A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch nước tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn ngài Suga Yoshihide luôn dành tình cảm và có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản cả khi còn là Thủ tướng cũng như hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.  Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 9/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng được đón ngài Suga Yoshihide, người bạn quý mến của Việt Nam vào dịp đầu năm mới 2023, năm đặc biệt kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước bày tỏ khâm phục sự lãnh đạo của ngài Suga Yoshihide trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản trước đây, đã lãnh đạo Nhật Bản tổ chức thành công Thế vận hội Olympics và Paralympics Tokyo 2020; triển khai các chính sách về chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, xây dựng xã hội thông minh, phát triển bền vững và nhiều đóng góp tích cực của Nhật Bản về ứng phó COVID-19, chống biến đổi khí hậu, hợp tác năng lượng…, được quốc tế đánh giá cao.

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn ngài Suga Yoshihide luôn dành tình cảm và có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản cả khi còn là Thủ tướng cũng như hiện nay trong vai trò Cố vấn Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Việt-Nhật; đánh giá cao Ngài Suga Yoshihide chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm trên cương vị Thủ tướng vào tháng 10/2020 và thăm lại Việt Nam lần này; cảm ơn việc ngài Suga Yoshihide đã quyết định viện trợ khẩn cấp vaccine giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch COVID-19.

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhắc lại dấu ấn về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2020.

Ngài Suga Yoshihide cũng bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Nhà nước Việt Nam dự lễ tang của cựu Thủ tướng Abe Shinzo.

Với việc kiểm soát dịch bệnh tốt hơn, các hoạt động giao lưu hai nước đang sôi động trở lại, ngài Suga Yoshihide mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, làm cơ sở để thúc đẩy hợp tác hai nước trong mọi lĩnh vực.

Cùng với việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, nhiều địa phương Nhật Bản rất muốn kết nối hợp tác với các địa phương của Việt Nam ở những lĩnh vực cụ thể.

Hai nước tiếp tục hợp tác hiệu quả trong việc phát triển các dự án hạ tầng tại Việt Nam, trong đó có các dự án từ nguồn viện trợ ODA.

Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao Việt Nam đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, đầu tư thuận lợi tại Việt Nam.

Đánh giá cao việc Việt Nam đưa ra mục tiêu cam kết giảm phát thải ròng về 0%, Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam phát triển các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nhật Bản là Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Nhật Bản trên mọi lĩnh vực.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam với việc là nhà tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư và đối tác du lịch lớn thứ 3, đối tác thương mại thứ 4 của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã lên tới hơn 470.000 người, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Nhật Bản và là cầu nối quan trọng giữa hai nước, Chủ tịch nước mong muốn Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương ngày càng sâu sắc.

Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác hai nước trong lĩnh vực lao động, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân... đạt nhiều bước tiến mới, phát triển thực chất.

Chủ tịch nước mong muốn ngài Suga Yoshihide tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước khai phá “tiềm năng phát triển vô hạn” như ngài từng đề cập; đồng thời, đề nghị nguyên Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai đảng cầm quyền, Chính phủ, Quốc hội hai nước.

Đặc biệt, nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế về thương mại, đầu tư, ODA, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số.

Chủ tịch nước cũng mong muốn Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về chuyển đổi kinh tế xanh, tiếp cận khoản hỗ trợ 10 tỷ USD mà Ngài Suga Yoshihide đã cam kết tại COP 26. Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác lao động, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam.

Hai bên cũng cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, đặc biệt vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, tổ chức nhiều lễ hội văn hóa tại hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị Nhật Bản đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam sang Nhật, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.

Với nền tảng hợp tác hai nước đang phát triển tích cực và với sự ủng hộ mạnh mẽ của ngài Suga Yoshihide, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, quan hệ hợp tác hai nước sẽ ngày càng phát triển rực rỡ, toàn diện./.

Quang Vũ / TTXVN/Vietnam+


Các tin khác

Tin tiêu điểm