN nói chung và bà con kiều bào của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đã có những đóng góp không nhỏ đến phát triển kinh tế của tỉnh. Đặc biệt là lượng kiều hối mà bà con gửi về trực tiếp làm an sinh xã hội ổn định hơn, các chương trình nông thôn mới thực hiện thành công. Với những đề nghị mà bà con kiều bào đã đặt ra, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam mong tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có những định hướng cụ thể về chính sách đầu tư, xây dựng một kho dữ liệu về các trí thức kiều bào của tỉnh để dễ dàng tìm kiếm và tạo sự liên hệ, kết nối sức mạnh để người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ đầu tư về trong nước mà còn có thể đầu tư ở nước khác.

Về phía Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Hồng Nam khẳng định Ủy ban luôn hỗ trợ các yêu cầu của tỉnh cũng như kiều bào, nếu gặp vướng mắc, khó khăn, Ủy ban sẵn sàng giúp đỡ giải quyết cho bà con.

Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân, bà con và các vị khách mời đã được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị của ngày Tết cổ truyền Việt Nam, lắng nghe những giai điệu của tiếng đàn, tiếng sáo dân tộc, cùng nhau chuyện trò, chúc một năm mới thịnh vượng.

 * Cũng trong sáng 3/2, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Vũ Hồng Nam đã chào xã giao và chúc mừng năm mới Bính Thân 2016 tới Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Thủy Nguyên


Các tin khác

Tin tiêu điểm