Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việt Nam - Lào: Tiếp tục tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân

Chiều 22/3 tại Vientiane, Đoàn công tác Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam do ông Vũ Hồng Nam - Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban làm Trưởng đoàn đã hội đàm và ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giai đoạn 2016-2020 với Đoàn công tác Uỷ ban liên lạc người Lào ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Lào, do bà Khamphau Onthavan - Thứ trưởng Ngoại giao, phụ trách Uỷ ban làm Trưởng đoàn.

 Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ủy ban liên lạc người Lào ở nước ngoài
ký Biên bản hợp tác giai đoạn 2016-2020

Hai bên đã tổng kết, đánh giá cao kết quả trao đổi hợp tác giữa hai Ủy ban trong việc thực hiện Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2011 – 2015 mà hai bên đã ký. Đồng thời, hai Uỷ ban thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp công tác, ký Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hai bên trong trao đổi kinh nghiệm công tác kiều dân, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Bộ Ngoại giao cũng như hai nước Việt - Lào.

Hai Uỷ ban sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong việc trao đổi thông tin, cán bộ chuyên môn, tập huấn, đi thực tế, trao đổi Đoàn, trao đổi kinh nghiệm… theo kế hoạch hợp tác hàng năm.

Hai bên khẳng định sẽ cùng phấn đấu thực hiện các nội dung trong Biên bản ghi nhớ một cách hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cũng như mong muốn của hai cơ quan trong công tác kiều dân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đoàn 

Sau Lễ ký kết, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có buổi tiếp kiến với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.

Phó Thủ tướng Thongloun Sisoulith vui mừng đón tiếp Đoàn và đánh giá cao trước việc hai Ủy ban tiếp tục duy trì trao đổi, hợp tác trong công tác kiều dân. Ông khẳng định, trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng phát triển đất nước hiện nay, nhân dân hai nước Việt - Lào luôn đoàn kết gắn bó cùng nhau, phát triển tình hữu nghị đặc biệt. Do đó, việc tăng cường hợp tác giữa hai Ủy ban không chỉ giúp tăng cường quan hệ chuyên môn giữa hai Ủy ban mà còn góp phần tăng cường và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Thongloun Sisoulith bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai Ủy ban sẽ hợp tác chặt chẽ để làm tốt hơn nữa chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước đối với kiều dân của mỗi nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam cảm ơn Phó Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã dành thời gian tiếp Đoàn và chuyển tới Phó Thủ tướng Thongloun Sisoulith lời hỏi thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Ông nhiệt liệt chúc mừng Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thành công tốt đẹp và chúc mừng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2016 đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN sẽ đạt nhiều thành công tốt đẹp. Thứ trưởng cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã hết sức tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào ổn định, ngày càng hòa nhập vào xã hội sở tại và phát triển; đồng thời bày tỏ mong muốn bạn sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam tại Lào.

Thứ trưởng cũng báo cáo với Phó Thủ tướng Thongloun Sisoulith kết quả làm việc trước đó giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ủy ban liên lạc người Lào ở nước ngoài. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho biết, hai Ủy ban đã hợp tác rất thành công trong 5 năm qua; nhấn mạnh trong thời gian tới hai Ủy ban sẽ tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong việc trao đổi kinh nghiệm, trao đổi thông tin, cũng như về đào tạo nhân sự. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về cơ chế hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan đại diện ngoại giao hai nước trong công tác kiều dân của mỗi nước.

Ngày mai, tiếp tục chương trình hoạt động, Đoàn có buổi làm việc với Hội người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane.

* Một số hình ảnh tại Lễ ký kết và buổi tiếp kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thongloun Sisoulith:

 Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tặng quà lưu niệm cho Phó Thủ tướng Thongloun Sisoulith

Quang cảnh buổi hội đàm 

 

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Khamphau Onthavan

Thanh Thảo


Các tin khác

Tin tiêu điểm