A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN tại Mexico

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2022), ngày 7/8, Ủy ban hiệp hội Đại sứ các nước ASEAN tại Mexico (ACMC) đã tổ chức Hội chợ ASEAN+3 Bazaar với nhiều hoạt động phong phú, quảng bá ASEAN tại khu vực Nhà hát Angela Peralta thuộc quận Miguel Hidalgo, Thành phố Mexico.

 Các đại biểu tại hội chợ

Tham dự sự kiện có Đại sứ quán các nước thành viên ASEAN bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malasia, Philippines và Thái Lan.

Về phía khách mời có Quận trưởng quận Miguel Hidalgo Mauricio Tabe Echartea, Đại sứ quán các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sau lễ khai mạc, các nước đã lần lượt trình diễn nhiều tiết mục ca nhạc, thời trang, võ thuật. Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tham gia đóng góp các tiết mục múa, hát, thu hút được đông đảo khán giả thưởng thức, cổ vũ.

Đồng thời tại sự kiện, các nước cũng giới thiệu các món ăn truyền thống và triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, các sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc.

Khu gian hàng Việt Nam

Khu gian hàng Việt Nam đặc biệt thu hút được sự quan tâm của khách tham quan với các món ăn truyền thống và hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, trang phục áo dài, nón lá, sách du lịch. Ngoài ra, Đại sứ quán cũng trưng bày các tranh ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

Nhiều quan khách và người dân sở tại đã thưởng thức và đánh giá cao văn hóa giàu bản sắc dân tộc của các nước tham dự.

Hội chợ góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước - con người của các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời nâng cao sự hiểu biết và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với nước sở tại.

(Theo baoquocte.vn)


Các tin khác

Tin tiêu điểm