A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tủ sách tiếng Việt đồng hành cùng kiều bào lan tỏa ngôn ngữ mẹ đẻ

Tủ sách tiếng Việt góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam với quốc tế.

Lễ ra mắt tủ sách tiếng Việt ở Fukuoka năm 2023

Cuối năm 2023, lễ ra mắt "Tủ sách tiếng Việt" đã diễn ra tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản nhằm góp phần cung cấp thêm tài liệu cho các bé mới học lớp "Tiếng Việt của em" tại Fukuoka và các giảng viên dạy tiếng Việt nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản giữ gìn và phát huy tiếng mẹ đẻ.

Thời điểm đó, đây là tủ sách tiếng Việt đầu tiên dành cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Việc xây dựng tủ sách tiếng Việt cho kiều bào là sáng kiến của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhằm hưởng ứng Đề án “Ngày Tôn vinh Tiếng Việt” của Chính phủ và lan toả mạnh mẽ tình yêu tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển văn hóa đọc và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, "Tủ sách tiếng Việt" còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam với quốc tế.

Sau 2 năm triển khai, giờ đã có 8 "Tủ sách tiếng Việt" cho người Việt Nam ở nước ngoài được xây dựng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có đông cộng đồng người Việt Nam có thể kể tới: tại Fukuoka (Nhật Bản), Budapest (Hungaria), Đài Loan (Trung Quốc), Paris (Pháp), Prague và Brno (Séc), Melbourne (Australia)...

Anh Lê Anh (kiều bào Pháp) chia sẻ: “Tủ sách tiếng Việt thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với kiều bào; giúp các thế hệ trẻ như chúng tôi tiếp cận với ngôn ngữ mẹ đẻ hiều hơn. Đó là người bạn đồng hành, là kho tư liệu quý để kiều bào có động lực gìn giữ, phát triển văn hóa quê hương ra thế giới.

Các đầu sách trong "Tủ sách tiếng Việt" gồm nhiều thể loại: tài liệu dạy và học tiếng Việt; truyện tranh cho trẻ em (những câu chuyện phát triển trí tuệ, truyền cảm hứng; truyện khoa học thường thức,…); tài liệu tham khảo, bổ trợ nâng cao (gồm các sách tham khảo giúp nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Việt, đưa người đọc đến với kho tàng văn học dân gian, văn học đương đại của Việt Nam); sổ tay, từ điển tra cứu, tài liệu chuyên khảo về tiếng Việt dành cho những người dạy và nghiên cứu tiếng Việt….”.

Ngoài ra, "Tủ sách tiếng Việt" cũng được cập nhật, bổ sung liên tục các ấn phẩm, tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu về Việt Nam ngày càng đa dạng của bà con.

Tủ sách tiếng Việt nhận được sự quan tâm của Chính quyền sở tại các nước, được ủng hộ mở rộng quy mô và số lượng các tủ sách. Chính quyền nhiều quốc gia cũng đã có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi để có một môi trường văn hoá và đọc sách thân thiện cho cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ – cũng chính là cầu nối thúc đẩy sự gắn kết giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Bà Thái Thị Hà – kiều bào Hungaria bày tỏ: “Khi Tủ sách tiếng Việt được trao tặng ở Hungaria với nhiều đầu sách hay, chúng tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Hành trình trao truyền chữ và ngôn ngữ Việt vẫn luôn được cộng đồng người Việt Nam ở đây xây dựng, phát triển. Đó là lòng tự tôn dân tộc, tình yêu với quê hương bản quán. Tủ sách với các cuốn sách dùng ngôn ngữ Việt, có nội dung về thiên nhiên, văn hoá và con người Việt Nam… sẽ tạo môi trường tốt cho trẻ em người Việt nói riêng và những người Việt Nam ở nước ngoài nói chung được rèn luyện, trau dồi tiếng mẹ đẻ”. 

Tại Đài Loan (Trung Quốc), tiếng Việt khá phổ biến, trở thành ngoại ngữ thứ 2 trong nhiều ngôi trường. Nối tiếp thành công của các hoạt động hưởng ứng Đề án “Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030” của Chính phủ, tháng 7/2024 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tặng Tủ sách tiếng Việt với gần 500 cuốn sách hỗ trợ cho công tác dạy và học tiếng Việt tại thành phố Đào Viên.

Tủ sách đã góp phần tiếp thêm động lực cho phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại đây. 

Từ đó, lan toả những nét đẹp và gia tăng hiểu biết của cộng đồng người Việt và bạn bè Đài Loan (Trung Quốc) về ngôn ngữ, văn hoá Việt Nam; đồng thời thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hoá giữa người dân Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Chị Thanh Lan – giáo viên dạy tiếng Việt ở Đài Loan cho biết: “Nhiều năm trước, việc dạy tiếng Việt chỉ mang tính chất tự phát trong các gia đình cô dâu Việt – Đài, tài liệu được gia đình ở Việt Nam gửi sang, không theo một giáo trình nào cụ thể. Tuy nhiên, hiện nay chính quyền sở tại rất quan tâm đến công tác phát triển tiếng Việt, đưa ngôn ngữ Việt vào giảng dạy trong trường đại học. Việc dạy tiếng Việt cũng dễ dàng hơn nhờ có giáo trình chuẩn, có cả app luyện tập, tạo ra sự hứng thú cho người học.  

Tác phẩm Tủ sách tiếng Việt (dành cho người Việt Nam ở nước ngoài) của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và đào tạo) được trao giải Giải Nhì – Hạng mục Sáng kiến sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X vào cuối năm 2024.  

 

 

(Theo vietnamnet.vn)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm