A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trại hè Việt Nam 2024: Kiều bào trẻ khám phá văn hoá Chăm và nghĩa cử cao đẹp

Ngày 25/7, thanh niên, sinh viên kiều bào có cơ hội tìm hiểu văn hóa Chăm, di sản đền tháp và văn hóa dân tộc Chăm ở vùng gió cát Ninh Thuận, Bình Thuận.

Trại hè Việt Nam 2024: Kiều bào trẻ khám phá văn hoá Chăm và nghĩa cử cao đẹp
Thanh niên, sinh viên kiều bào tham quan di tích quốc gia đặc biệt tháp Po Klong Garai ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm,
tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Tuấn Việt
 

Với mục đích tìm hiểu về nền văn hoá đa dạng của Việt Nam, thanh niên, sinh viên kiều bào đã tham quan di tích quốc gia đặc biệt tháp Po Klong Garai ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Tháp Po Klong Garai tọa lạc trên đồi Trầu. Po Klong Garai là tên gọi chung của một cụm đền tháp bao gồm Tháp Chính, Tháp Cổng và Tháp Lửa, được xây dựng vào cuối thế kỷ XIII - đầu thế kỷ XIV.

Tương truyền, cụm tháp Po Klong Garai xây dựng để tỏ lòng biết ơn, tôn kính đối với vị vua Po Klong Garai anh dũng và được xây dựng bởi vua Shihavaman. Trải qua những biến cố lịch sử và sự tàn phá của thời gian, tháp vẫn lưu giữ nguyên vẹn hiện vật và giá trị truyền thống.

Trại hè Việt Nam 2024: Kiều bào trẻ khám phá văn hoá Chăm và nghĩa cử cao đẹp
Tháp Pô Klong Garai, niềm tự hào của người Chăm ở Ninh Thuận. Ảnh: Tuấn Việt
 

Nơi đây được xem là quần thể kỳ vĩ và đặc sắc nhất trong số những đền tháp của người Chăm còn sót lại ở Việt Nam, là một trong những di tích lịch sử ở Ninh Thuận thu hút đông đảo khách đến khám phá và tìm hiểu về nền văn hoá độc đáo của dân tộc Chăm Pa.

Tại đây, thanh niên, sinh viên kiều bào đã tìm hiểu về một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, chứa đựng giá trị văn hóa, lịch sử đầy tự hào của đồng bào dân tộc Chăm.

Trại hè Việt Nam 2024: Kiều bào trẻ khám phá văn hoá Chăm và nghĩa cử cao đẹp
Bạn Trần Đức Minh, kiều bào từ Malaysia tìm hiểu về văn hoá Chăm Pa. Ảnh: Tuấn Việt
 

Chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam, bạn Trần Đức Minh, kiều bào từ Malaysia thích thú khi được khám phá văn hoá độc đáo của người Chăm. “Em rất thích tìm hiểu về nhiều nền văn hoá khác nhau, nhưng văn hoá của người Việt Nam luôn để lại cho em ấn tượng nhất. Nay em được đến đây, tự tay sờ vào từng phiến đá xây dựng tháp, nghe những câu chuyện giới thiệu về văn hoá Chăm Pa, em được bổ sung nhiều kiến thức mới bổ ích và lý thú về văn hoá độc đáo này”, Đức Minh nói.

“Đây là lần đầu tiên em được biết đến văn hoá Chăm Pa. Trở lại Malaysia, em sẽ giới thiệu cho các bạn của mình về những toà tháp đẹp, đồ sộ của Việt Nam và nét văn hoá đặc biệt của người Chăm”, Đức Minh chia sẻ.

Trại hè Việt Nam 2024: Kiều bào trẻ khám phá văn hoá Chăm và nghĩa cử cao đẹp
Thanh niên, sinh viên kiều bào đến thăm làng Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân và tặng 12 chiếc xe đạp, trị giá 20 triệu đồng cho các em nhỏ thuộc các hộ cận nghèo. (Ảnh: Tuấn Việt)
 
Cũng tại Ninh Thuận, thanh niên, sinh viên kiều bào đã đến thăm làng Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân và tặng 12 chiếc xe đạp, trị giá 20 triệu đồng cho các em nhỏ thuộc các hộ cận nghèo. Bạn Sofia Thanh, kiều bào từ Cộng hoà LB Đức đã trích từ khoản tiền để dành làm từ thiện tặng cho các trẻ em trong làng.
Trại hè Việt Nam 2024: Khám phá văn hoá Chăm của thanh niên, sinh viên kiều bào
Bạn Sofia Thanh, kiều bào từ Cộng hoà LB Đức đã trao riêng 4 triệu đồng tặng cho các trẻ em trong làng. (Ảnh: Tuấn Việt)Nhãn
 

Chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam, bạn Sofia Thanh, kiều bào từ Cộng hoà LB Đức cho rằng, hoạt động từ thiện rất ý nghĩa đối với thanh niên, sinh viên kiều bào, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam.

“Bố mẹ em rất hay làm từ thiện và em cũng muốn chia sẻ với các trẻ em còn gặp hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc xe đạp dù giá trị không lớn, nhưng đó là món quà ý nghĩa, giúp các em nhỏ thuận tiện đi lại, đặc biệt là đi học”, Sofia Thanh nói.

Trại hè Việt Nam 2024: Khám phá văn hoá Chăm của thanh niên, sinh viên kiều bào
Thanh niên, sinh viên kiều bào thăm hỏi và tặng bánh kẹo cho các trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn trong làng. Ảnh: Tuấn Việt
 

Dự kiến, ngày 26/7, đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2024 sẽ di chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ viếng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

 

Tuấn Việt/ baoquocte.vn


Tin liên quan

Tin tiêu điểm