A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Ủy ban Nhà nước về NVNONN thăm cộng đồng người Việt tại Australia

Trong khuôn khổ chuyến công tác tới Malaysia và Australia, từ ngày 6-10/11, Đoàn Ủy ban Nhà nước về NVNONN do ông Mai Phan Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban – dẫn đầu đã đi thăm Australia, làm việc với các cơ quan đại diện (CQĐD) Việt Nam tại đây và có các cuộc tọa đàm, gặp gỡ với đại diện 8 hội đoàn người Việt tại Australia.

Tại các cuộc gặp, Đoàn công tác đã chia sẻ với bà con thông tin về tình hình đất nước; hoạt động của Ủy ban Nhà nước về NVNONN, đặc biệt là các hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết, bảo tồn văn hóa, tiếng Việt cho kiều bào, kết nối và phát huy nguồn lực của doanh nhân, trí thức kiều bào; chính sách về đại đoàn kết, hỗ trợ các hội đoàn NVNONN; công tác bảo hộ công dân; về công tác thông tin đối với kiều bào.

Đoàn cũng phổ biến với bà con một số chính sách, quy định pháp luật liên quan đến NVNONN nói chung, các chính sách khuyến khích doanh nhân, trí thức NVNONN về làm việc, đầu tư, kinh doanh tại VN. Đặc biệt là việc Ủy ban hiện đang kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét mở rộng quyền của kiều bào đối với đất đai và nhà ở, cụ thể là cho phép NVN định cư ở nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở ngoài dự án phát triển nhà ở để tạo dựng và sở hữu nhà ở như NVN ở trong nước. Đối với vấn đề quốc tịch, Ủy ban cũng đang kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh theo hướng thuận lợi hơn quy định về nhập/ trở lại quốc tịch VN đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài, vấn đề xác định quốc tịch VN và khai sinh cho trẻ em lai VN, trẻ em VN sinh ra ở nước ngoài…

Đoàn công tác đã dành phần lớn thời gian để trao đổi và ghi nhận nhiều ý kiến, đóng góp thiết thực của các chuyên gia, trí thức như: đề xuất kết nối tinh hoa trí thức NVNONN với doanh nghiệp trong nước để tạo điều kiện ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn (GS Nghiêm Đức Long, TS Vương Văn Quân); xây dựng cơ chế thông tin thông suốt, cụ thể giữa cung (đóng góp của các trí thức NVNONN) và cầu (nhu cầu của đất nước) (TS Hạnh Đỗ Nguyễn); thúc đẩy chuyển giao tri thức thay vì chuyển giao công nghệ, do tri thức có thể chuyển giao dễ dàng, nhanh chóng và không vướng vấn đề bản quyền như công nghệ (TS Nguyễn Thành Vinh); đẩy mạnh các hoạt động thực tế nhằm bảo tồn văn hóa và tiếng Việt cho các thế con cháu của NVNONN (TS Bùi Bình); các vấn đề về hoạt động của thanh niên sinh viên VN tại Úc (Hội Sinh viên VN tại Úc, Sydney, Canberra); vấn đề hoạt động của các hội đoàn (Luật sư Trần Bá Phúc); vấn đề dạy tiếng Việt cho trẻ em NVN tại Úc (TS Trần Hồng Vân)…  

Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Phó Chủ nhiệm Mai Phan Dũng đánh giá cao những đóng góp và nhiệt huyết của các vị đại diện, các doanh nhân trí thức hoạt động trong các tổ chức hội đoàn; bày tỏ mong muốn các hội, đoàn tiếp tục mở rộng mạng lưới thành viên, tập hợp rộng rãi hơn nữa; tăng cường kết nối với trong nước, cũng như với các hội đoàn kiều bào tại các địa bàn khác; tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong công tác và đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự phát triển của VN, đặc biệt là thông qua các chương trình hợp tác song phương giữa Úc và VN trong các lĩnh vực mà hai bên có thể mạnh bổ sung và tiềm năng hợp tác như nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, phát triển nguồn nhân lực…

Phó Chủ nhiệm Mai Phan Dũng cũng cam kết, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác về NVNONN, Ủy ban sẽ làm hết sức mình để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vấn đề còn tồn tại, hỗ trợ thiết thực để kiều bào ta ở nước ngoài nói chung, ở Úc nói riêng có thể thuận lợi hơn trong quá trình hội nhập, phát triển ở sở tại và hướng về quê hương.

Tại các cuộc làm việc với các CQĐD VN tại Úc, Phó Chủ nhiệm Mai Phan Dũng đã đề nghị các CQĐD quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác về NVNONN và phối hợp triển khai một số hoạt động dành cho cộng đồng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Úc, gắn với Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt vừa được Thủ tướng phê duyệt ngày 3/8 vừa qua.

Đoàn cũng cho biết trong khuôn khổ giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với NVNONN của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp tổ chức các tọa đàm với các địa bàn để lắng nghe ý kiến của bà con, do đó đề nghị các CQĐD chú ý xem xét khả năng để cộng đồng tại Australia tham gia buổi tọa đàm này hoặc tập hợp kiến nghị của bà con gửi cho các cơ quan chức năng trong nước.

Với khoảng trên 350 ngàn người, cộng đồng NVN tại Australia là một cộng đồng lớn, có những đóng góp tích cực về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa cho sở tại. Cùng với sự phát triển của cộng đồng, trong 10 năm qua, ngày càng có nhiều các tổ chức hội, đoàn của người Việt được thành lập, quy tụ nhiều trí thức, doanh nhân, sinh viên, phụ nữ…, duy trì nhiều hoạt động tích cực hướng về quê hương như: kết nối, vận động nguồn lực cho phát triển đất nước; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, từ thiện… sôi nổi gắn kết cộng đồng; mua vaccine đóng góp về nước trong thời kì dịch bệnh Covid; đóng góp ý kiến cho các chính sách quan trọng của VN…/.

Mai Chi


Tin liên quan

Tin tiêu điểm