Tọa đàm “Đồng hành và kết nối với đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước trong kỷ nguyên mới: Chính sách và kiến tạo”.
Ngày 14/11/2025, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Đồng hành và kết nối với đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước trong kỷ nguyên mới: Chính sách và kiến tạo”. Tham dự tọa đàm có lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc các bộ, ngành: Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Sở Công Thương Thành phố Hà Nội, Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng và một số Hiệp hội: Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ…
.jpg)
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh ý nghĩa của 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được ban hành từ cuối năm 2024 đến nay. Trong đó có Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân…, cùng hệ thống các nghị quyết lớn về công tác đối với NVNONN, đặc biệt là Nghị quyết 36, thể hiện tư duy đổi mới, nhất quán và toàn diện trong việc chăm lo, phát huy nguồn lực NVNONN – nhất là lực lượng doanh nhân, trí thức Việt Nam toàn cầu.
Thời gian qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, các hội, hiệp hội của cộng đồng doanh nhân và cộng đồng người Việt tổ chức nhiều hoạt động kết nối, thúc đẩy hợp tác, tiến hành khảo sát nhu cầu hợp tác giữa trong và ngoài nước. Tọa đàm hôm nay tiếp tục là một hoạt động cụ thể hóa tinh thần trên, hướng tới tạo dựng không gian đối thoại chính sách và kết nối thực chất giữa các cơ quan hoạch định chính sách, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước, nhằm cùng nhau tìm ra giải pháp thiết thực để phát huy tối đa nguồn lực Việt Nam toàn cầu.
Tọa đàm ghi nhận 25 ý kiến thảo luận với nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh từ nhiều góc nhìn và lĩnh vực khác nhau, có chất lượng đóng góp cho việc tổng kết Nghị quyết 36 và định hướng công tác NVNONN trong thời gian tới. Các đại biểu tập trung vào: chính sách đối xử bình đẳng với NVNONN khi kiều bào về nước đầu tư, tham gia sản xuất; giải pháp đẩy mạnh kênh phân phối hàng Việt tại nước ngoài, mô hình “kho hàng Việt Nam”, “Góc Việt Nam” tại các thị trường lớn; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; phát huy vai trò của Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, VCCI, các hiệp hội ngành hàng và địa phương nhằm hợp lực, tạo sức mạnh tổng hợp trong kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, doanh nghiệp kiều bào; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền…
Từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nêu định hướng phát huy nguồn lực kiều bào trong phát triển khoa học – công nghệ và kinh tế tư nhân; tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài và củng cố mạng lưới liên lạc kiều bào tại địa phương; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và đa dạng hóa các hình thức kết nối, vận động kiều bào, qua đó hỗ trợ Thành phố thu hút các định chế tài chính, tập đoàn kinh tế quốc tế tìm hiểu, xúc tiến đầu tư, góp phần chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế xanh và phát triển, bảo vệ thương hiệu hàng hóa của Thành phố.
Kết luận Tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, thực chất của đại biểu và nhấn mạnh ba điểm lớn: Một là, cộng đồng doanh nhân kiều bào là nguồn lực quan trọng, có tiềm lực và luôn sẵn sàng đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới. Hai là, hệ thống chính sách, nghị quyết và các chương trình của bộ, ngành, địa phương đang tạo nền tảng thuận lợi để tăng cường kết nối giữa trong nước và các doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào. Ba là, cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thiết thực, tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi triển khai, tăng cường kết nối, phát huy vai trò hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, địa phương…để cộng đồng doanh nghiệp kiều bào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp hiệu quả hơn cho kinh tế đất nước.
Q.H





















