A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết

200 phần quà Tết, gòm gạo, bánh kẹo, nhu yếu phẩm đã được trao cho các hộ gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc tại 14 quận trên địa bàn thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Bà con người gốc Việt ở Campuchia nhận quà Tết từ Ban tổ chức chương trình ‘‘Xuân yêu thương Quý Mão 2023’’.
Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN

Sáng 9/1, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương Quý Mão 2023," trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) vui Xuân, đón Tết cổ truyền năm 2023.

Ông Nguyễn Huy Tăng, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia-đã tham dự và phát biểu tại chương trình, được tổ chức tại trụ sở Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, tọa lạc tại quận 7 Makara, ở thủ đô Phnom Penh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà Tết cho các hộ gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc tại 14 quận trên địa bàn thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Mỗi phần quà, do công ty Metfone tài trợ, trị giá khoảng 500.000 đồng bao gồm gạo, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm phục nhu cầu sinh hoạt trong những ngày Tết sắp tới.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt cộng đồng người gốc Việt, ông Sim Chy-Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia và công ty Metfone đã quan tâm, hỗ trợ bà con người gốc Việt tại thành phố Phnom Penh nói riêng và Campuchia nói chung, đặc biệt là vào thời điểm sắp đến Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Sim Chy cũng trình bày một số kiến nghị xung quanh khó khăn của cộng đồng người gốc Việt hiện nay liên quan việc thẻ thường trú (thẻ vàng) được chính quyền sở tại cấp, khi hầu hết các ngân hàng đều không chấp nhận sử dụng loại giấy tờ này cho bà con mở tài khoản, thậm chí có khả năng bị nhà mạng Metfone cắt dịch vụ điện thoại trong thời gian tới.

Các kiến nghị của Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã được tiếp nhận, phản hồi gần như ngay lập tức.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết sẽ sớm làm việc với lãnh đạo các ngân hàng liên quan để trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc liên quan việc mở tài khoản ngân hàng của bà con người gốc Việt.

Đại sứ cho rằng Đảng, Nhà nước và cộng đồng các doanh nghiệp cũng như các tổ chức xã hội luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia. Tuy nhiên, sự nỗ lực, tự vươn lên, tự tìm kiếm công ăn việc làm của bà con là hết sức quan trọng để từng bước ổn định, có cuộc sống khấm khá hơn.

Trước thềm Năm mới, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng gửi lời chúc mừng đến những người có mặt tại chương trình và bà con cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, chúc các gia đình đón một mùa Xuân mới với có một cái Tết đầm ấm, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, may mắn và cùng chung tay, ra sức tạo dựng một cuộc sống tươi vui và ấm no hơn. Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn công ty Metfone đã dành tình cảm, tấm lòng và nguồn lực tài chính của mình, hỗ trợ để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng có một cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Bà con người gốc Việt ở Campuchia nhận quà Tết từ Ban tổ chức chương trình ‘‘Xuân yêu thương Quý Mão 2023’’.
 Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN

Về phần mình, liên quan vấn đề cắt dịch vụ điện thoại của những người đã được cấp thẻ vàng, ông Cao Mạnh Đức, Tổng Giám đốc Công ty Metfone cho biết mới nhận được thông tin này qua kiến nghị của Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia. Với tư cách người đứng đầu một doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia, ông Cao Mạnh Đức cam kết sẽ duy trì dịch vụ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đồng bào.

Nhân dịp này, công ty Metfone đã công bố gói hỗ trợ gần 1.000 suất quà Tết với tổng trị giá 20.700 USD (khoảng 500 triệu đồng) cho các gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại 8 tỉnh, thành ở Campuchia trong dịp Tết cổ truyền năm nay với chủ đề "Xuân yêu thương Quý Mão 2023."/.

Huỳnh Thảo / TTXVN/Vietnam+


Tin liên quan

Tin tiêu điểm