Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đối tác Chiến lược Việt Nam-Brazil: "Quan hệ kinh tế luôn là trụ cột quan trọng"

Tổng thống Brazil khẳng định hai nền kinh tế có thế mạnh bổ trợ cho nhau rất rõ, thể hiện qua việc “những gì Brazil thiếu thì Việt Nam có tiềm năng, những gì Brazil có thế mạnh thì Việt Nam cần".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Brazil.
Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil, chiều 5/7 (giờ địa phương), tại thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Brazil.

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức và hơn 80 đại biểu đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của hai nước.

Trên nền tảng tốt đẹp của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Brazil, quan hệ kinh tế luôn là trụ cột quan trọng.

Hiện nay, Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh với kim ngạch thương mại tăng trưởng ấn tượng qua từng năm. Trong năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Brazil gồm điện thoại, linh kiện điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, phương tiện vận tải và phụ tùng, sắt thép các loại…

Việt Nam nhập khẩu từ Brazil chủ yếu là quặng và khoáng sản khác, bông các loại, thức ăn gia súc và nguyên liệu, đậu tương, ngô, gỗ và sản phẩm gỗ, nguyên phụ liệu dệt may, da giày…

Về đầu tư, Brazil hiện có sáu dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 3,83 triệu USD, trong khi Việt Nam có một dự án đầu tư tại Brazil với số vốn đăng ký 300.000 USD.

Hai nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD và nâng lên thành 15 tỷ USD vào năm 2030.

Sau khi nghe giới thiệu về môi trường đầu tư của Việt Nam, tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất lớn và chưa xứng với tiềm năng cũng như quan hệ chính trị, ngoại giao, nhất là sau khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 11/2024.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và mong muốn hợp tác đầu tư của mỗi bên, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực một bên có tiềm năng, thế mạnh và bên kia có nhu cầu như hàng không, công nghiệp nặng, luyện kim, năng lượng, viễn thông và công nghệ, thực phẩm, nông nghiệp…

Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tình hình thế giới đang thay đổi rất nhanh, mang lại nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn và thách thức cũng nhiều hơn.

Do đó, phải phát huy đoàn kết, thống nhất, đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy thương mại tự do, không chính trị hóa thương mại và khoa học-công nghệ để vượt qua khó khăn, thách thức, ứng phó hiệu quả với các vấn đề toàn dân, toàn diện, toàn cầu mà không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết.

Thủ tướng đánh giá quan hệ song phương Việt Nam-Brazil, sau nhiều năm thiết lập, đã không ngừng phát triển và hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Do đó, cần giữ gìn, củng cố, tăng cường, phát triển quan hệ ngày càng tốt đẹp, ổn định, bền vững, lâu dài với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ về tầm nhìn và hành động của Việt Nam trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước tới năm 2030 và 2045, Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định ổn định để phát triển, phát triển tạo ra ổn định và không có mục đích nào khác ngoài bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thời gian qua, Việt Nam đã trở thành điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới. GDP tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, sáu tháng đầu năm 2025 cao nhất cùng kỳ trong gần 20 năm qua và thuộc nhóm tăng trưởng cao hàng đầu khu vực cũng như thế giới. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

ttxvn-thu-tuong-dien-dan-doanh-nghiep-viet-nam-brazil-3.jpg
Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Brazil. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
 

Việt Nam đang tập trung thực hiện quyết liệt nhiều nhiệm vụ, công việc mới, trong đó có những nội dung mang tính cách mạng, lịch sử như tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai quyết liệt “bộ tứ trụ cột” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị và xây dựng dự thảo các Nghị quyết khác về y tế, giáo dục, văn hóa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thông báo về kết quả hội đàm rất tốt đẹp và thành công với Tổng thống Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại ý của Tổng thống Lula khẳng định hai bên sẽ nỗ lực hoàn hảo nhất có thể và hai nền kinh tế có thế mạnh bổ trợ cho nhau rất rõ, thể hiện qua việc “những gì Brazil thiếu thì Việt Nam có tiềm năng, những gì Brazil có thế mạnh thì Việt Nam cần.” Ví dụ như các loại trái cây của hai nước đều rất phong phú nhưng có mùa vụ khác nhau.

