Giao lưu tiếng Việt tại Trại hè Việt Nam 2025: Nơi hội tụ tình yêu quê hương qua từng câu chữ
Giao lưu tiếng Việt tại Trại hè Việt Nam 2025 lan tỏa tình yêu quê hương, kết nối thanh thiếu niên kiều bào qua ngôn ngữ mẹ đẻ và âm nhạc đậm đà bản sắc Việt.
Tối 23/7, chương trình Giao lưu tiếng Việt, một trong những hoạt động nổi bật và giàu ý nghĩa trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam 2025, đã diễn ra tại tỉnh Nghệ An với chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Hơn 100 đại biểu thanh thiếu niên kiều bào đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ đã mang đến những phần trình bày xúc động, thể hiện tình yêu với tiếng Việt, văn hóa và lịch sử quê hương.
Thông qua 6 tiết mục hát, múa các ca khúc Việt Nam do chính các em thể hiện, chương trình Giao lưu tiếng Việt đã mang đến không khí sôi nổi, xúc động và đậm đà bản sắc quê hương. Mỗi tiết mục được mở đầu bằng phần giới thiệu ngắn bằng tiếng Việt do các thanh thiếu niên kiều bào tự thực hiện, thể hiện sự nỗ lực, tình yêu và niềm tự hào khi được nói tiếng mẹ đẻ giữa lòng quê hương. Các bài hát như Tiến lên Việt Nam ơi, Hào khí Việt Nam, Mashup “Thư pháp -Tiếng Việt – Máu đỏ da vàng -Tôi yêu”… vang lên đã kết nối trái tim người Việt trẻ từ khắp năm châu bằng âm nhạc, ngôn ngữ và tinh thần dân tộc.
Bà Ngô Thị Thanh Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết đây là dịp để các em thể hiện vốn tiếng Việt, khơi dậy niềm yêu thích ngôn ngữ mẹ đẻ và kết nối với cội nguồn. Bà Mai nói: “Tôi tin rằng mỗi bài hát, mỗi câu thơ, mỗi lời giới thiệu bằng tiếng Việt mà các em thể hiện, dù là lần đầu hay đã rất thuần thục, đều là nhịp cầu kết nối trái tim các em với quê hương Việt Nam. Sau buổi giao lưu này các em sẽ tiếp tục học, tiếp tục dùng và yêu tiếng Việt, để tiếng mẹ đẻ mãi là nơi nương tựa tinh thần, là sức mạnh văn hoá của cộng đồng người Việt toàn cầu. Hãy luôn tự hào là người Việt Nam, hãy cùng gìn giữ tiếng Việt, gìn giữ chính mình.”

Nhiều phần thi thuyết phục ban giám khảo và khán giả không chỉ bởi khả năng ngôn ngữ mà còn bởi cảm xúc chân thành và tinh thần kết nối. Em Thái Thiện Minh Hiếu trở về từ Singapore - đại diện nhóm thí sinh giành giải Nhất, với phần biểu diễn Mashup “Thư pháp -Tiếng Việt – Máu đỏ da vàng -Tôi yêu” mong muốn: “Nhóm của em gồm 15 người từ Singapore, Hungary, Úc, Hoa Kỳ và Ba Lan. Ban đầu em không liên tưởng đến sử dụng nhóm ca khúc này nhưng vô tình em nhớ lại là những ca khúc này nằm trong chương trình mà em đã xem trước đó. Đó là chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” năm 2023. Khi chọn bài hát để quảng bá văn hoá Việt Nam thì chúng em chọn trang phục truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc. Đó chính là áo dài. Tuy rằng chúng em đang sinh sống ở nước ngoài nhưng vẫn luôn luôn hướng về Việt Nam và tự hào là người Việt Nam.”
Theo Ban Tổ chức, các tiết mục được đánh giá theo các tiêu chí: cấu trúc bài nói, nội dung, năng lực ngôn ngữ và kỹ năng trình bày. Sự phong phú về hình thức, cảm xúc và cách thể hiện đã làm nên một đêm giao lưu đầy ắp niềm tự hào, xúc động và thắm đượm tinh thần Việt.
Chương trình Giao lưu tiếng Việt là minh chứng sinh động cho sự lan tỏa của tiếng Việt trong cộng đồng người Việt toàn cầu, khẳng định vai trò của thế hệ trẻ kiều bào trong hành trình giữ gìn bản sắc và viết tiếp câu chuyện hòa bình của dân tộc.
Hình ảnh các tiết mục trong đêm giao lưu:
Lê Huy/ VOV5