Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng Xét chọn họp lựa chọn Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026

Ngày 30/6/2026, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Tổ chức hoạt động Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026 đã tổ chức cuộc họp nhằm xem xét, đánh giá và thống nhất danh sách các cá nhân tiêu biểu đề nghị công nhận danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng Xét chọn là đại diện các bộ ngành, chuyên gia ngôn ngữ, giáo dục và văn hóa. Đồng chí Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng Ban Tổ chức hoạt động Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026 chủ trì và phát biểu tại cuộc họp. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quỳnh Mai nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên hoạt động Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài được triển khai theo hình thức xét chọn thay cho hình thức thi như các năm trước. Việc đổi mới phương thức tổ chức nhằm đánh giá toàn diện, thực chất hơn quá trình cống hiến, những sáng kiến và mức độ lan tỏa của các cá nhân trong công tác gìn giữ, lộ trình giảng dạy và quảng bá tiếng Việt tại cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

 Theo Trưởng Ban Tổ chức, với phương thức xét chọn mới, vai trò của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được phát huy rõ nét trong việc phát hiện, giới thiệu, xác minh và đánh giá hồ sơ và các hoạt động tại địa bàn của ứng viên. Những ý kiến nhận xét từ các Cơ quan đại diện là cơ sở quan trọng để Ban Tổ chức và Hội đồng có thêm thông tin khách quan trong quá trình xem xét, đánh giá hồ sơ. Năm 2026 tiếp tục ghi nhận số lượng hồ sơ tham gia cao nhất kể từ khi triển khai hoạt động của những cá nhân đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng hồ sơ nộp tham dự chương trình cao gấp đôi so với năm 2025. Đáng chú ý, chất lượng hồ sơ được nâng lên rõ rệt với nhiều cá nhân có thời gian gắn bó lâu dài với công tác giảng dạy, bảo tồn và lan tỏa tiếng Việt; triển khai nhiều mô hình, sáng kiến hiệu quả, có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như tại địa phương sở tại.

Ngày 10/6/2026, Hội đồng Xét chọn đã lựa chọn 19 ứng viên xuất sắc nhất vào Vòng Chung kết và đề nghị các ứng viên thực hiện video giới thiệu về quá trình gắn bó với tiếng Việt, những hoạt động tiêu biểu cũng như hành trình lan tỏa tiếng Việt tại cộng đồng. Mỗi video là một câu chuyện truyền cảm hứng, phản ánh những cách tiếp cận sáng tạo trong việc học tập, giảng dạy, gìn giữ và quảng bá tiếng Việt, cũng như tình yêu đối với văn hóa và quê hương Việt Nam. Đáng chú ý, ứng viên nhỏ tuổi nhất lọt vào Vòng Chung kết mới 11 tuổi, song hồ sơ và phần thể hiện qua video đã để lại nhiều ấn tượng, được Hội đồng đánh giá cao về sự tự tin, khả năng sử dụng tiếng Việt và tinh thần lan tỏa tình yêu tiếng Việt đến thế hệ trẻ.

Tại phiên họp Hội đồng Xét chọn, mặc dù đã có kết quả chấm điểm từ các vòng đánh giá, PGS.TS. Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội đồng Xét chọn, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, vẫn chủ trì phiên thảo luận kéo dài gần một giờ để các thành viên trao đổi, đối chiếu và đánh giá kỹ lưỡng từng hồ sơ. Quá trình xem xét không chỉ căn cứ vào kết quả chấm điểm mà còn tham khảo ý kiến, nhận xét của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm bảo đảm việc lựa chọn được thực hiện khách quan, toàn diện và phản ánh đúng những đóng góp thực chất của từng ứng viên. 

Các thành viên Hội đồng đều thống nhất rằng chất lượng hồ sơ năm nay rất đồng đều và nổi trội, nhiều ứng viên có quá trình cống hiến lâu dài, sáng kiến hiệu quả và sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Chính vì vậy, việc lựa chọn những gương mặt tiêu biểu nhất để đề nghị công nhận danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026 là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nhiều thành viên Hội đồng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của tất cả các ứng viên và cho rằng mỗi hồ sơ đều là một câu chuyện đẹp về tình yêu tiếng Việt, góp phần lan tỏa giá trị ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. 

Bên cạnh thành tích, năng lực và mức độ lan tỏa của từng ứng viên, Hội đồng cũng xem xét nhiều yếu tố nhằm bảo đảm tính đại diện, sức lan tỏa của danh hiệu ở các địa bàn, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cá nhân là người nước ngoài đã có nhiều năm gắn bó với tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng đã thống nhất danh sách những cá nhân đạt danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026 để Ban Tổ chức hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Hoạt động Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài là một trong những nội dung quan trọng của Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023–2030”, nhằm tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa tiếng Việt; đồng thời khuyến khích phong trào học và sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường gắn kết kiều bào với quê hương, đất nước.

Hồng Minh


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm