A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan-Kiên Giang năm 2022

Sáng 7/7, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan-Kiên Giang 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh phát biểu khai mạc tại Diễn đàn

Tham dự diễn đàn có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành; ông Phạm Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao).

Về phía tỉnh Kiên Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh dự và phát biểu khai mạc tại Diễn đàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh cho biết, tỉnh Kiên Giang rất vui mừng và vinh dự khi Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài lựa chọn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là điểm đến xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Đây là lần đầu tiên đoàn doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan, hiện đang kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: dệt may, nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, xuất nhập khẩu, du lịch, thương mại, dịch vụ… về thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang nói chung và thành phố Phú Quốc nói riêng.

Tỉnh Kiên Giang hy vọng Đại sứ quán cũng như Hội doanh nhân kiều bào tại Thái Lan sẽ phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối cho sự giao lưu, hợp tác kinh tế giữa tỉnh Kiên Giang và Thái Lan. Diễn đàn chắc chắn sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa địa phương và các đối tác Thái Lan, góp phần tăng cường quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

Phó Chủ tịch tỉnh hy vọng, với ý nghĩa và tầm quan trọng của Diễn đàn này, tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm nhiều hơn nữa của cộng đồng doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan.

Trong thời gian tới, tỉnh mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan tin tưởng, coi Kiên Giang là điểm đến quan trọng trong sự nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh của mình; tạo ra một khí thế mới, động lực mới để cùng nhau phát triển bền vững.

Cũng theo thông tin từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh, trong bối cảnh tình hình thế giới còn bất ổn và nhiều biến động, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về thu hút đầu tư với nhiều điểm thuận lợi. Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, hiện có 5 dự án của doanh nghiệp Thái Lan đang triển khai đầu tư với số vốn khoảng 470 triệu USD.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế Khoa học và Công nghệ, đại diện Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) bày tỏ vui mừng và vinh dự được cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đưa đoàn doanh nghiệp kiều bào Thái Lan về thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn thông qua Diễn đàn, các doanh nghiệp hai bên sẽ có nhiều kết nối, tiếp xúc và triển khai các hoạt động thực chất hơn nữa trong thời gian tới.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành phát biểu tại Phiên khai mạc Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Thái Lan-Kiên Giang.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Đại sứ Phan Chí Thành cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo thành phố Phú Quốc về sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình và sự phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán trong việc tổ chức diễn đàn rất thiết thực và có ý nghĩa này.

Đại sứ Phan Chí Thành đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang quan tâm, có cơ chế, chính sách cụ thể tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp kiều bào trên thế giới nói chung và tại Thái Lan nói riêng muốn về đầu tư và làm việc tại địa phương.

Tỉnh Kiên Giang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trong xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với Thái Lan nói chung và với doanh nghiệp kiều bào nói riêng, xem xét sớm tổ chức đoàn của tỉnh sang Thái Lan để xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh đã có cuộc tiếp riêng Đại sứ Phan Chí Thành, trao đổi về kế hoạch tổ chức các hoạt động hợp tác địa phương trong thời gian tới; nghiên cứu khả năng hợp tác du lịch với Phuket và xem xét tổ chức đoàn lãnh đạo, doanh nghiệp tỉnh sang một số địa phương du lịch Thái Lan trong thời gian tới.

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp kiều bào Việt Nam-Thái Lan

Trước phiên bế mạc Diễn đàn, Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt và Hội đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ.

Ngoài ra, 11 bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp kiều bào Việt Nam-Thái Lan đã được ký kết dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhà nước về nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

(Theo baoquocte.vn)


Các tin khác

Tin tiêu điểm