A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trại hè Việt Nam 2019: Thăm Lăng Bác và Bảo tàng Quân sự

Sáng 11/7, các đại biểu Trại hè Việt Nam 2019 đã tới thăm Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại thủ đô Hà Nội.

Ở độ tuổi còn rất trẻ (15-26 tuổi), 155 đại biểu đến từ 29 quốc gia đều rất háo hức trong ngày hoạt động đầu tiên của Trại hè. Ghé thăm vườn hoa, ao cá, nhà sàn tại Phủ Chủ tịch cũng như lắng nghe những câu chuyện lịch sử về nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sinh sống và làm việc, những bạn trẻ kiều bào tuy không được sinh ra và lớn lên tại quê hương Việt Nam nhưng đã có thể hiểu thêm phần nào về người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại.

“Em đã tới thăm Lăng Bác một lần rồi, nhưng hôm nay em mới được tới vườn hoa, ao cá và nhà sàn nơi Bác Hồ từng ở, giờ em đã hiểu rõ hơn về lối sống giản dị của Bác mà em vẫn thường được nghe kể.

Ở Bảo tàng Quân đội, chúng em được thấy xe tăng, máy bay, đại bác và những vật dụng được Việt Nam sử dụng thời chiến tranh. Những vật dụng đó so với những xe tăng, máy bay em nhìn thấy ở nước em đang sống thì đều rất thô sơ, vậy mà Việt Nam mình có thể chiến thắng trong cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cá nhân em cảm thấy vô cùng tự hào.” – Em Ngô Đức Tài Anh, kiều bào từ Belarus chia sẻ.

Đây là lần thứ 16 Trại hè Việt Nam được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức. 16 ngày hành trình đi dọc chiều dài đất nước là cơ hội để con em kiều bào tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thêm hiểu và yêu những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương mình.

Ngày mai, 12/7 Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2019 sẽ diễn ra tại thành phố Thái Nguyên.

Mai Phương


Các tin khác

Tin tiêu điểm