Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn thăm và làm việc tại Úc và Trung Quốc

Từ ngày 10-17/5/2012, Đoàn công tác của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao (Uỷ ban) do Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Úc. Sau khi tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư và du lịch Việt - Trung 2012, từ ngày 23-30/5, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn công tác trao đổi với bạn về công tác lãnh sự và kiều dân tại Trung Quốc.

Kiều bào có nhiều đóng góp trong quan hệ ngày càng phát triển của Việt Nam và Úc

Trong thời gian công tác tại Úc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cùng Đoàn công tác và Đại sứ Việt Nam tại Úc Hoàng Vĩnh Thành đã đến thăm Đại học RMIT, gặp gỡ đông đảo sinh viên, giáo viên và một số trí thức người Việt tại Melbourne.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn tặng quà lưu niệm cho ông Victor Dominello, Bộ trưởng Công dân và Cộng đồng, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Thổ dân bang New South Wales


Bà giáo sư Margaret Gardner - Hiệu trưởng RMIT - cùng Ban lãnh đạo đã đón tiếp Đoàn, giới thiệu về trường cũng như những chương trình sẽ triển khai tại Việt Nam.

RMIT là một trong những trường Đại học hàng đầu trên thế giới, hiện có khoảng 74.000 sinh viên trong đó có 30.000 sinh viên quốc tế. Hiện có khoảng 500 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại Melbourne, trong đó có 16 nghiên cứu sinh đi theo học bổng của Chính phủ Việt Nam.
RMIT đang có kế hoạch mở rộng, nâng cấp cơ sở đào tạo ở Hà Nội. Bên cạnh đó, RMIT cũng đang triển khai các dự án nghiên cứu về Việt Nam và Cộng đồng người Việt tại Úc.


Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao tiềm năng đào tạo của RMIT và nhất là việc đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thứ trưởng cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và giáo viên người Việt Nam học tập và làm việc tại trường. Thời gian tới, môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam sẽ tăng do có thêm một số cơ sở đào tạo nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng Thứ trưởng tin tưởng RMIT sẽ tiếp tục thành công vì RMIT đã xây dựng được uy tín ở Việt Nam cũng như tại khu vực châu Á. Thứ trưởng đề nghị có sự hợp tác cụ thể giữa nhà trường với Học viện Ngoại giao của ta và hứa sẽ trao đổi với các bộ, ngành liên quan để hỗ trợ kế hoạch mở rộng cơ sở đào tạo của RMIT tại Hà Nội.

Sau buổi làm việc, Đoàn đã có cuộc gặp với đông đảo sinh viên và giáo viên người Việt Nam học tập và giảng dạy tại RMIT để động viên và nghe ý kiến của họ đối với các vấn đề cần thiết trong công tác đào tạo đại học.

 

Tại Sydney, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cùng Đoàn công tác và Tổng lãnh sự quán đã có cuộc gặp với ông Victor Dominello, Bộ trưởng Công dân và Cộng đồng, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Thổ dân bang New South Wales (NSW). Thứ trưởng đã chuyển lời hỏi thăm của Bộ trưởng Phạm Bình Minh, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Chính quyền bang và cá nhân ông Bộ trưởng đối với cộng đồng hơn 100.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại NSW. Cộng đồng người Việt Nam đã hội nhập nhanh chóng và có nhiều đóng góp đáng kể cho sự phát triển của NSW cũng như quan hệ ngày càng phát triển của hai nước, luôn hướng về quê hương. Thứ trưởng đề nghị ông Bộ trưởng không ủng hộ hoạt động của nhóm cực đoan người Việt luôn tìm cách phá hoại quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và chính sách đa văn hóa của Úc. Thứ trưởng đề nghị Bộ trưởng xem xét để Đài Truyền hình SBS tiếp tục phát chương trình VTV4 theo nguyện vọng của đa số bà con người Việt tại Úc.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn làm việc với trường Đại học RMIT

