Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt gặp mặt bà con người Việt tại Stuttgart
Ngày 19/7, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main, Nguyễn Hữu Tráng đã tham dự buổi sinh hoạt ngoài trời do Hội người Việt Nam tại Stuttgart và vùng phụ cận phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Stuttgart tổ chức.
Nói đến Stuttgart người ta thường nghĩ ngay đến nhãn hiệu xe hơi Mercedes nổi tiếng hoặc thương hiệu Bosch của tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới Robert Bosch hay Posche mà ít người biết Stuttgart còn là quê hương của các nhãn hiệu máy công cụ như Stihl hoặc Kärchner có mặt ở hầu hết các nước. Stuttgart còn là địa chỉ hàng đầu ở Đức và châu Âu về ngành hàng không, vũ trụ. 80% kỹ sư về hàng không vũ trụ của Đức được “ra lò” từ Trường Đại học tổng hợp Stuttgart. Khoa kỹ thuật hàng không vũ trụ của Trường này với 12 viện nghiên cứu chuyên ngành, 1500 sinh viên là cơ sở đào tạo lớn nhất châu Âu.
|
Gần 100 hội viên của Hội gồm nhiều thế hệ khác nhau, đa phần là những anh chị thuộc thế hệ những người sang Đức học tập từ những năm 60, 70 thế kỷ trước và sau đó ở lại lập nghiệp tại đây, nhiều người đang làm trong các hãng như Mercedes, Bosh hay Alstrom v.v. Con cháu các anh chị sinh ra và lớn lên ở Đức nhưng luôn được giáo dục để bảo tồn và duy trì văn hóa Việt. Hiện nay nhiều thanh niên thuộc thế hệ thứ hai cũng đã tích cực tham gia những hoạt động chung của Hội. Bên cạnh đó, các sinh viên Việt Nam từ trong nước sang học ở Stuttgart và các thành phố lân cận cũng tập hợp nhau trong Hội sinh viên với 40 hội viên nhằm hỗ trợ nhau trong cuộc sống và học tập. Những hoạt động chung của các Hội người Việt và sinh viên ở Stuttgart được đánh giá cao ở cả trong nước và tại Đức. Năm 2006, Hội người Việt Nam tại Stuttgart đã được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen.
Tổng Lãnh sự Nguyễn Hữu Tráng đã thông báo cho bà con về tình hình đất nước, về những công việc của Tổng Lãnh sự quán kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động tháng 9 năm ngoái và giải đáp nhiều câu hỏi của bà con. Điều đáng mừng là đa số bà con đều rất quan tâm đến tình hình kinh tế, xã hội ở trong nước, trăn trở với những khó khăn hiện tại và mong muốn được góp phần nhỏ bé vào xây dựng đất nước, nhất là đối với các anh chị đang làm việc trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các doanh nghiệp hàng đầu ở Stuttgart. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt bày tỏ hy vọng bà con hãy tin tưởng, gửi gắm tâm huyết, nguyện vọng đó với Tổng Lãnh sự quán để có thể sớm biến những mong muốn đó thành hiện thực.
Trang Đức (từ CHLB Đức)