A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việt Nam tham gia Lễ hội trẻ em quốc tế tại Na Uy

Trong 2 ngày 31/5 và 1/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Nauy đã tham gia Lễ hội trẻ em quốc tế năm 2014 tại TP. Hamar, thu hút đông đảo khách tìm hiểu văn hóa và thích thú tham gia các trò trơi dân gian Việt Nam.



Gian “Văn hóa Việt Nam” tại Lễ hội quốc tế trẻ em Hamar 

Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy đã chủ động tích cực chuẩn bị nội dung, hậu cần phối hợp với Ban tổ chức lễ hội ngay từ khâu lên kế hoạch.

Gian “Văn hóa Việt Nam” nằm kề cửa chính và sân khấu trung tâm, nổi bật với cổng làng truyền thống có góc mái uốn cong, cây cầu tre thu nhỏ, đồng thời có một gian được trang hoàng với chủ đề chính là Tết Trung thu. Khoảng sân phấp phới đèn ông sao cỡ nhỏ, đèn xếp, đèn hoa sen rực rỡ, nón bài thơ, cánh diều, những con vật được cắt tỉa khéo léo từ các loại quả... Gian trưng bày còn giới thiệu hình ảnh đất nước, văn hóa Việt Nam qua mô hình trống đồng, tranh, ảnh, áp phích nhiều cỡ, một số sản phẩm mỹ nghệ, các nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn tam thập lục, đàn Klong-put....

Sau những hồi trống giòn giã, thúc giục, đoàn Việt Nam đã biểu diễn múa lân, múa sạp, nhảy dây. Trẻ em các nước và cha mẹ đi cùng hồ hởi vỗ tay cổ vũ rồi tham gia hăng say vào tất cả hoạt động văn hóa, trò chơi của Việt Nam.

Gian Việt Nam còn có người hướng dẫn làm bánh dẻo, gấp giấy hình con cò, thuyền nan, hoa hồng… được trẻ em xúm xít chờ đến lượt thực hành.

Tham gia tiết mục âm nhạc, đoàn Việt Nam đã đóng góp bằng tiết mục sáo với bài “Lý hoài nam”.

Sự tham gia của Đại sứ quán Việt Nam đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, phong tục, truyền thống văn hóa và con người Việt Nam, nhấn mạnh tính nhân văn, bề dày lịch sử văn hóa, sự thân thiện, yêu chuộng hòa bình của người Việt Nam.

Lễ hội Trẻ em quốc tế Hamar được tổ chức thường niên kể từ năm 2008, được điều hành bởi Ban Tổ chức mang tên “Stoppested Verden” phối hợp cùng Hội đồng TP. Hamar, Bảo tàng xe lửa thành phố Hamar.

Mục đích của Lễ hội là thông qua các hình thức, nội dung phong phú của Lễ hội, trẻ em và công chúng nhiều cộng đồng khác nhau có dịp được trải nghiệm, đắm mình vào vào không khí vui tươi, sinh động, hấp dẫn của sự đa dạng văn hóa, giúp thế hệ trẻ có lòng tin và thái độ cởi mở hơn đối với mọi người và với các nền văn hóa khác.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội năm nay thu hút khoảng 12.000 trẻ em và người lớn đến dự.

* Một số hình ảnh về các hoạt động văn hóa Việt Nam tại Lễ hội:

 



Các em thiếu nhi quốc tế say mê khám phá nhạc cụ dân tộc Việt Nam - đàn K'long- put.




Thực hành làm làm bánh dẻo Việt Nam.





 nhiều vị khách thích thú tham gia múa sạp



   Cán bộ các Đại sứ quán Việt Nam, Thái Lan, Philipines chụp ảnh lưu niệm tại Lễ hội

(Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Na Uy) 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm