A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt lên tầm cao mới

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước là lợi thế lớn nhất và là bảo đảm chính trị quan trọng nhất cho sự phát triển quan hệ Trung-Việt.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu với báo chí sau chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến 3 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của nguyên thủ quốc gia trong năm nay và là động thái ngoại giao quan trọng được thực hiện sau Hội nghị Trung ương về công tác láng giềng.

Về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị theo chủ nghĩa xã hội, có vị trí địa lý núi liền núi, sông liền sông; cùng chung lý tưởng, niềm tin và lợi ích chiến lược rộng rãi.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chọn Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm của mình trong năm nay.

Đồng chí Tô Lâm cũng chọn Trung Quốc là điểm đến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm ngoái. Hai Tổng Bí thư đã hoàn thành các chuyến thăm lẫn nhau trong vòng một năm, thể hiện đầy đủ tính chất chiến lược và cấp độ cao của quan hệ Trung-Việt.

Theo Bộ trưởng Vương Nghị, sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước là lợi thế lớn nhất và là bảo đảm chính trị quan trọng nhất cho sự phát triển quan hệ Trung-Việt.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề chung, chiến lược và có tính định hướng, đồng thời còn tiến hành trao đổi sâu rộng hơn nữa thông qua hai cuộc trà đàm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhất trí khẳng định hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên lên tầm cao mới, chất lượng hơn, sâu sắc hơn, đẩy nhanh xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược; cùng thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa phát triển trong bối cảnh thế giới biến động.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết ông Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc sẽ luôn ủng hộ Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện đất nước, chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, không ngừng tạo ra triển vọng mới cho sự nghiệp của Đảng và đất nước.

Trong chuyến thăm này, hai bên đã ra tuyên bố chung và ký kết 45 văn kiện hợp tác, thúc đẩy hiệu quả chất lượng và nâng cao hợp tác thực chất giữa hai nước, đẩy nhanh việc thống nhất các chiến lược phát triển. Việc mở rộng và nâng cấp hợp tác đường sắt thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc tìm kiếm sự phát triển chung.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng tham dự lễ ra mắt Cơ chế hợp tác đường sắt Trung Quốc - Việt Nam.

Với cơ chế này, hai bên sẽ đạt được sự kết nối hoàn toàn của các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, tăng cường đáng kể năng lực vận tải xuyên biên giới, giảm chi phí hậu cần và cho phép “kết nối liền mạch” chuỗi cung ứng của hai nước.

Điều này sẽ mở rộng hơn nữa tuyến đường bộ - biển phía Tây mới, tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn cho Hành lang kinh tế Trung Quốc - Bán đảo Đông Dương và sẽ trở thành dự án mang tính bước ngoặt cho việc xây dựng sáng kiến “Vành đai và Con đường” chất lượng cao giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh năm nay cũng là “Năm giao lưu nhân văn Trung-Việt.” Ông Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã cùng gặp gỡ đại biểu tham dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Trung-Việt, khẳng định nền tảng, huyết mạch và sức mạnh của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam là ở nhân dân, đồng thời khuyến khích thanh niên Trung Quốc và Việt Nam đóng góp sức trẻ của mình vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước và xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt.

Bộ trưởng Vương Nghị nhận định trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, sự phát triển hòa bình của hai nước xã hội chủ nghĩa Trung Quốc và Việt Nam đã mang lại sự ổn định quý báu, sự hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam đã thể hiện tinh thần tiến thủ đầy đủ.

Đứng trước một xuất phát điểm lịch sử mới, Trung Quốc và Việt Nam sẽ cùng nhau hợp tác theo phương hướng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước chỉ ra, đóng góp mới cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội thế giới và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm