Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với mặt trận ngoại giao, đối ngoại

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, trong đó có mặt trận đối ngoại, ngoại giao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Với nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, Người có vai trò vô cùng đặc biệt, khai sinh, Chủ tịch kiêm Bộ trưởng đầu tiên, dẫn dắt ngoại giao đến đỉnh cao thắng lợi. Người để lại một di sản vô giá - Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiên trung, lỗi lạc, nhà tư tưởng, ngọn cờ lý luận của Đảng, tấm gương mẫu mực, giản dị, trọn đời tận trung, tận hiếu với nước, với dân, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, trong đó có mặt trận đối ngoại, ngoại giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, ngày 19/12/2023 tại  Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh
 

Vai trò to lớn, dấu ấn nổi bật, người “lĩnh xướng” nền ngoại giao “cây tre Việt Nam”

Điều đó thể hiện sâu sắc trên nhiều phương diện. Với cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng trong nhiều năm, Tổng Bí thư cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương hoạch định, phát triển đường lối, chiến lược, chính sách, đưa đối ngoại, ngoại giao Việt Nam lên tầm cao mới, vững vàng trước thách thức, thu hút nguồn lực quốc tế cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thấu hiểu sứ mệnh, sức mạnh của đối ngoại, Tổng Bí thư dành sự quan tâm lớn, để lại dấu ấn nổi bật trên mặt trận này. Theo tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam, Tổng Bí thư có 85 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn… tại các hội nghị Trung ương, hội nghị đối ngoại, ngoại giao toàn quốc và các hoạt động, diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương.

Tổng Bí thư khẳng định và yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Tiên phong trong tư duy, nhận thức và hành động; trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; kiến tạo cơ hội để thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là gắn kết sức mạnh cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước.

Học tập tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh; kế thừa, phát huy bản sắc, truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới; tổng kết lý luận và thực tiễn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát trường phái đối ngoại, rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Một dấu ấn đặc biệt nổi bật.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao 32 qua ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, ngày 19/12/2023 tại Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh
 

Đó là, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”; mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Khái quát của Tổng Bí thư vừa khoa học, toàn diện, sâu sắc, vừa sinh động, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.

Các tác phẩm của Tổng Bí thư thể hiện tư duy chiến lược sâu sắc về đường lối, chính sách đối ngoại; chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; chủ động tham gia, tích cực đóng góp, “nâng cao vai trò Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế”; định hình vững chắc quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế và trong lòng nhân dân, bạn bè trên thế giới .

Tổng Bí thư cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, đưa đường lối đối ngoại vào cuộc sống. Các chuyến thăm của Tổng Bí thư đến nhiều nước và chủ trì, tiếp đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao quốc gia, tổ chức quốc tế đến thăm Việt Nam, góp phần quan trọng củng cố quan hệ, khẳng định Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Những năm qua, tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, bất ngờ, nhất là mâu thuẫn căng thẳng, xung đột giữa ba nước lớn, Trung Quốc, Nga và Mỹ, ba đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư luôn “đứng mũi, chịu sào”, cùng tập thể lãnh đạo đưa ra quyết sách bản lĩnh, thể hiện đường lối độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ của Việt Nam.

Năm 2015, Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta lần đầu tiên thăm chính thức Hoa Kỳ. Tháng 9/2023, Tổng Bí thư mời, chủ trì đón Tổng thống Joe Biden và đàm phán, ký kết hiệp định nâng quan hệ song phương vượt cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong vòng 9 tháng, Việt Nam tiếp đón cả nguyên thủ Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Đó là dấu ấn nổi bật, thể hiện bản lĩnh độc lập, tự chủ, sáng suốt nắm bắt thời cơ; cân bằng, hài hòa quan hệ với các cường quốc hàng đầu, vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Đồng thời chứng tỏ các nước lớn rất coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Quan điểm khoa học, câu chữ chặt chẽ, thận trọng, mạnh mẽ trong hành động, sức thuyết phục cao, luôn truyền năng lượng tích cực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân là phẩm chất tiêu biểu của Tổng Bí thư. Tại Hội nghị Trung ương, hội nghị đối ngoại, ngoại giao toàn quốc, người đứng đầu Đảng không áp đặt mà luôn trao đổi gợi mở bằng các cụm từ, “phải chăng là”, “có một số gợi ý”, “mong các đồng chí trao đổi kỹ”…

Bằng bản lĩnh, trí tuệ, tâm lớn, trên tầm cao chiến lược, Tổng Bí thư đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và ngành ngoại giao “đưa Việt Nam đến với thế giới”, “mang thế giới về Việt Nam”. Thành tựu của đất nước nói chung, của đối ngoại, ngoại giao nói riêng, đều có dấu ấn nổi bật của Tổng Bí thư. Tất cả chứng tỏ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là học trò xuất sắc, một tấm gương lớn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế, sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam

Thông qua quan hệ, hoạt động đối ngoại, nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước và học giả quốc tế có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu ghi nhận, đánh giá cao đường lối, chính sách, thành tựu ngoại giao của Việt Nam và dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của các quốc gia, dân tộc.

