Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa bang Sachsen - Anhalt
|
Tại Lễ hội năm nay, cộng đồng người Việt Nam đã tham gia với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Ông Nguyễn Đắc Nghiệp, Trưởng Ban tổ chức lễ hội của người Việt Nam cùng Ban chấp hành Hội Đức - Việt thành phố Wernigerode sau thời gian dài tích cực chuẩn bị đã đóng góp cho Lễ hội một chương trình hoạt động phong phú và đặc sắc.
Gian hàng của Việt Nam tại Lễ hội nổi bật với các món ăn truyền thống dân tộc; trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, nón lá, tranh, ảnh, sách báo và giới thiệu một chương trình văn nghệ đa dạng gồm các tiết mục ca, múa, nhạc "cây nhà lá vườn", các màn múa lân đẹp mắt nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và con người cũng như du lịch Việt Nam với bạn bè Đức và quốc tế.
Hàng trăm bà con các thế hệ người Việt sinh sống tại các thành phố trong vùng, đặc biệt những phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài dân tộc và nón bài thơ, đã tham gia đoàn diễu hành trên các đường phố mang theo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản đồ đất nước Việt Nam, tranh ảnh, cờ đỏ sao vàng vẫy chào khán giả bên đường, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân thành phố Thale xinh đẹp dưới chân dãy núi Harz, một vùng nghỉ dưỡng nổi tiếng với khí hậu trong lành và phong cảnh tuyệt đẹp ở Đức.
Việc cộng đồng người Việt Nam tham gia Lễ hội văn hóa bang Sachsen - Anhalt năm nay là một sự kiện văn hóa nổi bật trong "Năm ngoại giao văn hóa 2009" của Việt Nam tại Đức.
|
|
|
Đại sứ nước ta tại CHLB Đức Đỗ Hòa Bình đã tham dự Lễ hội; dự lễ nghênh tiếp các nghị sĩ và quan chức lãnh đạo bang Sachsen - Anhalt của Thủ hiến Wolfgang Boehmer, ghi sổ vàng của bang và nhân dịp này đã có các cuộc gặp gỡ làm việc với ông Thomas Balcerowski Thị trưởng thành phố Thale và ông Peter Gaffert Thị trưởng thành phố Wernigerode. Hai Thị trưởng đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam cho sự phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương, thế hệ con cháu người VN đã học tập và hòa nhập tốt vào xã hội Đức; đồng thời khẳng định tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để bà con có cuộc sống ngày càng ổn định và phát triển trên quê hương thứ hai của họ.
|
![]() |
Đại sứ Đỗ Hòa Bình cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương đối với cộng đồng người Việt Nam trong quá trình ổn định cuộc sống cũng như duy trì sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và ngày càng hòa nhập sâu vào xã hội Đức. Đặc biệt, Đại sứ Đỗ Hòa Bình đề nghị chính quyền tích cực hỗ trợ và phối hợp với các hội đoàn người Việt Nam ở địa phương tổ chức nhiều hình thức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ trong "Năm Ngoại giao Văn hóa 2009" của Việt Nam ở Đức và kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Đức - Việt vào năm 2010 nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Đức và Việt Nam.
Nhân dịp này, nhiều cá nhân người Đức cũng như người nước ngoài, trong đó có bà Lê Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Đức - Việt thành phố Wernigerode, đã được Đài truyền hình MDR trao tặng biểu tượng "goldene Thalix" (biểu tượng may mắn hạnh phúc) vì có nhiều đóng góp tích cực cho quá trình phát triển quan hệ hữu nghị và hòa nhập người nước ngoài vào cuộc sống chung của địa phương./.
Nguyễn Xuân (CHLB Đức)