A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sẽ tiếp tục tổ chức đoàn kiều bào thăm Trường Sa khi tình hình cho phép

Chiều 21/12, tại Hải Phòng, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về NVNONN (Ủy ban) do ông Phạm Quang Hiệu - Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban - làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân - đã tiếp Đoàn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về NVNONN và bà con kiều bào gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Quân chủng Hải quân nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 

Thứ trưởng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã nhiệt tình phối hợp với Ủy ban tổ chức thành công 8 Đoàn kiều bào ra thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực về sự hiểu biết và tình yêu biển đảo trong cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài. Sau các chuyến đi này, không ít người đã trở thành nòng cốt tổ chức nhiều sự kiện với hình thức phong phú để ủng hộ Trường Sa và chung tay với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, như: thành lập các Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức, Ba Lan.., Quỹ "Vì chủ quyền biển đảo Việt Nam" tại Hàn Quốc, chương trình “Tiếp sức Trường Sa" tại Singapore, tổ chức nhiều hội thảo, diễn đàn về Biển Đông...

Trong 2 năm 2020 - 2021, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu, việc tổ chức đoàn kiều bào ra thăm Trường Sa không thể thực hiện. Đến nay, cùng với việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine và các biện pháp phòng ngừa, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Do đó, tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đề xuất với Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân trong năm 2022, nếu tình hình cho phép, sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức đoàn kiều bào đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa. Thứ trưởng cho rằng, chuyến thăm là nỗ lực triển khai thực hiện Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới, đáp ứng nguyện vọng và mong mỏi của đông đảo kiều bào.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2022, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu gửi lời chúc mừng năm mới tới Ban Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; đồng thời, trân trọng mời Ban Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2022 do Ủy ban tổ chức tại Hà Nội dành cho bà con kiều bào về quê vui Xuân đón Tết cổ truyền dân tộc.

Chuẩn đô đốc Phan Tuấn Hùng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về NVNONN và bà con kiều bào đã dành nhiều tình cảm và lời chúc mừng tới cán bộ chiến sĩ Lực lượng Hải quân nhân Ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Ông cho biết, trong thời gian qua, quân dân Huyện đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1 đã nhận được rất nhiều tình cảm quan tâm, sự sẻ chia, động viên từ tinh thần đến vật chất của đồng bào trong và ngoài nước. Đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. 

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới bà con kiều bào, sau chuyến đi Trường Sa, đã có những việc làm hết sức ý nghĩa như trên đã nêu, để bà con ta và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về tình hình biển đảo của Việt Nam. 

Về đề xuất tổ chức chuyến thăm Trường Sa cho đoàn kiều bào năm 2022 của Ủy ban, Chuẩn đô đốc Phan Tuấn Hùng đề nghị các đơn vị chức năng của hai cơ quan tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể để có thể tiếp tục đáp ứng nguyện vọng của bà con ngay khi tình hình cho phép.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị của hai cơ quan cũng đã có những trao đổi cơ bản nhằm tìm hình thức tổ chức chuyến thăm một cách ý nghĩa, phong phú hơn, đáp ứng mong mỏi của bà con kiều bào được về thăm đất nước và biển đảo quê hương.

Nhiên Linh


Các tin khác

Tin tiêu điểm