Đánh giá hai nước đều có vị trí, vai trò quan trọng tại hai khu vực Nam Mỹ và Đông Nam Á, Thủ tướng mong muốn hai nước sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai khu vực có nhiều tiềm năng, lợi thế và đang phát triển năng động này.

Trên cơ sở quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp và những giá trị cốt lõi chung giữa hai đất nước, với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh kết nối, hợp tác, đầu tư và cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo hai nước.

Cụ thể là triển khai ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm và đột phá, gồm nông nghiệp; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, viễn thông; và khai thác, chế biến khoáng sản (đồng, dầu khí…).

Cùng với đó, hai bên mở cửa thị trường hơn nữa cho nông sản thế mạnh của nhau. Thủ tướng cho biết trong dịp này, Brazil đã xuất khẩu lô thịt bò đầu tiên sang Việt Nam và Việt Nam đã xuất lô hàng cá tra-basa và cá rô phi sang Brazil.

Brazil khẳng định sẵn sàng nhập khẩu nhiều hơn thủy hải sản và gạo của Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí ký hiệp định về bảo đảm an ninh lương thực ổn định, lâu dài cho Brazil, trong đó Việt Nam sẽ xuất khẩu gạo để Brazil có thể ổn định lương thực.

Đặc biệt, trong bối cảnh Brazil và Việt Nam là hai quốc gia sản xuất càphê lớn thứ nhất và thứ hai thế giới, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong ngành càphê, thúc đẩy hình thành liên minh sản xuất và xuất khẩu càphê, nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch cà phê, xây dựng thương hiệu cà phê chung và nâng tầm văn hóa thưởng thức cà phê gắn với văn hóa hai dân tộc.

Hai bên cũng đẩy mạnh hướng hợp tác mới là đầu tư sản xuất và chế biến sâu các mặt hàng nông sản tại chỗ nhằm phục vụ thị trường hai nước và xuất khẩu sang các nước khác, phát huy thế mạnh của mỗi nước, tối ưu chi phí và hài hoà lợi ích.

Thủ tướng lấy ví dụ các doanh nghiệp Việt Nam có thể trồng lúa, chế biến gạo ngay tại Brazil, doanh nghiệp Brazil có thể chăn nuôi gia súc và chế biến thịt tại Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí sớm kết thúc đàm phán FTA giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) trong sáu tháng cuối năm 2025, cũng như thúc đẩy FTA giữa Việt Nam và Brazil, qua đó hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Đồng thời, hoàn thiện nền tảng pháp lý về hợp tác đầu tư và lao động, tạo thuận lợi về thị thực, mở rộng đường bay trực tiếp… để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Thủ tướng mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp góp phần cụ thể hóa nền tảng chính trị-ngoại giao rất tốt đẹp giữa hai nước thành các biện pháp kinh tế, kết nối doanh nghiệp, kết nối hai nền kinh tế, “đưa tình bạn, tình hữu nghị, sự chân thành kết tinh thành sản phẩm, kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được, mang lại lợi ích cho cả hai nước;” cam kết Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Brazil hợp tác đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.

Ngay sau tọa đàm, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành hai nước, doanh nghiệp Việt Nam-Brazil đã trao các văn kiện hợp tác gồm: Thỏa thuận hợp tác nuôi và xuất khẩu cá tra và rô phi giữa Công ty Cổ phần Nam Việt (Việt Nam) và Công ty nhập khẩu thương mại AV09 (Brazil); Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi chim cút với tổng trị giá 200 triệu USD giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trọng Khôi (Việt Nam) và Công ty Fujikura Quail Genetics (Brazil); Thỏa thuận hợp tác đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ có tổng giá trị 3 triệu USD giữa Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Bóng đá Gremio./.

ttxvn-thu-tuong-dien-dan-doanh-nghiep-viet-nam-brazil-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao Thoả thuận giữa Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Gremio Brasil. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
 
 

(Theo TTXVN/Vietnam+)


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm