Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tin ảnh: Đoàn kiều bào thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1

Chuyến hải trình của Đoàn công tác số 10 (trong đó có 70 đại biểu kiều bào) đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa diễn ra từ ngày 19/4 đến 28/4/2018. Đoàn công tác đã đặt chân lên 10 điểm đảo và Nhà giàn DK1/18, được chứng kiến sự đổi thay của biển đảo quê hương, cảm nhận sự hy sinh gian khổ, khó khăn của các chiến sỹ; được trải qua những cung bậc cảm xúc từ tự hào, cảm phục đến yêu thương nghẹn ngào.

Đến với mỗi đảo, các thành viên có cảm xúc khác nhau nhưng đều thấy rõ quyết tâm vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của các chiến sỹ. Đã có những giọt nước mắt của nhiều đại biểu sau khi đến thăm các điểm đảo, nhất là các đảo chìm, nơi cuộc sống của các chiến sỹ còn vô vàn khó khăn, vất vả. Những cái tên như Cô Lin, Đá Thị, Tốc Tan, Đá Đông, Sơn Ca, Sinh Tồn… đã trở nên rất đỗi thân thương và khắc sâu trong trái tim mỗi thành viên trong đoàn.
 

 Các chiến sỹ thực hiện nghi thức tiễn Đoàn 

Con tàu KN-491 chở Đoàn công tác số 10 đi thăm quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1/18 

 

 Ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng đoàn công tác số 10, chào hỏi các chiến sỹ trước khi rời quân cảnh Cam Ranh bắt đầu cuộc hành trình ra thăm quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1

 

 

Sau hải trình 10 ngày, Đoàn công tác số 10 trên con tàu KN 491 đã trở thành một gia đình đặc biệt, nơi đầy ắp tình yêu quê hương, biển đảo, tràn ngập tiếng cười và có cả những giọt nước mắt xúc động, cảm phục trước nghị lực và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

 

Đoàn công tác số 10 chụp ảnh lưu niệm trước cột mốc chủ quyền trên đảo Song Tử Tây.

 

Tại điểm đến đầu tiên của hải trình, các đại biểu đã tham gia lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây, hòn đảo nằm ở cực bắc quần đảo Trường Sa.

 

 

 

 

 Cảnh đẹp ở đảo Sinh Tồn.

 

Những món quà kiều bào gửi tặng các chiến sỹ tại Trường Sa và Nhà giàn DK 1

 

 Chiều 23/4, ngay tại tàu KN 491, Đoàn công tác đã tổ chức Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa. Buổi lễ gây xúc động mạnh trong lòng kiều bào cũng như các đại biểu trên tàu. 

 

 

 

Tại buổi tổng kết chuyến công tác trên tàu, Trưởng đoàn Lương Thanh Nghị và đại diện đoàn kiều bào trao tặng hơn 230 triệu đồng cho Đại tá Nguyễn Xuân Thanh, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự, Cục Chính trị Hải quân để đóng góp  xây Nhà văn hoá đa năng tại Trường Sa.  

 

Chuẩn đô đốc Đỗ Minh Thái xúc động trong buổi Lễ tưởng niệm các anh  chiến sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa.

 

Nhiều thành viên trong đoàn xúc động rơi lệ.  

 

Không nén nổi cảm xúc, nhiều kiều bào đã rưng rưng nước mắt. 

 

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

 

 Đoàn kiều bào tặng quà cho quân dân trên các đảo.

 Ông Lương Thanh Nghị tặng quà cho các hộ dân trên đảo Sinh Tồn

 

Đoàn thăm hỏi các cháu thiếu nhi trên đảo Sơn Ca

 Đoàn nghe Chỉ huy trưởng đảo Đá Thị báo cáo về kết quả công tác của đảo

 

 Tại đảo Đá Thị, Đoàn đại biểu kiều bào tại Hàn Quốc đã lắp đặt thành công hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời tặng cán bộ, chiến sĩ của đảo. Số tiền mua trang thiết bị được trích từ quỹ Vì chủ quyền biển đảo Việt Nam do kiều bào nhiều nước trên thế giới đóng góp.

 

Thăm và nói chuyện với các em học sinh trên đảo Sinh Tồn.

Thăm và nói chuyện với các em học sinh trên đảo Sinh Tồn.

 

  Các chiến sỹ trên đảo Trường Sa Lớn chào đón Đoàn công tác.

 

Các chiến sỹ trên đảo Đá Thị chào đón Đoàn công tác .

 Các chiến sỹ trên đảo Sơn Ca chào đón Đoàn công tác.

 

Đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đảo Trường Sa. 

Đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đảo Trường Sa.

Tại đảo Song Tử Tây, Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

 

 Phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh 64 liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống tại Gạc Ma.

 

 Đoàn công tác dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương ngay trên con tàu KN 491 ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa

 Giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Thị.

 

 Giao lưu văn nghệ trên đảo Sơn Ca.

 

 Giao lưu văn nghệ ấm tình quân dân.

 

Đêm giao lưu văn nghệ đầy xúc động giữa các đại biểu kiều bào với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa. 

 

 

Cuộc chia tay nào giữa cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo và Đoàn công tác cũng rất lưu luyến. 

 

 

 

 

Tiếng hát người chiến sỹ 

 

 

Tận mắt nhìn thấy, chứng kiến các cán bộ chiến sỹ đang ngày đêm đứng đầu sóng ngọn gió, đã hi sinh quên mình bảo vệ từng tất đất cho Tổ quốc, các đại biểu kiều bào càng khâm phục, trân quý. Sau chuyến thăm quân, dân quần đảo Trường Sa, các thành viên kiều bào mong muốn về nước sẽ truyền thông mạnh mẽ hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế hiểu hơn về Trường Sa.

 Nhà giàn DK1/18

 Đoàn dâng hương tại chùa Song Tử Tây.

 

 

 Các quân nhân trên nhà giàn DK1/18 đứng từ xa dự lễ tưởng niệm trên tàu. Cuối buổi, các đại biểu thả hoa xuống biển.

 Nhà giàn DK1/18 là điểm đến cuối cùng trong hải trình của Đoàn công tác số 10.

Phượng Phi 


Các tin khác

Tin tiêu điểm