Trí thức Việt Nam tại Thái Lan đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới
Đó là chủ đề chương trình Gặp mặt trí thức Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Văn phòng Khoa học công nghệ tổ chức ngày 25/10.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chủ trì sự kiện, cùng với sự tham dự của hơn 30 đại biểu là các chuyên gia, trí thức, nhà nghiên cứu khoa học đang sinh sống, làm việc và nghiên cứu trên đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng xanh…
Buổi gặp mặt đầu tiên Đại sứ quán và Văn phòng Khoa học công nghệ tổ chức dành riêng cho cộng đồng trí thức, nhà nghiên cứu khoa học Việt Nam tại Thái Lan là một trong những hoạt động nhằm triển khai tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó có nhiệm vụ thu hút nguồn lực trí thức kiều bào.
Phát biểu chào mừng các đại biểu tới dự buổi gặp mặt tại trụ sở Đại sứ quán, Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, Đảng và Nhà nước xác định đội ngũ trí thức kiều bào chính là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong tiến trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 57 tạo động lực để hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường thuận lợi và phát triển nguồn nhân lực để các trí thức kiều bào có thể đóng góp và phát triển khoa học, công nghệ tại quê hương.
Cộng đồng người Việt và gốc Việt tại Thái Lan hiện có khoảng 100.000 người, đã thành lập được hệ thống hội đoàn chặt chẽ như Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và các chi hội địa phương, Hiệp hội doanh nhân Thái – Việt Nam, Ban phụ nữ kiều bào, Hội sinh viên… Đại sứ bày tỏ vui mừng nhận thấy bà con tại Thái Lan đều có mẫu số chung là tình cảm sâu nặng với quê hương và luôn hướng về Tổ quốc bằng những hành động thiết thực.
Trong bối cảnh hai nước gần đây đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Đại sứ mong muốn buổi gặp mặt sẽ là diễn đàn mở để các đại biểu cùng kết nối, trao đổi thực chất, bước đầu xây dựng mạng lưới trí thức Việt Nam tại Thái Lan để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước và đóng góp cho sự phát triển của quê hương.
Trong không khí thân tình, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về tiềm năng hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Thái Lan, các biện pháp thu hút nguồn lực trí thức Việt Nam ở nước ngoài và ở Thái Lan nói riêng, đề xuất các ý tưởng để kết nối mạng lưới trí thức Việt Nam tại Thái Lan cũng như góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng XIV.
Giáo sư Nguyễn Thị Kim Oanh, Học viện Công nghệ châu Á (AIT) cho biết, Việt Nam và Thái Lan cùng có chung nhiều thách thức lớn như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ngập lụt đô thị... Đây là những vấn đề có liên quan chặt chẽ với nhau, vì vậy cần có giải pháp triển khai liên ngành, đồng bộ. Hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm trong sử dụng khoa học công nghệ để giải quyết các thách thức này. Cũng theo Giáo sư Oanh, một trong những cách chuyển giao công nghệ hiệu quả là xây dựng các mạng lưới nghiên cứu đa quốc gia để chia sẻ kinh nghiệm và kết nối hợp tác.
Từ góc độ nghiên cứu, Giáo sư Phan Minh Dũng, chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại AIT cho rằng mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số và AI là nâng cao năng suất lao động, đồng thời cho rằng Nhà nước cần có chính sách giúp các trường đại học triển khai ngay lập tức chương trình đào tạo về AI để tạo ra số lượng lớn chuyên gia về AI để các doanh nghiệp có thể tuyển dụng khi cần.
Với hơn 40 năm định cư và làm việc tại Thái Lan, Tiến sĩ Hoàng Minh Tiến khẳng định các trí thức Việt Nam luôn sẵn sàng hiến kế, tham khảo ý kiến hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp, bạn bè quốc tế khi Nhà nước kêu gọi. Đóng góp về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, vị chuyên gia cho rằng cần đặt các vấn đề giáo dục, xã hội, văn hóa lên ưu tiên hàng đầu, đồng thời xác định mức chi ngân sách xứng đáng cho các lĩnh vực này.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Thanh Hà nhận định, nguồn lực trí thức Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp trong các lĩnh vực nền tảng và đột phá, điều quan trọng là cần phát triển tư duy hệ thống, mô hình thể chế thích ứng nhanh và có năng lực dự báo tốt, nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả.
Đại diện cho thế hệ trẻ, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Phạm Nguyễn Như Quỳnh đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về cộng đồng trí thức Việt Nam tại Thái Lan, trong đó cập nhật thông tin, các bài báo, công trình nghiên cứu, tổ chức định kỳ các diễn đàn nghiên cứu khoa học, có chính sách hỗ trợ linh hoạt như cấp học bổng cho các bạn trẻ có công trình nghiên cứu xuất sắc hoặc ý tưởng nổi bật trong cộng đồng.
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Việt Hùng, Bệnh viện Bangkok cho rằng Nhà nước cần có chính sách thu hút nhân tài để khuyến khích các trí thức, nhà nghiên cứu khoa học Việt Nam ở nước ngoài trở về đóng góp cho quê hương, trong đó có thể cân nhắc hỗ trợ chuyển đổi chứng chỉ, văn bằng học thuật quốc tế về Việt Nam, tạo nền tảng thông tin chuyên biệt để chia sẻ nhu cầu của trong nước về giảng dạy và hợp tác khoa học công nghệ, có quỹ xuyên quốc gia để phát triển các dự án học thuật…
Ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh đây là tiền đề để Đại sứ quán xây dựng mạng lưới trí thức Việt Nam tại Thái Lan, góp phần phát huy sức mạnh tập thể của cộng đồng kiều bào đóng góp vào sự nghiệp phát triển quê hương đất nước trong kỷ nguyên mới.
Mai Phương












