A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về miền đất cội nguồn dân tộc

Ngày 10/4 (tức 8/3 âm lịch), Đoàn đại biểu kiều bào do Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu, đã đến Phú Thọ dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2011.



Đoàn kiều bào đến miền đất Tổ 


Đoàn đã lên dâng hương, thực hiện các nghi lễ tâm linh tại đền Mẫu Âu Cơ (huyện Hạ Hòa), đền thờ Lạc Long Quân và đền thờ các Vua Hùng tại khu Di tích lịch sử Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh. Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, trước anh linh tổ tiên, đoàn kiều bào thành kính thắp nén tâm hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước, tới Mẹ Âu Cơ và hình ảnh bọc trăm trứng là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; cùng cầu xin cho quốc thái dân an, đất nước ngày càng hùng cường vững mạnh và cho 4 triệu kiều bào ta ở nước ngoài luôn đoàn kết, gắn bó, làm ăn phát đạt, nguyện cùng chung lòng hướng về đất nước.

Đến thăm khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, được nghe Ban quản lý khu di tích giới thiệu về quá trình hình thành và xây dựng Đền, bà Đinh Kim Nguyệt, kiều bào tại Canada cho biết : “Tôi có cảm xúc rất đặc biệt khi cùng đoàn đến dâng hương ở Đền Mẫu Âu Cơ.  Nói về văn hoá Á Đông, nhìn chung là trọng nam khinh nữ, vậy mà ở Việt Nam có rất nhiều đền thờ mẫu, đặc biệt đây là nơi thờ Tổ mẫu Âu Cơ, người mẹ của dân tộc Việt Nam. Đó là một nét rất riêng, độc đáo của văn hoá Việt Nam và tôi tin rằng nó bắt nguồn từ truyền thống lịch sử Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam từ trong chính sử lẫn dã sử  luôn có vị trí quan trọng trong việc xây dựng và giữ gìn đất nước”. Cũng nhân dịp này, bà Nguyệt muốn gửi lời cám ơn đến Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Việt Nam lời cảm tạ chân thành của những người sống xa Tổ quốc. "Bởi vì chúng tôi đi xa như thế này, khi đứng ở ngoài đất nước nhìn về, mình mới thấy những truyền thống của Việt Nam có những đặc trưng riêng, làm chúng ta khác biệt với các nước khác trên thế giới".

Là một người con của đất Tổ, anh Đào Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Phú Thọ tại CH Séc chia sẻ: anh rất xúc động khi được trở về quê hương đúng dịp lễ trọng đại của dân tộc. Đã thành truyền thống, hàng năm hội đồng hương Phú Thọ của anh tại CH Séc đều tổ chức lễ Giỗ Tổ. Mọi người cùng tụ họp, thắp hương, thành kính hướng về quê hương và năm nay, vào lúc này đây, tại Séc, mọi người cũng đang nhộn nhịp chuẩn bị cho buổi lễ đặc biệt này, có múa lân rồng, rước kiệu, có trống đồng và dàn cồng chiêng với những nghi thức rất long trọng.

Từ nghìn đời nay, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày lễ trọng đại của dân tộc, mỗi người dân đất Việt, dù ở phương trời nào cũng luôn trông mong, hướng về, ai cũng mong được một lần về với đất Tổ. "Dù ai đi ngược về xuôi; nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba". Trở về từ Liên bang Nga, kiều bào Ngô Tiến Điệp tâm sự đây là lần đầu tiên anh được về đất Tổ sau hơn 20 năm xa quê hương. Ở Nga, qua báo, đài anh cũng đã hình dung phần nào không khí ngày lễ trọng đại của dân tộc và mong muốn có dịp về thăm, nhưng khi thực sự đặt chân lên mảnh đất linh thiêng này, anh vẫn thấy lòng nghẹn ngào, trào dâng cảm xúc. Được cùng đoàn kiều bào tham dự nghi lễ dâng hương trang trọng, tri ân công đức tổ tiên, với anh là một niềm vinh dự lớn.

Với chị Nguyễn Thị Hoài, kiều bào ở Ucraina, điều chị thấy tâm đắc nhất đó là bên cạnh việc đáp ứng nguyện vọng tâm linh, tín ngưỡng của kiều bào, mỗi chuyến về nguồn tham gia các hoạt động do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, đây thực sự là cầu nối kiều bào từ nhiều nước trên thế giới. Những ngày sống trên quê hương, mọi người gần gũi như trong một gia đình, hiểu nhau hơn, chia sẻ tình cảm, đoàn kết gắn bó với nhau nhiều hơn và cùng nguyện cố gắng phấn đấu đóng góp nhiều hơn cho đất nước. 

Hơn 40 kiều bào từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trở về năm nay, có người đã vài lần đến miền đất Tổ, có người chưa từng về quê hương Việt Nam, nhưng với tất cả đây thực sự là cuộc hành hương đặc biệt, cảm động và đầy ý nghĩa.

Cũng trong ngày 10/4, Đoàn kiều bào đã đến chào lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Phú Thọ, ông Hoàng Dân Mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBNND tỉnh đã bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp các đại biểu kiều bào, giới thiệu với đoàn những nét khái quát về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Phú Thọ. Ông Hoàng Dân Mạc nhấn mạnh, trong những thành công của tỉnh nói riêng cũng như của đất nước nói chung đều có những đóng góp của kiều bào ta ở nước ngoài. Ông cũng thông báo với đoàn tin vui, được Chính phủ cho phép, tỉnh Phú Thọ đang chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận hai di sản văn hoá của tỉnh đó là "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" và "Hồ sơ hát Xoan". Ông bày tỏ mong muốn kiều bào tích cực hơn nữa, giới thiệu tuyên truyền cho hai di sản văn hoá này với bạn bè thế giới và trở về tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước nhanh chóng tiến lên.

Với tinh thần tương thân tương ái và tình cảm đặc biệt của những người con đất Việt sống xa Tổ quốc luôn hướng về cội nguồn, Đoàn kiều bào đã quyên góp những món quà ý nghĩa gửi tặng Quỹ Khuyến học và Quỹ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, thay mặt Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tặng quà lưu niệm Uỷ ban nhân dân tỉnh và gửi tặng Quỹ khuyến học tỉnh 10 triệu đồng.

Một số hình ảnh của Đoàn kiều bào về dự Giỗ Tổ Hùng Vương 2011: 



Đoàn kiều bào dâng hương tại đền Mẫu Âu Cơ



 
Chụp ảnh lưu niệm dưới bóng mát cây đa tương truyền xưa kia còn lưu giữ dải yếm lụa của Bà Âu Cơ trước khi hoá về trời




Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, thay mặt Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam
ở nước ngoài tặng quà lưu niệm Uỷ ban nhân dân tỉnh



 
Đại kiều bào đã quyên góp những món quà ý nghĩa gửi tặng
Quỹ Khuyến học và Quỹ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Phú Thọ


 
Tuyên đọc chúc văn tri ân công đức các Vua Hùng tại đền Thượng




Dâng hương trước lăng mộ Hùng Vương thứ sáu 




Nơi đây, năm xưa Bác Hồ đã dừng chân, nói chuyện với chiến sĩ Đại đoàn 308:
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"




Đoàn kiều bào dâng hương tưởng nhớ Lạc Long Quân 

Minh Thuỷ


Tin liên quan

Tin tiêu điểm