Chủ tịch nước và Phu nhân thăm trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nói chuyện với cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ
Nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 24/9 theo giờ địa phương, tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã báo cáo với Chủ tịch nước và Phu nhân về tình hình quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ và tổng quan hoạt động của các Cơ quan đại diện tại Hoa Kỳ. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt báo cáo về tình hình quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và hoạt động của Phái đoàn. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco báo cáo về tình hình triển khai công tác ngoại giao công nghệ tại Hoa Kỳ. Đồng chí Hoàng Thuỳ Dương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston báo cáo về tình hình triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Hoa Kỳ.
Trong không khí thân mật của buổi gặp, đại diện cộng đồng người Việt tại New York và Bờ Đông Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng, vinh dự được chào đón Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Cộng đồng rất phấn khởi, tự hào về những thành tựu đất nước đạt được, đặc biệt trong thời gian gần đây với những hành động rất quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong các lĩnh vực; báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình công tác của các công dân Việt Nam đang làm việc tại Liên hợp quốc, hoạt động của các hội đoàn người Việt tại Hoa Kỳ và nêu một số đề xuất, kiến nghị.
Đại diện các công dân Việt Nam đang làm việc tại Ban Thư ký Liên hợp quốc đề xuất, Nhà nước cần hỗ trợ và quy hoạch đào tạo để có thêm nhiều người Việt Nam làm việc cho các tổ chức của Liên hợp quốc; tăng cường giáo dục và thông tin trong các trường học ở các cấp khác nhau về vai trò, hoạt động của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, phát triển bền vững… nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về các vấn đề toàn cầu, sự tham gia của Việt Nam, qua đó giúp đất nước hội nhập mạnh mẽ và phát triển bền vững.
Em Vương Quang Tú, Chủ tịch Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York, đại diện cộng đồng du học sinh tại New York và khu vực lân cận cho biết, Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York là một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ với hàng trăm cá nhân đang học tập và làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn. Đây là một cộng đồng trẻ, năng động, đoàn kết, luôn hướng về quê hương và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đại diện Hội mong muốn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài thông qua việc đưa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn, trong đó đề xuất việc tạo một cơ sở dữ liệu chi tiết về nguồn nhân lực, chuyên gia Việt tại nước ngoài; sớm đưa vào áp dụng cơ chế hỗ trợ thủ tục, thông tin về cơ hội nghề nghiệp, chính sách để khuyến khích nguồn nhân lực này trở về hoặc đóng góp từ xa; tăng cường các hoạt động giao lưu, đối thoại giữa doanh nghiệp và các đơn vị trong nước với các cộng đồng người Việt tại nước ngoài.
Chị Mai Zymaris, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Bờ Đông Hoa Kỳ cho biết, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo hiện quy tụ hàng nghìn thành viên, là những nhà khoa học, doanh nhân và chuyên gia công nghệ xuất sắc tại Boston, New York, Washington DC, Thung lũng Silicon và nhiều thành phố khác. Song hành cùng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo là VietChallenge, tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên và lớn nhất hỗ trợ các startup Việt toàn cầu, đóng vai trò hoạt động nòng cốt của Mạng lưới. Sau 10 năm hoạt động, VietChallenge đã đồng hành cùng hơn 800 công ty khởi nghiệp, góp phần khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu, huy động hàng chục triệu đô la Mỹ và mở ra cầu nối với những tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu tại Hoa Kỳ. Thời gian tới, VietChallenge sẽ tập trung hỗ trợ đưa các công ty công nghệ Việt Nam sang Hoa Kỳ và tham gia vào những chương trình tăng tốc khởi nghiệp hàng đầu thế giới, tiếp cận được nguồn vốn lâu dài tại Thung lũng Silicon và nhiều trung tâm đổi mới khác trên khắp Hoa Kỳ.
Ân cần hỏi thăm cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng, xúc động trước những tình cảm ấm áp của cộng đồng; cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nỗ lực chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của Phái đoàn và các Cơ quan đại diện tại Hoa Kỳ đối với chuyến công tác. Chủ tịch nước cho biết, chuyến công tác đầu tiên tới Liên hợp quốc và Hoa Kỳ lần này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc và 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, phản ánh qua việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc cũng ghi nhận nhiều kết quả thực chất. Uy tín và vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế ngày càng cao, thể hiện qua việc Việt Nam được tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí, cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc.
Chủ tịch nước thông tin tới cộng đồng về những thành tựu phát triển của đất nước sau 80 năm thành lập và gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới; cho biết để đạt được những mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045, Đảng, Nhà nước đang tập trung vào ba khâu đột phá gồm cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhằm khơi thông mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước. Chủ tịch nước cũng thông tin tới cộng đồng về những chủ trương, chính sách gần đây của Đảng, Nhà nước, trong đó có việc Bộ Chính trị ban hành hàng loạt những nghị quyết chiến lược trên nhiều lĩnh vực quan trọng như hội nhập quốc tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế… Hiện nay, các bộ, ngành đang tích cực thể chế hóa đưa những nghị quyết trên sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.
Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trên tinh thần coi cộng đồng là bộ phận không tách rời, là máu thịt, là một phần của khối đại đoàn kết dân tộc và là nguồn xung lực quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại; khuyến khích và tạo điều kiện để bà con đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước cũng tích cực giải quyết các đề xuất, vướng mắc, khó khăn của kiều bào ta, trong đó một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được cụ thể hóa theo hướng tạo thuận lợi để bà con về nước, an cư lạc nghiệp, gắn bó với quê hương như Luật Căn cước, Luật Nhà ở, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Quốc tịch (sửa đổi)…
Chủ tịch nước đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với hơn 2 triệu người – là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đông nhất đã nỗ lực ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, chú trọng giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc và hướng về quê hương. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, ngày càng nhiều người Việt tại Hoa Kỳ thành đạt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, đồng thời là cầu nối quan trọng trong việc vun đắp và phát triển quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
Trong không khí ấm áp của buổi gặp, Chủ tịch nước chia sẻ, người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài đều là “con Lạc, cháu Hồng”; bày tỏ hy vọng, đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hội nhập tốt, chấp hành nghiêm luật pháp sở tại và đóng góp cho quê hương, đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn dang rộng vòng tay đón những người con từ khắp nơi trên thế giới trở về đất Mẹ Việt Nam.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ trong việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đồng thời luôn chú trọng tới công tác cộng đồng. Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị tập thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ của Ngành Ngoại giao đặt ra, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
Đối với những đề xuất, kiến nghị của cộng đồng tại cuộc gặp, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, giải quyết trên tinh thần thấu đáo, kịp thời./.
Bảo Sơn