A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp công tác

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước việc hai cơ quan đã thống nhất nội dung và tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026; nhấn mạnh chương trình sẽ góp phần tích cực, đẩy mạnh công tác phát triển thanh niên cả trong và ngoài nước; tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng NVNONN; đồng thời, góp phần vào việc triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Ngày 29/12/2021, tại trụ sở Bộ Ngoại giao số 01 Tôn Thất Đàm, Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn trang trọng tổ chức Lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn giai đoạn 2022-2026”. 

Tham dự chương trình, về phía Bộ Ngoại giao có: ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Về phía Trung ương Đoàn có: ông Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngoài ra, còn có sự tham gia của Lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn.

Chương trình phối hợp công tác nhằm mục tiêu tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn nữa giữa hai cơ quan trong quá trình triển khai các hoạt động đối ngoại và công tác phát triển thanh thiếu niên, sinh viên Việt Nam như: đoàn kết, tập hợp, củng cố, phát huy vai trò, thu hút nguồn lực thanh niên, sinh viên Việt Nam ngoài nước; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở ngoài nước đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở ngoài nước; nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hai cơ quan sẽ tập trung hợp tác trên các lĩnh vực: Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, công tác giáo dục l‎ý tưởng cho đoàn viên, thanh niên ở ngoài nước; Đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; Định hướng, tổ chức các hoạt động; Quan tâm chăm lo, hỗ trợ thanh niên Việt Nam ở ngoài nước; Nâng cao hiệu quả các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi; Vận động, tranh thủ nguồn lực quốc tế hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh tới vai trò rường cột và những thành tựu to lớn của thanh niên, thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước; bày tỏ vui mừng trước việc hai cơ quan đã thống nhất nội dung và tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026; nhấn mạnh chương trình sẽ góp phần tích cực, đẩy mạnh công tác phát triển thanh niên cả trong và ngoài nước, tập hợp rộng rãi và tăng cường thu hút nguồn lực thanh niên, sinh viên NVNONN đóng góp cho phát triển đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng NVNONN, đồng thời, góp phần vào việc triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Khẳng định mong muốn cùng Trung ương Đoàn thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi nội dung công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Trung ương Đoàn xúc tiến trao đổi, thống nhất kế hoạch triển khai cụ thể các hoạt động trong năm 2022, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, phát biểu chúc mừng những thành tựu trong công tác đối ngoại mà Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và tập thể lãnh đạo, cán bộ Bộ Ngoại giao đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao đã nỗ lực triển khai công tác ngoại giao vaccine, đạt hiệu quả tích cực, đóng góp quan trọng vào công tác phòng chống dịch của đất nước.

Bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về NVNONN và các đơn vị của Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Trung ương Đoàn, ông Nguyễn Anh Tuấn nhất trí với các ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan thời gian tới; đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao quan tâm, hỗ trợ, phối hợp với Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả hơn nữa công tác thông tin đối ngoại, thu hút và phát huy nguồn lực của du học sinh, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam theo Chiến lược Phát triển Thanh niên giai đoạn 2021 – 2030.

Phương Linh


Các tin khác

Tin tiêu điểm