A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TP.HCM: Tăng cường thu hút nguồn lực kiều bào

Thành phố vừa có chủ trương trả lương, tạo điều kiện làm việc cho vợ con kiều bào, giúp mua nhà, cấp nhà… để thu hút hơn nữa nguồn lực kiều bào.



 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác vận động kiều bào 


Trong năm qua, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh qua hệ thống ngân hàng thương mại đạt 5 tỷ USD, tăng 4,2% so với năm trước; có gần 757.000 lượt kiều bào từ các quốc gia trên thế giới về nước để thăm thân nhân và làm ăn sinh sống. Đây là những kết quả được ghi nhận tại hội nghị sáng nay (21/1), do Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài  tổ chức.

Năm qua, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã đón tiếp gần 1.000 kiều bào và thân nhân liên hệ tìm hiểu các chính sách, pháp luật về đầu tư, kinh doanh, lao động, cư trú, quốc tịch... Đồng thời, phối hợp các sở ngành tổ chức họp mặt mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 cho 700 kiều bào từ 31 quốc gia về quê ăn Tết.

Từ năm 1993 đến nay, tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt gần 97 tỷ USD, bình quân  khoảng 4,4 tỷ USD/năm, chiếm 6,8% GDP. Bà con kiều bào tại thành phố cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội như xây nhà tình thương, làm cầu bêtông nông thôn, trao học bổng cho học sinh sinh viên nghèo…

Năm nay, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp kiều bào nắm rõ tình hình đất nước. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của kiều bào, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị quốc tế.

Ông Trần Hòa Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Để thu hút hơn nữa những trí thức và chuyên gia đầu ngành người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp trí tuệ cho đất nước, cho thành phố, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có chủ trương mới là trả lương, tạo điều kiện làm việc cho vợ con kiều bào, giúp mua nhà hoặc cấp nhà… Đó là những đột phá mới sẽ đem lại hiệu quả trong thu hút trí thức, doanh nhân kiều bào về đóng góp cho đất nước trong thời gian tới"./.

(Theo VOV)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm