Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người Việt tại Nga góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga

Đây là lời phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) Nguyễn Thanh Sơn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vladimir, LB Nga cuối tháng 6 vừa qua.



 Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn gặp gỡ bà con kiều bào
tại thành phố Koctepebo tỉnh Vladimir


Nhân dịp tham dự Kỳ họp lần thứ 36 Ủy ban Di sản Thế giới (WHC) của UNESCO tổ chức tại LB Nga, từ ngày 24-30/6, Đoàn công tác do Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã tới thăm bà con kiều bào tại một số tỉnh thành của LB Nga như  Saint-Petersbourg, Mátxcơva và tỉnh Vladimir.

Tại  tỉnh Vladimir, Đoàn đã được ông Nhi-cô-lai Vla-di-mi-rô-vích, Thống đốc và đại diện lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh như Sở Kinh tế đối ngoại, Ngoại kiều, Lao động… đón tiếp trọng thị. Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vladimir, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã gửi lời cảm ơn tới chính quyền và nhân dân Nga đã giúp đỡ VN trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay; đồng thời, ông cũng cảm ơn chính quyền tỉnh Vladimir đã hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam trong suốt thời gian qua. Thứ trưởng khẳng định, người VN tại Nga không bao giờ liên quan tới khủng bố, lấn chiếm đất đai hoặc đe dọa phá hoại sự ổn định chính trị, kinh tế của LB Nga, màlà những người góp phần phát triển kinh tế địa phương và xây dựng, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt-Nga.




 Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn tặng quà lưu niệm cho Hội người Việt Nam
tại Saint-Petersbourg


Trong buổi gặp gỡ, nói chuyện với bà con kiều bào tại Saint- Petersbourg và tỉnh Vladimir, Thứ trưởng đã thông báo về tình hình chính trị- kinh tế-xã hội Việt Nam 6 tháng qua, những vấn đề về bảo vệ chủ quyền biển đảo, những hoạt động mà Ủy ban đã và sẽ tổ chức cho cộng đồng trong năm 2012. Ông đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Nga và động viên bà con đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập xã hội sở tại và phát triển vững chắc.

Tại Mátxcơva, Thứ trưởng và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga (ĐSQ) để nắm bắt về tình hình cộng đồng người Việt tại Nga. Theo báo cáo của ĐSQ, hiện nay tại Nga có hơn 80 ngàn người Việt, sống tập trung tại Mátxcơva và các thành phố lớn, các vùng kinh tế phát triển ở Nga; bà con chủ yếu làm kinh tế tại các chợ, trong các xưởng may, làm xây dựng, sản xuất, chế biến thực phẩm, du lịch, dịch vụ. Ngoài ra, còn có hơn 5000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang du học tại Nga. Bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương đất nước và được chính quyền bạn đánh giá cao. Tuy nhiên, trong cộng đồng ta tại Nga hiện nay nổi cộm vấn đề các xưởng may đen, gây nhiều phức tạp, bức xúc trong dư luận.



Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng bà con kiều bào tại tỉnh Vladimir


Thứ trưởng đã chỉ đạo ĐSQ cần tập trung phân tích, đánh giá tình hình cộng đồng người VN ở Nga, nhất là vấn đề xưởng may đen ở quanh Mátxcơva, để tìm giải pháp hữu hiệu tháo gỡ; đồng thời ĐSQ cần tiếp tục tiếp xúc, gặp gỡ vận động các chủ sử dụng lao động trong các xưởng may tuân thủ luật pháp Nga; làm việc với chính quyền bạn về việc tạo điều kiện làm việc, ăn ở sinh hoạt cho công nhân; làm tốt công tác bảo hộ công dân,…

Trước đó, Đoàn công tác đã cùng ĐSQ dự buổi sơ duyệt hơn 20 tiết mục văn nghệ của cộng đồng người VN tại LB Nga để chuẩn bị tham dự “Liên hoan ca nhạc quốc tế các dân tộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 3”.

Chuyến thăm của Đoàn công tác đã động viên, khích lệ bà con kiều bào tại Saint-Petersbourg, Mátxcơva và tỉnh Vladimir tiếp tục hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, tạo sự gắn kết giữa bà con với quê hương, đất nước.

Quê Hương


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm