Gala “Tiếng Việt thân thương” và Lễ trao giải Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025: Để Dòng sông tiếng Việt chảy mãi
Tối 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình Gala “Tiếng Việt thân thương” với chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương” và Lễ trao giải Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025. Chương trình nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt, đồng thời tri ân, khuyến khích các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong việc lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Tôn vinh tiếng Việt vào ngày 8/9 hàng năm.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ông Nguyễn Trung Kiên vui mừng chào đón các lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành và hơn 100 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có gần 80 thầy cô giáo, tình nguyện viên đang tham gia Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Ông nhấn mạnh, bằng tình yêu tiếng mẹ đẻ và niềm tự hào dân tộc, kiều bào đã không ngừng nỗ lực để các thế hệ người Việt Nam luôn cảm thấy gần gũi với văn hóa và cội nguồn quê hương và sự hiện diện của các thầy cô giáo chính là minh chứng sống động cho sự lan tỏa không ngừng của tiếng Việt.
Theo ông Nguyễn Trung Kiên, chương trình năm nay diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đây là cơ hội để kiều bào ở khắp năm châu thêm gắn bó với quê hương, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực quý báu cho sự phát triển đất nước.
Liên hệ với chủ đề của Gala tiếng Việt năm nay, ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định: Tiếng Việt cũng giống như dòng sông quê, khởi nguồn từ lời ru của cha mẹ, của ông bà, từ những câu ca dao, tục ngữ, rồi thấm dần vào tâm hồn qua những lời thơ, câu hát, những bài học lịch sử, không ngừng bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và cùng những người con Việt Nam lan tỏa đi khắp muôn phương trên thế giới. Ông bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẽ tiếp tục giữ gìn, trân trọng tiếng Việt như mạch nguồn tâm hồn, để “dòng sông tiếng Việt” mãi chảy qua các thế hệ, nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối trái tim và lan tỏa tình yêu thương.
Tại chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên và GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN đã trao giải cho 06 thí sinh xuất sắc đạt danh hiệu Sứ giả tiếng Việt trong Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025”, gồm chị Nguyễn Thị Thanh Hương (Lào), chị Lê Thương (Nhật Bản), chị Hoàng Thị Hồng Hà (Pháp), chị Nguyễn Thị Thu Hương (Đức), anh Nguyễn Duy Anh (Nhật Bản), và em Lê Nguyễn Lưu An (Malaysia). Đây là những gương mặt tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho việc giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt ở khắp nơi trên thế giới, với những câu chuyện cùng hành trình nỗ lực bền bỉ nhằm lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở khắp năm châu.
Chị Hoàng Thị Hồng Hà, Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài 2025 chia sẻ, đối với mỗi người Việt, dù ở bất cứ nơi đâu, tiếng Việt luôn là cầu nối với quê hương đất nước; chị cho rằng, học tiếng Việt không chỉ là học ngôn ngữ, mà còn là học yêu bản sắc văn hoá dân tộc, yêu đất nước, và mỗi người Việt ở nước ngoài sẽ là một sứ giả, hạt giống lan toả vẻ đẹp của tiếng Việt ra thế giới. Em Lê Nguyễn Lưu An, Sứ giả tiếng Việt nhỏ tuổi nhất bày tỏ, tiếng Việt là ngôn ngữ giúp em trò chuyện, gắn bó với gia đình. Em cũng mong muốn sẽ tiếp tục góp phần gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt đến với cộng đồng.
Tại chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp phong phú của văn hóa và ngôn ngữ Việt, cùng những phóng sự chân thực ghi lại hành trình gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt của kiều bào ở khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bà con kiều bào từ năm châu đã gửi về Tổ quốc những lời chúc mừng, lời tri ân đầy xúc động được phát trong chương trình, thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với quê hương.
Chương trình khép lại với nhiều dư âm sâu lắng về tình yêu tiếng mẹ đẻ và niềm tự hào dân tộc. Gala “Tiếng Việt thân thương” không chỉ là dịp tôn vinh tiếng Việt và tri ân những đóng góp của kiều bào, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của tiếng Việt – mạch nguồn gắn kết cộng đồng người Việt ở khắp năm châu với quê hương, đất nước.
Khánh Linh