Nhiều thành tựu trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Năm 2024, với 2 đột phá lớn và 7 nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã đạt được những kết quả vượt kỳ vọng. Trả lời phỏng vấn của tạp chí Thời Đại, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã chia sẻ những kết quả nổi bật và một số định hướng công tác trong thời gian tới.
- Năm 2024, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những kết quả gì, thưa ông?
Năm 2024, chúng tôi tập trung vào 2 đột phá lớn: công tác đại đoàn kết dân tộc và phát huy nguồn lực kiều bào. Bên cạnh đó, chúng tôi triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Có thể khẳng định rằng, chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp, thậm chí vượt mức các mục tiêu đặt ra.
Về công tác đại đoàn kết dân tộc, nhiều hoạt động đã được thực hiện, trong đó nổi bật là Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4. Đây là dịp tăng cường liên hệ giữa các cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới, ở từng khu vực với nhau cũng như giữa bà con Việt kiều và nhân dân, các cơ quan, tổ chức trong nước. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 thu hút nhiều sáng kiến thiết thực và đóng góp quan trọng.
![]() Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. |
Ở lĩnh vực phát huy nguồn lực, chúng tôi thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kết nối, hỗ trợ xúc tiến thương mại cả trong và ngoài nước như: tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở Canada với các doanh nghiệp, địa phương trong nước; đẩy mạnh vai trò của Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV); tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tăng cường quảng bá, đưa sản phẩm, hàng hóa Việt Nam vào thị trường nước ngoài…
Đặc biệt, Ủy ban đã có tiếng nói tích cực với các cơ quan chức năng trong xây dựng pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Điển hình là các quy định về đất đai, nhà ở và căn cước công dân, mở rộng quyền lợi và tạo điều kiện để bà con gắn kết hơn với quê hương.
Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh phong trào dạy và học tiếng Việt để giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa dân tộc cho thế hệ kiều bào trẻ. Đây là hoạt động nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi từ các cộng đồng người Việt trên thế giới.
Bên cạnh đó, trong những tình huống khó khăn, như thảm họa thiên tai vừa qua, công tác hỗ trợ cộng đồng được thực hiện kịp thời và hiệu quả. Chẳng hạn, ngay sau khi xảy ra vụ cháy chợ tại Ba Lan hay động đất ở Nhật Bản, chúng tôi đã nhanh chóng thăm hỏi, động viên và phát động các phong trào ủng hộ, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt được thể hiện rõ nét khi chính bà con ở nước ngoài đã chung tay giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên một sự kết nối mạnh mẽ và ấm áp.
![]() Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao tiền hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3. |
- Ông có thể cho biết những đóng góp nổi bật của kiều bào cho đất nước trong năm qua?
Năm 2024, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của quê hương. Dù chưa có số liệu chính thức, chúng tôi kỳ vọng lượng kiều hối năm nay sẽ tiếp tục xu thế gia tăng, qua đó trở thành một nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư và ổn định an sinh xã hội trong nước.
Năm qua, khi thiên tai, bão lũ xảy ra ở trong và ngoài nước, cộng đồng người Việt đã kịp thời hỗ trợ nhau. Ví dụ, khi cơn bão gần đây xảy ra, bà con đã quyên góp gần 60 tỷ đồng trong thời gian ngắn để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Mặc dù ngay thời điểm đó, thiên tai, lũ lụt cũng xảy ra ở Séc, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thái Lan, Lào… nhưng bà con không chỉ hướng về quê hương mà còn hỗ trợ đồng bào tại các vùng bị ảnh hưởng ở nước sở tại.
Không chỉ vậy, khi xảy ra các sự cố như vụ cháy chợ tại Ba Lan hay động đất ở Nhật Bản, cộng đồng người Việt ở mỗi địa bàn và các nước lân cận đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ bà con gặp khó khăn. Điều này thể hiện rõ tình nghĩa đồng bào, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, không chỉ trên cùng một địa bàn mà còn vượt qua biên giới.
Một khía cạnh quan trọng khác là đóng góp trí tuệ của kiều bào. Tại các sự kiện lớn như Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024, bà con đã đóng góp nhiều ý kiến, sáng kiến thiết thực, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Những ý kiến này đã được các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ trực tiếp lắng nghe và ghi nhận.
Nhìn lại, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng khẳng định vai trò gắn kết, sáng tạo và mong muốn đóng góp cho quê hương. Sự gắn bó này không chỉ dừng lại ở tình cảm mà còn là nguồn lực quan trọng trong việc xây dựng, củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
![]() Ông Nguyễn Mạnh Đông ghi lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom (Thái Lan). |
|
Lịch sử đã chứng minh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bà con người Việt Nam ở nước ngoài luôn là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quý báu của dân tộc. Họ đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước.
Hiện nay, cộng đồng người Việt ở nước ngoài không ngừng gia tăng cả về số lượng, vị thế và nội lực. Để phát huy tiềm năng to lớn này, chúng ta cần tiếp tục chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc kết nối, phát huy trí tuệ, cũng như đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, đầu tư về quê hương. Có như vậy, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mới có thể tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững và nâng tầm vị thế đất nước trong thời kỳ mới.
- Theo ông, làm thế nào để phát huy hơn nữa vai trò của kiều bào trong công cuộc phát triển đất nước?
Chúng tôi nhận thấy tín hiệu rất tích cực từ bà con khi đón nhận những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó có khát vọng xây dựng một kỷ nguyên phát triển bền vững và hùng cường cho dân tộc. Bà con thể hiện rõ sự ủng hộ, tin tưởng và mong muốn chung tay xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh, có vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Đây chính là minh chứng cho khát khao cống hiến của cộng đồng kiều bào, đồng thời là động lực quan trọng để đất nước vươn mình trong thời kỳ mới.
- Trân trọng cảm ơn ông!
(Bài trả lời phỏng vấn đã được đăng tải trên https://thoidai.com.vn ngày 28/1/2025)