Không thể liệt kê hết, chỉ nêu một số bài viết như: Giá trị thời đại của trường phái ngoại giao mang bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàn Phương Minh; Thành tựu đối ngoại của Việt Nam và dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” của Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane; Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong việc tạo ra bầu không khí hữu nghị và cùng có lợi của Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ…

Chủ tịch UBTWĐCS Liên bang Nga G.A.Diuganov khẳng định, “vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nền tảng thành công của nước Việt Nam XHCN”; việc trao tặng phần thưởng cao quý nhất – Giải thưởng Lenin cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự “ghi nhận những đóng góp đặc biệt của một nhà hoạt động nổi tiếng trong phong trào cộng sản hiện nay… ”.

Ông Prak Sokhonn, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia viết: “…Ông Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là một nhân vật rất được kính trọng ở Việt Nam đương đại….; khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của ông đã góp phần định hình chính sách đối ngoại của Việt Nam và định vị đất nước cho một tương lai thịnh vượng và bảo đảm hơn”.

Ngay khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, truyền thông quốc tế lập tức đưa tin đậm nét; lãnh đạo nhiều nước, tổ chức quốc tế đã gửi điện, thư, thông điệp chia buồn sâu sắc và đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư.

Điện của Lào viết, “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại… Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào chúng tôi mất đi một người đồng chí vô cùng gần gũi, thân thiết”.

Điện của Trung Quốc khẳng định, “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Mác-xít kiên định, là vị lãnh đạo vĩ đại của ĐCS và nhân dân Việt Nam…, có những đóng góp kiệt xuất cho công cuộc đổi mới…, cũng như phong trào XHCN trên thế giới”; “…là người đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc”; “Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc sẽ mãi tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng”.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen nhấn mạnh, sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư là một mất mát to lớn… Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự kính trọng sâu sắc của nhân dân Việt Nam và có uy tín lớn trên trường quốc tế. Nước Nga sẽ nhớ đến Tổng Bí thư như một người bạn thực sự có đóng góp cá nhân to lớn cho thiết lập và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với mặt trận ngoại giao, đối ngoại
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Putin hội đàm tại Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 20/6/2024. Nguồn: Dân trí
 

Thư của Đại tướng Raul Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba có đoạn, sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không thể bù đắp đối với Cuba. Cuba sẽ luôn tưởng nhớ tới đồng chí như một người anh em vĩ đại…, một trụ cột trong mối quan hệ truyền thống lâu dài giữa hai nước… Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là di sản vô giá cho thế hệ mai sau.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam tiếp tục con đường phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu thế giới và là một đối tác quan trọng của Liên hợp quốc.

Thông điệp của Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đi đầu trong việc gây dựng quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng tôi tôn vinh di sản của Ngài Tổng Bí thư...

Cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vượt tầm quốc gia, đóng góp quan trọng cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia - dân tộc, ghi dấu ấn đậm nét ở các nước và trong lòng bạn bè quốc tế.

Đối với nhân dân Việt Nam nói chung, ngành Ngoại giao nói riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, bản lĩnh, trí tuệ nhưng vô cùng giản dị, gần gũi; người học trò xuất sắc, tấm gương sáng ngời về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư luôn quan tâm đến mọi mặt của đối ngoại, ngoại giao, từ bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước, vai trò tiên phong, nhiệm vụ, yêu cầu đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Cùng với học tập quán triệt quan điểm, đường lối đối ngoại, những người may mắn có dịp làm việc, tháp tùng, gặp gỡ Tổng Bí thư, đều thu nhận những bài học, ấn tượng sâu sắc về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, sự gần gũi, giản dị từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đó là những năm tháng quý giá, kỷ niệm đặc biệt, mãi không phai mờ. Ai cũng thấy trưởng thành hơn, yêu đất nước, nhân dân hơn, tự hào và yêu nghề hơn, trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn.

Đảng, Nhà nước Việt Nam quyết định tặng Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất, ghi nhận sự nghiệp, sự cống hiến suốt đời của Tổng Bí thư. Một phần thưởng vô giá là Tổng Bí thư sống mãi, khắc sâu trong trái tim nhân dân Việt Nam.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngoại giao, đối ngoại bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn và tiếc thương vô hạn, nguyện biến đau thương thành sức mạnh, bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, tiên phong, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như lời dạy và tâm nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vũ Đăng Minh/ baoquocte.vn


Các tin khác

Tin tiêu điểm