Bộ trưởng V.Dominello bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác, khẳng định quan hệ giữa Úc nói chung và bang NSW nói riêng với Việt Nam ngày càng phát triển. Ông đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Úc; ghi nhận những ý kiến của Đoàn và mong muốn tới thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Việt Nam - Trung Quốc: Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân

Tại Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Thanh Sơn cùng Đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì; hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Hằng Sinh về hợp tác trong lĩnh vực lãnh sự; hội đàm với Phó Chủ nhiệm Văn phòng kiều vụ Quốc Vụ viện Trung Quốc Hà Á Phi. Đoàn cũng gặp gỡ và làm việc với Giám đốc sở Ngoại vụ Quảng Đông, Phó Lãng.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì


Tiếp Đoàn tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Dương Khiết Trì hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn; cho rằng đây là chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhất là hợp tác trong lĩnh vực lãnh sự giữa hai bên trong tình hình mới. Trung Quốc đánh giá cao Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế và giao lưu giữa hai nước; chúc mừng những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Bộ trưởng Dương Khiết Trì mong muốn ngày càng có nhiều đoàn công tác của Việt Nam sang thăm Trung Quốc, đặc biệt là thăm các địa phương giáp biên vì những địa phương này rất quan tâm tới việc hợp tác với Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung.

Hội đàm với Thứ trưởng Tạ Hằng Sinh về hợp tác trong lĩnh vực lãnh sự giữa hai nước, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã trao đổi và thống nhất với bạn về nhận thức trong việc hợp tác giải quyết các vấn đề: nhập cư, cư trú bất hợp pháp; pừong chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; phòng chống buôn bán ma túy; hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân hai nước gặp nạn. Hai bên nhất trí cần đẩy mạnh hơn công tác phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, tội phạm ma tuý. Đối với các vấn đề nhập cư, cư trú bất hợp pháp và ngư dân hai nước gặp nạn, ngoài việc tuân thủ luật pháp hai bên, luật pháp và tập quán quốc tế thì cần được giải quyết trên tinh thần nhân đạo, tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước. Đối với các vụ việc nổi bật thì quan trọng nhất là theo nguyên tắc tăng cường trao đổi và hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau. Phía bạn mong muốn ta ủng hộ việc xây dựng Trung tâm nghiên cứu văn hóa Khổng Tử ở Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta là không ngừng củng cố tăng cường phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc; cho rằng mọi phát sinh trong quan hệ hai nước sẽ được giải quyết căn cứ vào nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước và quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Hằng Sinh


Tại cuộc hội đàm với ông Hà Á Phi, Phó Chủ nhiệm Văn phòng kiều vụ Quốc Vụ viện Trung Quốc, phía bạn đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong vấn đề kiều dân. Phía bạn đã trao đổi với Đoàn về tình hình công tác kiều dân của Trung Quốc, về công tác xây dựng chính sách đối với kiều dân và công tác vận động, thu hút kiều bào về đầu tư, xây dựng, phát triển đất nước. Hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Văn phòng kiều vụ và Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Làm việc với Đoàn, ông Phó Lãng, Giám đốc sở Ngoại vụ Quảng Đông, mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa, kể cả trong lĩnh vực văn hóa và đề nghị ta tạo thuận lợi để dự án An Dương hợp tác giữa Thâm Quyến và Hải Phòng sớm đi vào hoạt động. Phía bạn cho biết thời gian tới sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác với Tổng lãnh sự quán ta tại Quảng Châu và Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Gặp gỡ bà con kiều bào tại Trung Quốc


Đẩy mạnh triển khai hiệu quả chính sách đối với kiều bào

Tại Úc, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Thanh Sơn cùng Đoàn công tác đã có các cuộc thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Việt Nam Úc Châu cùng đông đảo bà con kiều bào tại New South Wales về tình hình cộng đồng cũng như các chính sách đối với kiều bào hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn làm việc với
Hội Doanh nhân Việt Nam Úc Châu 


Đối với từng địa bàn, Thứ trưởng có ý kiến chỉ đạo cụ thể, yêu cầu Cơ quan đại diện tiếp tục công tác nắm tình hình, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện hỗ trợ để cộng đồng người Việt tại Úc phát triển ngày một vững mạnh; tìm các biện pháp nhằm tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức hội đoàn kiều bào; tổ chức thường xuyên các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp… để thu hút sự quan tâm và tham gia của kiều bào.

Làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam Úc Châu (thành lập từ năm 2010) tại Melbourne, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã thông tin tới bà con về tình hình đất nước, chính sách đối với kiều bào và định hướng hoạt động hội đoàn trong thời gian tới. Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội cùng Ban chấp hành bày tỏ quyết tâm tiếp tục đoàn kết, kiên định với những mục tiêu của Hội, tích cực hoạt động vận động cộng đồng phát triển vững mạnh, không ngừng hướng về đất nước.

Gặp gỡ sinh viên, giáo viên và một số trí thức người Việt tại Melbourne


Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã có cuộc gặp và làm việc với ông David Giang, Chủ tập san Báo văn nghệ và Nhật báo Chiêu Dương tại Sydney. Đây là Nhật báo tiếng Việt duy nhất phát hành trên toàn Úc với 30-40.000 ấn phẩm/ngày. Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong cuộc sống xã hội, cộng đồng và mong muốn tờ báo sẽ trở thành một tờ báo có uy tín, trung thực, không chỉ ở Úc mà còn ở các nước khác. Thứ trưởng đề nghị Nhật báo cần có bước đột phá trong việc đưa tin về tình hình đất nước, nhất là chủ quyền biển đảo vốn lâu nay luôn bị số ít người Việt cực đoan xuyên tạc.

Gặp gỡ đông đảo bà con kiều bào tại New South Wales, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã thông tin cho bà con về tình hình đất nước, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào, trực tiếp trả lời, giải đáp thỏa đáng nhiều thắc mắc, quan tâm của bà con, đặc biệt là về vấn đề chủ quyền biển đảo. Nhiều bà con kiều bào đã bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước những hoạt động của Ủy ban thời gian qua và đặc biệt là việc tổ chức cho bà con kiều bào về nước thăm quần đảo Trường Sa, tận mắt chứng kiến sự toàn vẹn lãnh thổ và quyết tâm của quân dân biển đảo, góp phần đập tan những luận điệu xuyên tạc của số người Việt cực đoan ở nước ngoài hiện nay.

Tại Trung Quốc, Đoàn đã có các buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Thượng Hải, trực tiếp trao đổi và ghi nhận các kiến nghị cụ thể liên quan tới công tác lãnh sự và cộng đồng. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn biểu dương công tác cộng đồng ở các cơ quan đại diện ta tại Trung Quốc, đặc biệt tại Thượng Hải, tuy mới thành lập nhưng đã có nhiều hoạt động thiết thực cho cộng đồng, giành được nhiều tình cảm của đông đảo bà con và lưu học sinh. Thứ trưởng yêu cầu Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ công dân và vận động kiều bào, lưu học sinh.

Gặp gỡ bà con kiều bào tại New South Wales


Trong thời gian ở Trung Quốc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cùng Đoàn công tác đã có các buổi gặp gỡ với đông đảo bà con kiều bào, lưu học sinh và doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Thứ trưởng thông tin tới bà con về tình hình đất nước, giải đáp những vướng mắc của bà con liên quan tới chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời biểu dương tình cảm của cộng đồng kiều bào ta tại Trung Quốc, biểu dương thành tích học tập của các sinh viên Việt Nam, đề nghị bà con kiều bào và sinh viên Việt Nam luôn là nhân tố tích cực vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung.

Quế Hương


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm