Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Winston Peters và đồng chủ trì Hội nghị BTNG Việt Nam-New Zealand

Chiều ngày 5/6, tại  Hà Nội, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Winston Peters và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 2.

 

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 2 từ ngày 5-6/6.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 2 từ ngày 5-6/6.
Việt Nam là nước đầu tiên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đến thăm trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á từ ngày 5-12/6.
Việt Nam là nước đầu tiên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đến thăm trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á từ ngày 5-12/6.
Đây là chuyến thăm đầu tiên tới khu vực kể từ khi ông Peters đảm nhiệm cương vị này trong chính phủ liên minh tại New Zealand.
Đây là chuyến thăm đầu tiên tới khu vực kể từ khi ông Winston Peters đảm nhiệm cương vị này trong chính phủ liên minh tại New Zealand.
Chuyến thăm minh chứng cho định hướng mới trong chính sách đối ngoại của New Zealand, trong đó đặt Đông Nam Á vào nhóm đối tác ưu tiên hàng đầu của nước này, chỉ sau Australia và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. New Zealand đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, được đánh giá là nơi mang lại động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế New Zealand.
Chuyến thăm minh chứng cho định hướng mới trong chính sách đối ngoại của New Zealand, trong đó đặt Đông Nam Á vào nhóm đối tác ưu tiên hàng đầu của nước này, chỉ sau Australia và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. New Zealand đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, được đánh giá là nơi mang lại động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế New Zealand.
Diễn ra chỉ hơn hai tháng sau chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với nhiều kết quả mang ý nghĩa đột phá chiến lược, chuyến thăm của Ngoại trưởng Peters là dịp để Bộ Ngoại giao hai nước, thông qua cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao định kỳ, thảo luận các biện pháp để triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được.
Diễn ra chỉ hơn hai tháng sau chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với nhiều kết quả mang ý nghĩa đột phá chiến lược, chuyến thăm của Ngoại trưởng Peters là dịp để Bộ Ngoại giao hai nước, thông qua cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao định kỳ, thảo luận các biện pháp để triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Winston Peters và đồng chủ trì Hội nghị BTNG Việt Nam-New Zealand

Hai bên cũng tập trung nỗ lực thực hiện thành công Kế hoạch hành động 2021-2024, xác định ưu tiên và định hướng mới cho Kế hoạch các năm tiếp theo, mà dấu mốc quan trọng là hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2025.

Việt Nam và New Zealand lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975, thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (9/2009), nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược 7/2020.
Việt Nam và New Zealand lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975, thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (9/2009), nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược 7/2020.
Hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Sau đại dịch, hai nước nối lại các chuyến thăm cấp cao, tiêu biểu có cựu Thủ tướng Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam (11/2022); Chủ tịch Quốc hội (12/2022) và Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức New Zealand (3/2024).
Hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Sau đại dịch, hai nước nối lại các chuyến thăm cấp cao, tiêu biểu có cựu Thủ tướng Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam (11/2022); Chủ tịch Quốc hội (12/2022) và Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức New Zealand (3/2024).
Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand, trong đó, Việt Nam là nhà xuất khẩu thứ 13 vào thị trường New Zealand và là nhập khẩu đứng thứ 17 của New Zealand.
Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand, trong đó, Việt Nam là nhà xuất khẩu thứ 13 vào thị trường New Zealand và là nhập khẩu đứng thứ 17 của New Zealand.
Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm, từ 300 triệu USD năm 2009 tới 750 triệu USD năm 2013 (tốc độ tăng bình quân khoảng 20%/năm). Năm 2022 đạt 1,4 tỷ USD, tăng khoảng 5,7% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 1,3 tỷ USD, giảm khoảng 5,6% so với năm 2022 (nhập khẩu đạt 680,6 triệu USD; xuất khẩu đạt 648,9 triệu USD).
Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm, từ 300 triệu USD năm 2009 tới 750 triệu USD năm 2013 (tốc độ tăng bình quân khoảng 20%/năm). Năm 2022 đạt 1,4 tỷ USD, tăng khoảng 5,7% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 1,3 tỷ USD, giảm khoảng 5,6% so với năm 2022 (nhập khẩu đạt 680,6 triệu USD; xuất khẩu đạt 648,9 triệu USD).
Tính đến tháng 11/2023, New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu USD, đứng thứ 39/143 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, tập trung nhiều nhất tại lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giáo dục và đào tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng.
Tính đến tháng 11/2023, New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu USD, đứng thứ 39/143 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, tập trung nhiều nhất tại lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giáo dục và đào tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng.



(Theo baoquocte.vn)

Các tin khác

Tin tiêu điểm