A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sôi động các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP.HCM đặt kế hoạch tổ chức khoảng 100 cuộc họp xúc tiến thương mại; thúc đẩy, xúc tiến đưa du khách Ấn Độ tới Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc...

Diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Ấn Độ. Ảnh minh họa: Huy Lê/TTXVN

Trong năm 2022, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng thành phố và các tỉnh phía Nam Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện ngoại giao, kinh tế, văn hóa, đối ngoại nhân dân để kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (1972-2022).

Đó là nội dung được ông Madam Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh công bố trong buổi họp báo diễn ra sáng 4/1.

Thông báo những kết quả tích cực của mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, ông Madam Mohan Sethi nhấn mạnh 50 năm qua, Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ tình hữu nghị bền chặt theo thời gian; cùng phát triển năng lực hợp tác mạnh mẽ trong các ngành, lĩnh vực khác nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Ấn Độ trong ASEAN, ông Madam Mohan Sethi cho biết năm 2022, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, nhằm củng cố, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng lãnh sự quán đặt kế hoạch tổ chức khoảng 100 cuộc họp xúc tiến thương mại; 25 cuộc xúc tiến đầu tư; tổ chức trao đổi giữa hai nước với khoảng 100 sinh viên ngành y, 100 bác sỹ, 100 sinh viên công nghệ thông tin; thúc đẩy, xúc tiến đưa du khách Ấn Độ tới Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc; tổ chức tuần lễ phim và nhiều sự kiện về văn hóa khác như trại sáng tác văn hóa, giao  lưu nhân dân… 

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Ấn Độ tại các địa phương phía Nam Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 6/1 với chương trình tiếp tân ngoại giao do Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ phối hợp cùng Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh; Triển lãm các hình ảnh Việt Nam-Ấn Độ tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7/1. 

Bên cạnh đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam sẽ diễn ra các sự kiện như Hội thảo về 50 năm quan hệ Việt Nam-Ấn Độ; triển khai tọa đàm khoa học và cung cấp học bổng ngắn hạn cho các y, bác sỹ Thành phố Hồ Chí Minh; chương trình giới thiệu yoga tại thành phố; xuất bản sách giới thiệu về Ấn Độ và quan hệ Việt Nam-Ấn Độ…

Ông Madam Mohan Sethi cho biết sẽ nỗ lực kết nối, thiết lập quan hệ hữu nghị giữa 29 tỉnh, thành phố phía Nam Việt Nam với các địa phương của Ấn Độ; thúc đẩy quan hệ thương mại giữa các địa phương hai nước để đưa hàng hóa vào thị trường của nhau, hướng tới mục tiêu tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 14 tỷ USD. 

Các đối tác Ấn Độ cũng sẽ triển khai các hoạt động thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư; đào tạo, trao đổi bác sỹ, tổ chức hội thảo khoa học chuyên ngành y học; hợp tác trong lĩnh vực y tế với tỉnh Ninh Thuận; đào tạo học sinh chuyên cho tỉnh Tây Ninh; đào tạo tiếng Anh cho 30 cán bộ tỉnh Kiên Giang…/.

(Theo TTXVN/Vietnam+)


Các tin khác

Tin tiêu điểm